TIẾT LỘ: Man United cẩn trọng vì sợ bị Ronaldo lợi dụng

22/06/2017 19:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Sự việc đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ khiến Man United e dè hơn trong việc tiếp cận Cristiano Ronaldo.

Trong tuần qua, những nguồn tin thân cận với Ronaldo rò rỉ thông tin cho rằng chân sút Bồ Đào Nha sẽ rời Real Madrid vì không còn cảm thấy hạnh phúc ở Bernabeu sau bê bối trốn thuế. Ngay sau đó, xuất hiện thông tin cho rằng Man United sẽ là điểm đến thích hợp của Ronaldo trong Hè này.

Thực tế, Man United quan tâm tới những động thái liên quan tới Ronaldo. Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ đối với tương lai của CR7 vô cùng cẩn trọng. Tờ The Sun (Anh) cho biết sở dĩ Man United làm như vậy vì họ đã rút ra được những bài học trong quá khứ.

Chú thích ảnh
Ronaldo đã "làm lành" với Real

Đã rất nhiều lần Man United cảm thấy rằng họ bị "lợi dụng" khi cố gắng đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Bốn năm trước, khi David Moyes được bổ nhiệm làm HLV thay Alex Ferguson, Phó Chủ tịch Ed Woodward đinh ninh rằng Man United sẽ thành công trong quá trình chiêu mộ Ronaldo. Nhưng sau một chặng đường dài thỏa thuận và bàn bạc, Ronaldo đã rút lui và gia hạn hợp đồng mới với Real.

Cùng năm đó, Woodward tin rằng ông sẽ ký được hợp đồng mua Cesc Fabregas từ Barcelona nhưng rồi cũng thất bại. Cuối cùng, Man United phải kết thúc chiến dịch bổ sung tiền vệ bằng bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu bảng với Marouane Fellaini.

Không chỉ Ronaldo, Fabregas, rất nhiều cầu thủ đã mượn danh tiếng, tiền bạc và sự quan tâm của Man United để làm "con át chủ bài" nhằm gia tăng sức ép với đội bóng chủ quản. Năm 2015, Man United cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian và nỗ lực để thuyết phục Sergio Ramos chuyển đến Old Trafford. Nhưng rồi họ bị chính Ramos "bỏ rơi" khi tuyên bố những khúc mắc với Real đã được hóa giải, anh sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia.

5 lý do chứng tỏ Man United đã đúng khi từ bỏ Ronaldo

5 lý do chứng tỏ Man United đã đúng khi từ bỏ Ronaldo

Theo quan điểm của nhà báo Thore Haugstad (tạp chí Four Four Two), “Quỷ đỏ” hoàn toàn có lý khi từ bỏ Ronaldo.

Tiềm lực tài chính của Man United là không phải bàn cãi nhưng "Quỷ đỏ" đang cảm thấy mệt mỏi vì bị lợi dụng quá nhiều. Bởi thế, khi hay tin Ronaldo muốn rời Real để trở lại Old Trafford, họ đã không vội vàng đặt vấn đề với phía Real. Thay vào đó, họ đứng ở một góc độ khác, tiếp tục theo dõi và đánh giá. Họ vẫn tiếp tục các kế hoạch chuyển nhượng khác và chỉ phản ứng khi cảm nhận thấy đó là thời điểm thích hợp. Man United muốn đảm bảo chắc chắn rằng Ronaldo thực sự muốn trở lại đội bóng cũ thì mới khởi động quá trình đàm phán.

Và lần này, Man United đã hành động đúng. Sau 1 tuần "làm mình làm mẩy", Ronaldo đã "dịu xuống" sau cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Florentino Perez. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Ronaldo đã xiêu lòng trước cách thuyết phục của Perez và dự tính sẽ tiếp tục gắn bó với Real.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm