Steven Gerrard: 'Luis Suarez hơn tầm của Arsenal rất nhiều'

31/07/2014 08:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Steven Gerrard tiết lộ rằng anh đã khuyên Luis Suarez đừng đến Arsenal.

Luis Suarez đã đến Barcelona với giá chuyển nhượng 75 triệu bảng ngay sau World Cup 2014, nhưng năm ngoái, Arsenal đã từng ra giá 40 triệu lẻ 1 bảng cho tiền đạo người Uruguay. Liverpool khi ấy đã từ chối bán Suarez bất chấp anh bị treo giò 6 trận vì cắn Ivanovic.

Đồng đội Gerrard kể lại câu chuyện năm trước, giải thích lý do Liverpool quyết giữ Suarez dù Arsenal mời chào.

“Từ ngày đầu đến Liverpool, giấc mơ của cậu ấy luôn là chơi bóng cho Real Madrid hoặc Barcelona”, Gerrard nói.

“Hè năm ngoái, trong một buổi trò chuyện, tôi đã nói với cậu ấy: “Đừng đến Arsenal”.

“Với tất cả sự tôn trọng với Arsenal, tôi đã nói rằng cậu ấy giỏi hơn tầm của Arsenal rất nhiều. Tôi đã nói: “Nếu cậu ghi được 30 bàn cho Liverpool và giành giải cầu thủ xuất sắc nhất của PFA và cầu thủ xuất sắc nhất do các nhà báo bầu chọn – và tin hay không thì tùy, lúc đó tôi đã biết chắc cậu ấy sẽ làm được – thì họ (Real và Barca) sẽ chào đón cậu”.

Sau cùng thì mọi chuyện xảy ra đúng như vậy, khi cả Real và Barca đều săn đón Suarez. Ngay bản thân Gerrard cũng nhiều lần được hai đại gia Tây Ban Nha mời gọi.

“Kinh nghiệm của tôi là nếu bạn cứ chơi tốt là họ sẽ đến chào mời. Vì thế tôi biết họ sẽ chào mời Suarez. Tôi nghĩ rằng vì tôn trọng các CĐV Liverpool, cậu ấy nên ở lại 1 năm nữa. Nhiều người vẫn nghĩ rằng cậu ấy nên ở lại 1 năm nữa, nhưng chuyện này vẫn xảy ra với nhiều cầu thủ nước ngoài”.

“Giấc mơ lớn của tôi là được chơi cho Liverpool, còn giấc mơ lớn của các cầu thủ nước ngoài là được chơi cho Real Madrid và Barcelona. Đó là thực tế”.

(theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm