Thêm Daley Blind chấn thương, Man United khủng hoảng hàng thủ

17/11/2014 06:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 6-0 của Hà Lan trước Latvia đã không thể trọn vẹn khi Daley Blind phải rời sân vì chấn thương đầu gối. Với Man United, đây chẳng khác gì một tin sét đánh ngang tai.

Phút 19 của trận đấu, Blind đã đổ gục xuống sân sau khi dính một cú vào bóng của Eduards Visnakovs, và buộc phải rời sân. Theo các bác sĩ, chấn thương dây chằng đầu gối này có thể sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu vài tuần lễ. Như vậy, Blind là ca chấn thương thứ 39 của Man United dưới triều đại Van Gaal (từ tháng Bảy), tức là trung bình cứ ba ngày lại xuất hiện một ca.


Pha bóng dẫn đến chấn thương của Blin
d

Chính xác hơn, theo kênh Dutch TV, thì Blind đã bị một vết rách nhỏ ở dây chằng đầu gối và sẽ phải nghỉ 4 đến 6 tuần. Ngày hôm nay, anh sẽ được chụp MRI để kiểm tra toàn bộ mức độ chấn thương, song nguy cơ cầu thủ 24 tuổi này vắng mặt đến tận năm mới là khá rõ ràng. Sau trận đấu, Blind đã viết trên Instagram rằng “Tôi rất tự hào vì 25 trận cho đội tuyển Hà Lan nhưng tôi rất buồn vì dính phải chấn thương này… Tôi sẽ luôn lạc quan và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

Nhưng ông thầy Louis van Gaal của anh thì khó lòng lac quan như thế. Chấn thương đã tàn phá dữ dội Man United, đặc biệt là hàng thủ. Họ đã vắng Phil Jones (ống đồng), Marcos Rojo (trật bả vai), Rafael Da Silva (cơ) và Jonny Evans (mắt cá) vì chấn thương. Mới đây, thủ môn số một David De Gea bị trật khớp ngón tay và có thể phải nghỉ 4 tuần. Ở tuyến giữa, Michael Carrick vừa trở lại đã dính chấn thương háng, trong khi Ander Herrera vẫn gặp vấn đề với cái xương sườn bị rạn. Trên hàng công, Falcao đã chấn thương bắp chân suốt thời gian qua, và khả năng tham dự trận đại chiến với Arsenal cuối tuần này còn bỏ ngỏ.

Blind, cầu thủ gia nhập Man United từ Ajax với giá 13,8 triệu bảng, đã thi đấu 8 trận kể từ đầu mùa và là một trong những người chơi ổn định nhất. Cuối tuần trước, trong cơn khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ, Blind đã được kéo về đá trung vệ khi Man United thắng Crystal Palace 1-0.


Còn rất ít kinh nghiệm, nhưng McNair giờ phải sắm vai trụ cột nơi hàng thủ Man United

Với tình hình này, có lẽ HLV Louis van Gaal không còn cách nào khác ngoài việc đưa Herrera trở lại sớm hơn dự kiến, đồng thời bố trí cặp trung vệ măng sữa Tyler Blackett -Patrick McNair ở trung tâm hàng phòng ngự. Cả hai mới chơi tổng cộng 10 trận tại Premier League.

Man United đang xếp thứ 7 trên BXH Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea tới 13 điểm, và chấn thương của Blind sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Hàng thủ Man United đã thay đổi như thế nào?

05/03: Inter Milan tuyên bố đã mua được Nemanja Vidic

12/05: Rio Ferdinand ra đi sau 12 năm gắn bó.

27/06: Luke Shaw gia nhập với giá 27 triệu euro

21/07: Evra gia nhập Juventus, dù đã gia hạn 1 năm với Man United hồi tháng 5

13/08: Shaw nghỉ 4 tuần vì chấn thương gân khoeo.

20/08: Marcos Rojo gia nhập từ Sporting Lisbon

24/08: Smalling chấn thương háng ở trận hòa Sunderland 1-1

01/09: Blind gia nhập vào ngày cuối cùng của TTCN mùa hè. Man United chi xấp xỉ 150 triệu bảng, nhưng không mang về một trung vệ đúng nghĩa nào.

12/09: Phil Jones nghỉ 1 tháng vì chấn thương gân khoeo

21/09: Evans chấn thương bàn chân trong trận thua thảm họa 3-5 trước Leicester 24/09: Smalling chấn thương tiếp, lần này ở bắp đùi

25/09: Van Gaal tuyên bố có đúng 1 trung vệ trước West Ham. Một ngày sau, ông đôn trung vệ Paddy McNair lên đội một, và sau đó, còn sử dụng anh trước Everton và Man City.

26/10: Jones chấn thương ống đồng, lỡ hẹn derby và nghỉ đến tận bây giờ.

02/11: Smalling bị đuổi vì hai thẻ vàng ngu ngốc trước Man City, Rojo trật bả vai, Rafael cũng vắng mặt. Valencia phải đá hậu vệ phải, còn Carrick bị kéo xuống chơi trung vệ cùng McNair.

16/11: Blind chấn thương dây chằng đầu gối khi khoác áo cùng tuyển Hà Lan, và có thể phải nghỉ mất 6 tuần.

T.C (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm