'Thời van Gaal, Man United sẽ trở thành Barcelona'

15/05/2014 19:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United có thể trở thành một Barcelona ở Premier League thời Louis van Gaal. Nhưng không rườm rà như Barcelona bản gốc. Mà trực diện hơn, hướng tới mô hình Bayern Munich thời Heynckes.

Quan điểm này được học trò cũ của van Gaal ở Ajax, Edgar Davids, đồng tình. Trả lời phỏng vấn phóng viên Phil Cadden của tờ Daily Star, Davids bày tỏ niềm tin về thành công của Man United thời van Gaal: “United nên thuê ông ấy”, anh nói. “Tôi đã làm việc với ông ấy trong một khoảng thời gian dài, và ông ấy là HLV hàng đầu. Ông ấy đến CLB vào thiết lập trật tự. Ông ấy nâng đỡ cho nhiều cầu thủ trẻ ở Barcelona và Bayern Munich và hãy nhìn vào thành quả”.

Davids là thành viên của Ajax thời van Gaal nhũng năm 1990, đã giành 3 chức vô địch Hà Lan, 1 UEFA Cup và 1 Champions League nên rất hiểu thầy. Như anh nói, Man United thời van Gaal sẽ chơi chú trọng lối chơi kiểm soát bóng. Các đội bóng của van Gaal đều như vậy, mà tiêu biểu là Bayern Munich và Barcelona. Tuy nhiên, van Gaal không cổ súy phong cách tiki-taka rườm rà mà rất yêu bóng đá trực diện. Như ông nói: “Kiểm soát bóng luôn rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng việc ghi bàn”.


Thế hệ vàng của Ajax thời van Gaal.

“Thật không hay khi bạn kiểm soát bóng 60-70% rồi ghi bàn. Kiểm soát bóng không phải điều kiện cần có để ghi bàn. Bởi vì khi bạn kiểm soát bóng 70%, thì bạn chơi gần khung thành đối thủ và bạn không thể ghi bàn vì thiếu khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Vì thế bạn đôi khi phải lùi sâu. Khi đối phương lao lên, thì bạn sẽ có khoảng trống".

Mùa qua, lối chơi tấn công biên kiểu Anh truyền thống của Man United dẫn tới những trận đấu thảm họa, như 81 quả tạt vô dụng trận gặp Fulham tại Premier League. Thời van Gaal, lối chơi ấy cũng có thể thay đổi. Quan điểm của van Gaal là các cầu thủ chạy cánh "cần phải biết chơi bó vào trong lẫn chơi rộng". Họ phải biết "đi bóng qua người và làm được nhiều việc khi tấn công".


Van Gaal không chú trọng kiểm soát bóng đến cực đoan.

Van Gaal thích các tiền vệ đầu óc. Thích các số 10 biết dâng cao, biết phòng ngự. Yêu cầu một số 9 phải gây sức ép lên tục lên trung vệ đối phương và biết chạy chỗ. Không quan trọng tuổi tác cầu thủ.

Dựa trên những gì ông nói về triết lý của mình, thì có thể những người như Antonio Valencia, Ashley Young sẽ bị đào thải. Shinji Kagawa không đủ cơ động như van Gaal yêu cầu. Tom Cleverley cũng có thể bị đẩy đi. Nhưng Adnan Januzaj và Luis Nani thì đặc biệt phù hợp. Và Javier Hernandez đứng trước cơ hội hồi sinh.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm