Stoke City - Man United: Man United & sóng gió ở Britannia

01/01/2015 06:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United sẽ khởi đầu năm mới 2015 bằng chuyến đi đến Britannia để gặp một Stoke đã thắng 2 trận gần nhất và cho thấy dấu hiệu tiến bộ đáng kể sau khởi đầu đầy bất ổn.

HLV Alan Irvine lòng đầy lo sợ ngồi suốt buổi tối nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình. Và quả thực, sau khi West Brom thất thủ trước Stoke, ông đã phải nhận trát sa thải

Bộ mặt khác cho Stoke

Stoke đã thắng 2 trận liên tiếp trong vòng 3 ngày, và lần đầu tiên kể từ đầu chiến dịch họ làm được điều đó. Họ vẫn đang cố đi tìm cái sự ổn định mà nó đã vĩnh viễn né tránh họ. Cả hai thắng lợi đều đi kèm với giữ sạch lưới, một tín hiệu tốt cho một hàng phòng ngự đã rung rinh từ đầu mùa bóng cho tới khi Marc Wilson bị tống cổ ra để Marc Muniesa thay thế.

Hậu vệ trẻ Muniesa đã chơi hay qua từng trận đấu. Trước West Brom, anh phải đối đầu với trung phong to con Brown Ideye, người được các cầu thủ West Brom mớm bóng bổng cho liên tục trong 90 phút. Nhưng Muniesa đối phó với nó dễ dàng như trận gặp Everton, khóa chặt Ideye và bảo đảm cho Stoke có bóng phản công dẫn đến 2 bàn thắng. Muniesa và Ryan Shawcross giờ đã được ấn định là cặp trung vệ chính thức.

Không chỉ có hàng phòng ngự, Stoke còn đang thể hiện sự tiến bộ lớn ở một số vị trí khác mà tiêu biểu là Marko Arnautovic, người được giao đá cánh phải không quen thuộc. Arnautovic khiến khán giả nhà phải đứng dậy tán thưởng khi ở tận phút 93 anh vẫn lao như vũ bão về sân nhà để đoạt bóng từ đội khách. Sự phối hợp giữa Arnautovic và Bojan Krkic hứa hẹn sẽ còn tốt hơn nữa khi họ được chơi bên cạnh nhau nhiều hơn. Tiền đạo Mame Diouf bị bắt dạt biên và chật vật trong hiệp 1, nhưng một khi Peter Crouch bị thay ra sân, Diouf bùng nổ và làm nên cú đúp.

Với nền tảng như vậy, Mark Hughes sẽ cùng đội quân của mình chào đón Man United với một tâm thế tích cực. Họ phòng ngự chặt chẽ hơn, tấn công có sức sống hơn, và Hughes có thể hy vọng lần này các học trò sẽ đánh trả quyết liệt hơn so với cuộc đụng độ giữa hai đội hồi đầu tháng 12.


Bóng đá trực diện

Đúng vào lúc Stoke đang chơi phòng ngự tốt lên nhờ Muniesa và Shawcross, thì Man United lại có sự tiến bộ đáng kể về lối chơi tấn công. Louis Van Gaal là một người hiểu vấn đề rất nhanh: Ngoài Michael Carrick, ông không có một tiền vệ đúng nghĩa nào có thể chuyền bóng tốt, do vậy ông quyết định cho các học trò chuyền trực diện. Các hậu vệ sẽ đưa bóng lên thẳng tuyến tiền đạo chứ không qua chạm trung chuyển tuyến giữa như thông thường.

Và cái hay của lối chơi này là bóng được đưa lên cho các tiền đạo nhanh hơn, đặt họ vào tầm dứt điểm sớm hơn và hạn chế khả năng tái tổ chức phòng ngự của đối phương sau khi mất bóng. Cách chơi này đã từng được dùng bởi Sir Alex Ferguson trong mùa đầu tiên Robin Van Persie gia nhập United, hay xa hơn nữa là mùa 2011-12 dùng bởi Arsene Wenger ở Arsenal.

Tuy nhiên bài này có dùng được tại sân Britannia hay không thì khó mà đoán được, bởi Shawcross và Muniesa đối phó với bóng dài rất tốt và hàng tiền vệ của Stoke, với Steve N’Zonzi là nhân vật nổi bật, tỏ ra khá quyết liệt trong tranh chấp, ngay cả các tiền vệ công lẫn chạy cánh cũng tham gia đánh chặn. Mark Hughes chẳng lạ gì chiến thuật này bởi chính ông cũng đã dùng nó khi còn ở Blackburn.

Tin mừng cho Van Gaal là Ander Herrera đã trở lại tập luyện và có thể vào sân thi đấu, và vì lịch thi đấu dày đặc, sự có mặt của Herrera sẽ cho phép Van Gaal xoay vòng chút ít. Bão chấn thương vẫn đang hoành hành và United vừa phải trải qua 90 phút vô công tại White Hart Lane, tuy nhiên những sự thay đổi nếu có xảy ra cũng sẽ không biến chuyển lối chơi trực diện mà Van Gaal đang áp dụng.

Sẽ lại là một trận đấu khó khăn nữa cho binh đoàn của Van Gaal.

Lượt đi 1-2, dự đoán: 0-1

0 Trận gặp Tottenham là lần đầu tiên Man United giữ nguyên đội hình xuất phát sau 85 trận ở Premier League (từ tận tháng 11/2012)

50 Man United là đội đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng 50 trận đấu trong các ngày 26/12.

4 Stoke đã thắng 4 đội trong Top 6 của mùa giải 2013-14, nhưng lại không thắng được trận nào khi đụng 3 đội mới lên hạng.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm