Thống kê: Man United, Tottenham, Arsenal suy sụp sau khi bán ngôi sao lớn nhất

15/08/2014 14:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Những CLB hàng đầu thi đấu thế nào sau khi chia tay với cầu thủ trụ cột của họ? Trang thể thao ESPN đã liệt kê ra những trường hợp của Liverpool, Man United, Arsenal, Tottenham và Blackburn để trả lời cho câu hỏi đó.

Liverpool bán Kevin Keegan vào tháng 5/1977

Thành tích mùa sau: Xếp thứ 2 giải VĐQG, vô địch cúp C1

Kevin Keegan đã giành nhiều thành tích ở Liverpool

Liverpool đã bán Kevin Keegan, cầu thủ giúp họ vô địch Cúp C1 mùa giải 1976-77, cho Hamburg vào tháng 5/1977. Để lấp chỗ trống mà Keegan để lại, đội bóng chủ sân Anfield đã đưa về Kenny Dalglish từ Celtic với mức phí 440 nghìn bảng. Sau đó, Dalglish đã chứng tỏ ông đáng giá với số tiền mà Liverpool bỏ ra khi giúp đội bóng này vô địch Cúp C1 vào mùa giải 1977-78.

Ở trận chung kết gặp Club Brugge, Dalglish là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên ở giải VĐQG Anh (First Division), Liverpool đã không bảo vệ được ngôi vương. Nottingham Forest đã qua mặt “The Kop” để đăng quang ở mùa giải đó. Mùa Hè vừa qua, đội bóng chủ sân Anfield đã bán Luis Suarez cho Barca với giá 75 triệu bảng, liệu họ có lập lại thành tích như trong quá khứ?

Blackburn bán Alan Shearer vào tháng 7/1996

Thành tích mùa sau: Xếp thứ 13 ở giải VĐQG

Blackburn đi xuống sau khi bán cỗ máy săn bàn của họ là Alan Shearer

Alan Shearer đã góp công lớn vào chức vô địch Premier League mùa giải 1994-95. Shearer đã ghi tổng cộng 130 bàn trong 171 lần ra sân cho Blackburn. Tuy nhiên anh đã bị bán sang Newcastle vào tháng 7/1996 với giá 15 triệu bảng, sau khi Blackburn cán đích ở vị trí thứ 7 mùa giải 1995-96, đây là thành tích mà Man United đã cân bằng ở mùa giải trước.

Việc bán Shearer có thể coi là dấu chấm hết cho kỉ nguyên thành công của Blackburn tại Premier League. Mùa giải 1996-97, họ tụt xuống vị trí thứ 13 và đến mùa giải 1998-99, Blackburn xuống hạng.

Man United: Eric Cantona giải nghệ vào tháng 5/1997

Thành tích mùa sau: Xếp thứ 2 ở Premier League

Cantona để lại lỗ hổng lớn ở Man United

Cantona chính là nguồn cảm hứng giúp Man United khởi đầu kỉ nguyên thống trị ở Premier League. Tuy nhiên đến tháng 5/1997, cầu thủ người Pháp đã quyết định giải nghệ ở tuổi 30 và để lại lỗ hổng lớn ở Old Trafford. Sir Alex đã đưa Teddy Sheringham, 31 tuổi, từ Tottenham về để lấp chỗ trống đó. Tuy nhiên Sheringham không thể hiện được dấu ấn của mình ở mùa đầu tiên chơi cho “Quỷ đỏ”.

Man United chứng kiến Arsenal giành chức vô địch Premier League mùa giải 1997-98 khi kém “Pháo thủ” tới 11 điểm. Tuy nhiên Sir Alex đã làm nên cú ăn ba vĩ đại ở mùa sau đó khi đưa Dwight Yorke về vào mùa Hè năm 1998. Sheringham đã góp công vào chức vô địch C1 của “Quỷ đỏ” với bàn thắng vào lưới Bayern Munich ở trận chung kết.

Arsenal bán Patrick Vieira vào tháng 8/2005

Thành tích mùa sau: Xếp thứ 4 ở Premier League, á quân Champions League

Vieira đã giành nhiều danh hiệu ở Arsenal

Vieira đã giúp “Pháo thủ” giành 3 chức vô địch Premier League, 4 chức vô địch FA Cup và 4 Siêu Cúp nước Anh trước khi chuyển đến Juventus vào mùa Hè năm 2005 với mức phí 13,75 triệu bảng. Sau khi chia tay với người đội trưởng tuyệt vời này, “Pháo thủ” đã chìm trong cơn khát danh hiệu trong suốt 9 năm. Mặc dù Arsenal đã lọt vào trận chung kết Champions League vào mùa giải sau khi Vieira ra đi nhưng các học trò của HLV Wenger đã thất bại trước Barca.

Man United bán Cristiano Ronaldo vào tháng 7/2009

Thành tích mùa sau: Á quân Premier League

Sau khi Ronaldo ra đi, áo số 7 của Man United vẫn chưa có người xứng đáng thừa kế

Man United đã đút túi được 80 triệu bảng nhờ việc bán Ronaldo cho Real Madrid. Tuy nhiên họ cũng phải trả cái giá không nhỏ khi chia tay cầu thủ xuất sắc nhất của mình ở thời điểm đó. Sau khi bán ngôi sao người Bồ Đào Nha, Sir Alex đã đưa Antonio Valencia, Michael Owen và Gabriel Obertan nhưng không ai trong số này đủ sức thay thế cho Ronaldo.

Rooney đã trở thành trung tâm trong kế hoạch của Sir Alex ở mùa giải 2009-10. Anh đã thực sự bùng nổ với 34 bàn thắng nhưng vẫn không thể giúp “Quỷ đỏ” giành chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp. Chelsea đã soán ngôi vương của Man United vào mùa giải đó.

Tottenham bán Gareth Bale vào tháng 8/2013

Thành tích mùa sau: Xếp thứ 6 ở Premier League

Tottenham bạo chi trên TTCN sau khi bán Gareth Bale cho Real Madrid

Tottenham đã bán hai cầu thủ xuất sắc của họ là Luka Modric và Gareth Bale trong 2 mùa Hè liên tiếp cho Real Madrid. Bù lại, họ đã kiếm được khoản tiền lớn và đổ vào việc mua sắm. 100 triệu euro đã được đội bóng chủ sân White Hart Lane tiêu sạch trên TTCN.

Giám đốc Franco Baldini đã đưa về 7 tân binh để tăng cường cho đội hình của Tottenham nhưng những cầu thủ này tỏ ra kém hiệu quả khi thi đấu dưới thời HLV Villas-Boas. Kết quả là sau khi Gareth Bale ra đi, HLV Villas-Boas mất việc vào tháng 12/2013, Tottenham xếp thứ 6 mùa giải trước. Erik Lamela và Soldado bị xem là những bản hợp đồng thất bại của Tottenham.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm