TIẾT LỘ: Mourinho công khai khiển trách Alexis Sanchez trước toàn đội rồi loại thẳng tay

30/09/2018 14:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi những mâu thuẫn với Paul Pogba chưa hề dịu đi, Mourinho lại tiếp tục gây thêm căng thẳng khi công khai khiển trách Alexis Sanchez ngay trước mặt toàn thể đội bóng.

 

Video West Ham 3-1 M.U: Pogba đá tệ, hàng thủ kém, Mourinho sắp bị sa thải

Video West Ham 3-1 M.U: Pogba đá tệ, hàng thủ kém, Mourinho sắp bị sa thải

M.U đã nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của West Ham ở vòng 7 Premier League. 'Quỷ đỏ' có màn trình diễn tồi tệ và đã phải hứng chịu trận thua cay đắng.

Ở trận thua 1-3 trên sân West Ham ngày hôm qua, Alexis Sanchez đã không được đăng ký vào danh sách thi đấu, dù anh không gặp chấn thương gì. Một số người cho rằng Sanchez được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Valencia vào giữa tuần tới. Tuy nhiên, căn cứ vào những diễn biến trước đó thì có thể thấy rằng Mourinho đã quyết định trừng phạt Sanchez, chứ không phải cho anh nghỉ ngơi.

Theo nhà báo người Chile Mark Cadenas tiết lộ Mirror, chính chiến lược gia người Bồ đã công khai khiển trách Alexis Sanchez trước toàn thể các cầu thủ M.U, trước khi đưa ra quyết định không đăng ký tên anh trong chuyến làm khách đến London gặp West Ham. Ở trận đấu ấy, M.U đã bộc lộ sự thiếu sắc bén và phải trả giá đắt trước West Ham, và họ ghỉ ghi được 1 bàn an ủi nhờ công của Marcus Rashford, người trước đó đã bị mất vị trí bởi sự hiện diện của Sanchez.

Chú thích ảnh
Sanchez đã khởi đầu mùa giải mới đầy thất vọng

Đây là mùa hè đầu tiên sau 9 năm, Sanchez không hề bận bịu gì trong mùa hè và có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, trái với rất nhiều đồng đội của anh. Chính vì vậy, không ít người đã tin rằng Sanchez sẽ có rất nhiều năng lượng, và đây sẽ là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của anh. Đáp lại sự kỳ vọng ấy là một sự im lặng đến khó hiểu khi anh vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào kể từ đầu mùa. Và Mourinho dường cũng đã hết kiên nhẫn. Đây tiếp tục là một hành động thể hiện quyền lực của Mourinho với các ngôi sao của đội sau khi ông công khai tước băng đội phó của Paul Pogba.

Vấn đề là động thái của Mourinho lại diễn ra trong bối cảnh M.U đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League, với 10 điểm sau 7 vòng đấu, ngang với màn khởi đầu dưới thời David Moyes, người đã không thể tại vị đến hết mùa giải đầu tiên ấy (2013-14).

Không chỉ khởi đầu tồi tệ ở Premier League, mới đây, M.U còn gây thất vọng tràn trề khi bị đội hạng nhất Derby County loại khỏi cúp Liên đoàn, còn mối quan hệ với Pogba thì ngày càng căng thẳng.

Giờ đến lượt Alexis Sanchez…

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm