Thủ tướng Anh, Hoàng tử William vẫn đến sân Wembley dự khán trận Anh - Pháp

17/11/2015 20:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Điện Kensington Palace vừa phát đi thông báo, Thái tử William sẽ dự khán trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Pháp diễn ra trên sân Wembley vào đêm nay (17-11).

Ngoài Hoàng tử William, Thủ tướng Anh David Cameron cũng sẽ dự khán trận cầu này, cùng với Thị trưởng London, Boris Johnson, bất chấp những lo ngại về an ninh. Quyết định tới Wembley theo dõi trận đấu của các quan chức Anh nhằm thể hiện “sự đoàn kết với nhân dân Pháp”, sau thảm kịch tấn công khủng bố ở Paris vào đêm 13/11, khiến 129 người thiệt mạng. Bên cạnh đó, họ muốn truyền đi thông điệp “không sợ hãi trước những kẻ tấn công khủng bố hèn nhát”.


Hoàng tử William hiện là Chủ tịch danh dự của LĐBĐ Anh

Sân vận động Wembley cũng sẽ treo cờ Pháp, cùng khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. Nhiều cổ động viên Anh nói rằng muốn được hát vang quốc ca Pháp trước khi trận đấu diễn ra. Tất cả đều muốn chia sẻ mất mát với nước Pháp cũng như kề vai sát cánh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

“Chúng tôi sẽ hát cùng nhau và chia sẻ khoảnh khắc này. Hàng nghìn người Anh cũng sẽ hòa vang tiếng hát, tạo nên một thông điệp mạnh mẽ. Trận đấu là cơ hội để thể hiện sự đoàn kết của toàn nước Pháp. Đó sẽ là trận cầu của cả dân tộc, đại diện cho dân tộc, không riêng gì bóng đá”, thủ thành Pháp Hugo Lloris chia sẻ.


Thủ tướng David Cameron cũng dự khán trận cầu

“Tôi hạnh phúc khi trận đấu vẫn diễn ra. Đó là thông điệp của nước Pháp, muốn cho những tên khủng bố thấy rằng họ đang đoàn kết, mạnh mẽ chống lại chúng. Và chúng tôi, những người Anh, ủng hộ họ. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ, là nơi để những kẻ khủng bố thấy rằng cả thế giới đang chống lại chúng”, tiền đạo Wayne Rooney của tuyển Anh bộc bạch.


Tuyển Pháp đi dạo bên ngoài sân Wembley


An ninh được thắt chặt ở sân Wembley

Để đảm bảo an ninh cho trận cầu này, cảnh sát London đã huy động lực lượng tối đa. Theo dự kiến, số lượng cảnh sát, binh lính, chó nghiệp vụ và những lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố được tăng cường lên tới khoảng 2.000 người. Ở mọi con đường dẫn tới sân vận động, ở ga tàu điện ngầm... đều có lực lượng trấn giữ. An ninh ở các cổng sân được thắt chặt. CĐV bị kiểm tra chặt chẽ trước khi vào sân. Cảnh sát Anh cũng khuyên người dân hãy là “tai, mắt của họ” và nên gọi cho đường dây nóng của cơ quan chức năng nếu thấy điều gì bất thường.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm