Steven Gerrard lý giải quyết định chia tay Liverpool sau 27 năm gắn bó

02/01/2015 16:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang web chính thức của CLB Liverpool, người thủ quân vĩ đại đã gửi lời chia tay cho đội bóng anh đã gắn bó hơn hai mươi năm.

Đội trưởng của Lữ Đoàn Đỏ sẽ chính thức khép lại sự nghiệp đầy thăng trầm của mình tại sân Anfield sau khi mùa giải 2014-15 kết thúc. Sau hơn 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã giành được 10 danh hiệu tập thể, hiện đã có 695 lần ra sân và 180 bàn cho CLB. Gerrard được đào tạo bởi chính lò của Liverpool từ năm 8 tuổi.

Thể thao & Văn hóa xin dịch nguyên văn tuyên bố của anh:

“Đây là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi, điều mà tôi và gia đình đã phải quằn quại cân nhắc rất lâu mới có thể đưa ra và chấp nhận nó.

Tôi chọn thời điểm này để tuyên bố vì như thế HLV và cả đội sẽ không bị phân tâm bởi những lời đồn đại về tương lai của tôi.

CLB bóng đá Liverpool đã trở thành một phần lớn lao trong một khoảng thời gian quá dài với cuộc sống của chúng tôi và nói lời chia tay thật khó khăn, nhưng tôi cảm thấy rằng đây là những gì tốt nhất cho tất cả các bên liên quan, trong đó gồm cả tôi và gia đình.

Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng và dù chưa thể xác nhận ngay lúc này về điểm đến tiếp theo, tôi có thể khẳng định rằng đó sẽ là một CLB có sức cạnh tranh và tôi sẽ không phải ra sân đối đầu với Liverpool - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Quyết định của tôi hoàn toàn đến từ mong muốn được trải nghiệm một điều khác biệt trong sự nghiệp và cuộc đời, tôi muốn chắc chắn rằng mình không còn điều gì tiếc nuối khi thời gian chơi bóng chấm dứt.

Tôi không thể cảm ơn Brendan [Rodgers], các ông chủ và mọi người ở CLB nhiều hơn nữa về cách họ hành xử trong việc này và tôi sẽ ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn các đồng đội và tất cả những cán bộ đã giúp đỡ và không ngừng ủng hộ."


Gerrard cám ơn HLV Rodgers về cách xử lý trước sự việc trong thư chia tay.

"Đây là một nơi rất đặc biệt mà tôi có cơ hội trở thành một phần của nó. Tôi chân thành hi vọng và mong rằng một ngày nào đó tôi có thể trở lại để phục vụ Liverpool một lần nữa, với bất kỳ tư cách nào có thể giúp ích cho CLB.

Một điểm quan trọng cần tuyên bố là từ giờ cho tới trận cuối cùng của mùa giải, tôi sẽ cống hiến hết tất cả cho đội như cách tôi đã cống hiến hết tất cả để giúp Liverpool giành chiến thắng.

Thông điệp cuối cùng của tôi là dành cho những người đã đưa CLB bóng đá Liverpool lên đỉnh cao thế giới - các cổ động viên.

Thật là một vinh dự khi được đại diện cho các bạn, với tư cách một cầu thủ và một đội trưởng. Tôi đã được đùm bọc từng giây và tôi chân thành hi vọng rằng có thể kết thúc mùa giải này, kết thúc sự nghiệp Liverpool, ở tư thế ngẩng cao đầu.”

Tiêu Hoa (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm