Thật khó để Sam Johnstone thay thế David De Gea

08/08/2015 16:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo HLV Louis van Gaal, David de Gea sẽ không thi đấu cho đến trước ngày 1/9 và nhiều khả năng ông sẽ sử dụng thủ môn trẻ Sam Johnstone, người đã thừa nhận rằng mình chưa đủ khả năng để bắt chính.

Mặc dù trong tay vị chiến lược gia người Hà Lan còn có bản hợp đồng mới Sergio Romero, tuy nhiên thủ thành trẻ đến từ Lancashire vẫn được ưu tiên hơn trong trận gặp Tottenham tối nay.


Mọi vấn đề của De Gea sẽ được giải quyết trước ngày 1/9

Trong buổi họp báo ngày hôm qua, Van Gaal thừa nhận tâm lý của De Gea đang bị ảnh hưởng bởi những tin đồn liên quan đến Real Madrid suốt mùa hè qua: “Cậu ấy sẽ không thi đấu. Cầu thủ bóng đá thì cũng là con người và cậu ấy không thể kiểm soát tốt mọi chuyện đang diễn ra".

“Chúng tôi đã theo dõi những buổi tập và những trận đấu gần đây. Đó không phải là De Gea của năm ngoái."

“Cậu ấy vẫn đầy cố gắng nhưng tình thế hiện tại đang rất khó khăn. Mùa giải mới đã bắt đầu, chúng tôi phải chơi trận đấu đầu tiên, một trận đấu cực kỳ quan trọng và tôi muốn các cầu thủ chỉ tập trung vào trận đấu. Cậu ấy thì không đủ khả năng để làm điều đó."

“Cậu ấy là thủ môn hay nhất mà chúng tôi có trong 3 năm qua. Cậu ấy đã được bình chọn cho danh hiệu cầu thủ hay nhất CLB trong 2 năm bởi các fan. Vậy bạn có nghĩ là các HLV muốn một cầu thủ như vậy ra đi? Tôi thì không nghĩ vậy."

“Đến ngày 1/9, mọi thứ sẽ được giải quyết xong xuôi, cũng là thời điểm kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Sau đó chúng ta sẽ đối mặt với những hoàn cảnh mới, có thể là dễ dàng để giải quyết hơn. Chúng ta phải chờ đợi thôi."

“Tôi đang là nạn nhân, những đồng đội của cậu ấy cũng là nạn nhân và CLB cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy, mùa chuyển nhượng cần có những thay đổi."

Ngoài ra, HLV 64 tuổi người Hà Lan cũng cảm thấy rất bực tức vì chuyện tương lai của De Gea chưa giải quyết êm xuôi. Nhất là khi họ đang thiếu thủ môn trầm trọng, Victor Valdes và Anders Lindegaard gần như chắc chắn sẽ ra đi, Sergio Romero thì chưa thực sự sẵn sàng.


Thủ thành trẻ Sam Johnstone sẽ được tin dùng?

Lúc này, cái tên khả dĩ nhất là thủ thành 22 tuổi vừa trở về CLB sau quãng thời gian được cho mượn đến Preston North End, Sam Johnstone. Còn nhớ, hồi tháng 1, Johnstone từng chia sẻ anh không hề có tương lai ở Man United. Tuy nhiên, giờ đây anh lại đang có cơ hội rất lớn đề bắt chính trận đấu đầu tiên tại Premier League mùa này sau những màn thử nghiệm ở tour du đấu Bắc Mỹ tuần trước.

“Chúng tôi yêu cầu một mức giá và họ phải chấp chấn chi tiền nếu muốn có cầu thủ. Những năm gần đây, Manchester đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để trả lương cầu thủ nhưng lại chẳng nhận được gì đáng kể khi bán họ đi”, Van Gaal cho biết thêm.

“Chúng tôi đang gặp vấn đề với De Gea. Tôi không thể tham gia vào quá trình chuyển nhượng, tôi chỉ đứng ngoài và quan sát xem chuyện gì đang diễn ra”.

Đôi nét về Sam Johnstone

Thủ thành 22 tuổi sinh ra tại vùng Lancashire này đã có 208 phút thi đấu trong màu áo “Quỷ đỏ” ở tour du đấu Bắc Mỹ vừa qua. Tuy nhiên anh chưa có trận đấu chính thức nào cho CLB trong quá khứ.

Đã có 70 lần ra sân sau 6 lần được đem cho mượn ở 5 CLB khác nhau bao gồm: Scunthorpe, Yeovil, Walsall, Doncaster (2 lần) và Preston North End. Đáng chú ý, ở mùa trước khi thi đấu cho Preston, Johnstone đã giúp đội bóng này giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất Anh.

Từng thi đấu cho U16, U17, U19 và U20 Anh nhưng chưa 1 lần chơi cho U21 Anh.

Bố anh, Glenn Johnstone, cũng từng là thủ môn của Preston North End trong những năm 90 thế kỷ trước.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm