Tại sao MU bất động trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông?

02/02/2021 14:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - TTCN mùa Đông đóng cửa mà MU không có thêm viện binh nào. Quỷ Đỏ quá tự tin hay vì lí do nào khác?

 

Tin bóng đá MU 2/2: Trọng tài nhận sai với MU. Solskjaer nhắm ‘Bruno đệ nhị’

Tin bóng đá MU 2/2: Trọng tài nhận sai với MU. Solskjaer nhắm ‘Bruno đệ nhị’

Trọng tài thừa nhận sai lầm trận MU- Sheffield Utd. Solskjaer nhắm “Bruno đệ nhị”. MU cho sao trẻ gia nhập Derby County. Ighalo tìm được bến đỗ mới…

Trong khi chia tay với Ighalo, Lingard, Timothy Fosu-Mensah, Pellistri, Marcos Rojo…thì MU không bổ sung nhân sự dù họ đang tranh vô địch Ngoại hạng Anh.

Ole Gunnar Solskjaer có quá tự tin vào lực lượng của MU hiện tại không? Trả lời: không hề. Vậy tại sao MU không mua sắm?

Chúng ta đều biết vấn đề lớn tồn tại đã lâu của MU là cặp trung vệ thường xuyên chơi không ổn định, hay mắc lỗi. Kể cả sau khi MU chiêu mộ Maguire với giá đắt nhất thế giới dành cho một hậu vệ, tình hình vẫn không cải thiện bao nhiêu.

Ở phía trên, MU không có một tiền đạo săn bàn tầm cỡ. Tất cả những Martial, Rashford, Mason Greenwood hay Cavani ở tuổi 33 đều không phải những cầu thủ ghi bàn hàng loạt dù ai trong số họ cũng có lúc này hay lúc khác tỏa sáng.

MU, vì thế, cần nâng cấp ít nhất là hai vị trí đó. Sao họ không làm việc đó trong mùa Đông này khi đang tranh vô địch và đương nhiên MU càng có lực lượng mạnh thì “cửa” vô địch càng cao?

MU, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, tin tức MU, Manchester United, trực tiếp MU vs Southampton, Bruno Fernandes, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da
MU của Ole Gunnar Solskjaer cần viên binh nhưng phải thực sự có đẳng cấp

Thực tế MU hiện tại cần nhất là cải thiện được chất lượng đội ngũ chứ không phải tăng thêm số lượng để lấy chiều sâu vì xét về chiều sâu thì lực lượng của MU khá ổn ở hầu hết các vị trí.

Thế nên, MU tuy cần trung vệ và trung phong nhưng phải là những cầu thủ ở đẳng cấp cao hàng đầu Châu Âu, chứ không phải những giải pháp ngắn hạn, mang tính “chữa cháy”, không phải những cầu thủ tầm tầm dù có thể là giá rẻ, thậm chí là miễn phí.

Nhưng giao dịch trong mùa Đông không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là với các vụ áp phe “hạng nặng”. Không phải lúc nào MU cũng may mắn vớ được “vàng mười” trong mùa Đông như vụ mua Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon.

Không CLB nào muốn bán những cầu thủ quan trọng và đang có phong độ cao của họ trong mùa Đông khi họ đang cạnh tranh danh hiệu hay nhắm đến những mục tiêu lớn của mùa giải. Nếu có chấp nhận bán thì họ cũng đòi phí chuyển nhượng rất cao.

Như thế, nếu MU cố mua ngôi sao trong mùa Đông, họ chắc chắn sẽ rất khó thương lượng với đối tác, có nguy cơ bị từ chối cao hoặc bị ép giá rất lớn. Cũng cần lưu ý, MU cũng chịu tác động tài chính do Covid-19 như bất kỳ CLB nào và họ không giàu đến mức bao nhiêu tiền cũng trả được để thoải mái hỏi mua bất cầu thủ nào họ muốn.

Cuối cùng, ngay cả khi chấp nhận mua đắt và có mua được ngôi sao nhắm đến, MU cũng không cầm chắc sẽ vô địch Ngoại hạng Anh, mục tiêu lớn nhất họ nhắm đến trong thời gian còn lại của mùa giải.

Thực tế, Man City và Liverpool vẫn rất mạnh, rất đáng gờm. Họ đã định hình lối chơi từ lâu, có nền tảng nhân lực tốt, được dẫn dắt bởi những HLV có năng lực. MU không dễ qua mặt họ dù có thêm viện binh.

Vì tất cả những lí do trên, MU đã đúng khi không mua sắm lớn trong mùa Đông mà đợi đến Hè này mới làm chuyện đó. Khi ấy, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để thương lượng, nhiều mục tiêu hơn để lựa chọn và nguy cơ bị ép giá cũng giảm đi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm