Thống kê đáng xấu hổ về Man United sau trận hòa Man City

28/04/2017 14:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United kết thúc trận derby Manchester với Man City bằng tỷ số hòa 0-0. Đây không phải kết quả đáng ngạc nhiên khi biết 'Quỷ đỏ' chỉ có đúng 1 cú sút duy nhất đi trúng đích.

Trong trận derbey Manchester, tình huống Marouane Fellaini phải nhận thẻ đỏ sau pha húc đầu Sergio Aguero là đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để che mờ đi thống kê tệ hại của Man United ở trận đấu vừa qua. Suốt 90 phút thi đấu, “Quỷ đỏ” chỉ tung ra được đúng 3 cú sút về phía khung thành Man City. Trong đó, một cú sút bị chặn lại, một cú sút đi ra ngoài và chỉ có đúng duy nhất một cú hướng đưa trái bóng trúng khung thành.


Man City 0-0 Man United

Trong khi đó, Man City tung ra tới tận 19 cú sút. Chưa kể, cả trận Man United chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn có 30,8%. Đây là con số tệ hại nhất của “Quỷ đỏ” tại Premier League kể từ mùa giải 2003/04 cho tới nay. Vì thế, Man United có quyền hài lòng với 1 điểm có được khi rời sân Etihad. Dẫu vậy, họ vẫn không thể tránh khỏi những lời châm chọc, mỉa mai từ phía các CĐV.

"Kinh điển"
"Kinh điển"
Một mình Aguero đã có tổng cú sút gấp 3 lần so với cả đội Man United. Tỷ số 0-0 là kết quả không thể chấp nhận được
Một mình Aguero đã có tổng cú sút gấp 3 lần so với cả đội Man United. Tỷ số 0-0 là kết quả không thể chấp nhận được
Man United có 3 cú sút và chỉ 1 trúng đích....Thật xấu hổ
Man United có 3 cú sút và chỉ 1 trúng đích....Thật xấu hổ
Trận đấu tồi tệ nhất mà tôi từng theo dõi mùa này. Aguero dứt điểm còn hơn cả City và Man United gộp lại
Trận đấu tồi tệ nhất mà tôi từng theo dõi mùa này. Aguero dứt điểm còn hơn cả City và Man United gộp lại

Với những ai theo dõi trận đấu, có thể dễ dàng nhận thấy HLV Mourinho chủ trương cho các cầu thủ chơi phòng ngự phản công. Theo ông, Man United đã có hiệp 1 thi đấu tốt khi tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. “Tôi rất muốn cầu thủ của mình tấn công nhiều hơn, bùng nổ ở các pha phản công. Ở trong hiệp 1, đội bóng đã kiểm soát trận đấu tốt. Man City đã phải phạm lỗi rất nhiều để ngăn cản chúng tôi. Đó đều là những pha phạm lỗi khôn ngoan từ phía Kompany và Otamendi”, HLV Mourinho chia sẻ.

Tuy nhiên về phần mình, trung vệ Kompany của Man City khẳng định không tình huống bóng nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành của đội chủ sân Etihad. Thế nhưng, thủ quân người Bỉ vẫn có lời khen ngợi với Anthony Martial và Marcus Rashford bên phía “Quỷ đỏ”.

“Chúng tôi đã có một điểm. Điều này xảy ra khá nhiều trong mùa giải này. Đội bóng thi đấu tốt nhưng kết quả thì không được như mong muốn. Suốt cả trận, chúng tôi chẳng gặp bất cứ khó khăn gì hay cảm thấy Man United là một mối đe dọa nguy hiểm”, Kompany chia sẻ.

Mourinho quá giàu kinh nghiệm, đoán trước Fellaini bị đuổi và phản ứng cực nhanh

Mourinho quá giàu kinh nghiệm, đoán trước Fellaini bị đuổi và phản ứng cực nhanh

Nhờ tài điều binh khiển tướng của Jose Mourinho mà Man United vẫn giữ sạch lưới ở Etihad dù phải đá với 10 người, sau khi Marouane Fellaini dính thẻ đỏ vì húc đấu với Sergio Aguero.

“Rashford và Martial là những cầu thủ có tài năng. Họ rất nhanh nhẹn và họ ngày càng gây ra được nhiều nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu đôi lúc giúp tôi biết mình phải làm gì khi đối đầu với những tiền đạo có tốc độ như họ”, Kompany chia sẻ.

Ngoài ra, Kompany cũng có những lời phát biểu về tấm thẻ đỏ của Fellaini. Tiền vệ người Bỉ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 84 sau cú húc đầu Sergio Aguero. “Tôi không tham gia tình huống đó. Fellaini dẫu sao cũng là đồng đội của tôi. Vì thế, tôi không muốn tham gia vào pha bóng tranh cãi đó”, Kompany nói thêm.


Fellaini nhận thẻ đỏ

Fellaini húc đầu Sergio Aguero
Fellaini húc đầu Sergio Aguero

Với trận hòa này, “Quỷ đỏ” đã có 64 điểm và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5. Họ kém đội xếp thứ tư Man City đúng 1 điểm. Cơ hội kết thúc mùa giải ở Top 4 của cả hai đội thành Manchester là vẫn có khi trong tay họ còn một trận chưa đấu.

BXH Premier League
BXH Premier League

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm