'Sterling chưa đủ trình độ khoác áo Man City'

26/03/2015 10:36 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang là ngôi sao của Liverpool, và niềm hy vọng của bóng đá Anh, nhưng Raheem Sterling chưa đủ trình độ để thi đấu cho Man City. Đó là nhận xét của chân sút huyền thoại John Barnes.

Hợp đồng hiện tại của Sterling với Liverpool có thời hạn đến năm 2016, và đội bóng này đã xúc tiến việc gia hạn, tuy nhiên, chân sút này đã quyết định hoãn việc này đến cuối mùa. Động thái ấy khiến nhiều người tin rằng Sterling đang “nghe ngóng” để rời đi, với điểm đến là Man City.

Đánh giá về vụ này, cựu danh thủ của Liverpool và đội tuyển Anh John Barnes cho rằng điều tốt nhất mà Sterling nên làm bây giờ là ở lại Anfield để mài giũa những kỹ năng của mình thay vì vội vàng gia nhập Man City.

“Raheem Sterling nên ký vào bản hợp đồng và ở lại Liverpool”, Barnes nói trên TalkSPORT, “Tôi muốn khuyên những cầu thủ mới thi đấu chuyên nghiệp được một vài năm rằng hãy ở lại và học hỏi. Hãy cho thấy sự ổn định trong vòng 4 hoặc 5 năm rồi hãy chuyển đến một CLB lớn. Khi đó, bạn mới xứng đáng được đánh giá là một ngôi sao 50 triệu bảng. Hãy nhìn vào Scott Sinclair và Jack Rodwell ở Man City. Bây giờ họ ở đâu?”


Tờ SunSport từng đưa tin Man City sẵn sàng mua Sterling với giá 50 triệu bảng

“Sterling chưa sẵn sàng chuyển đến Barcelona, Real Madrid hay Manchester City. Cậu ấy cần hai hoặc ba ba năm nữa ở Liverpool. Sau đó, cậu ấy có thể quyết định chuyển đến đâu. Dù vậy, Sterling sẽ phải rất cẩn trọng”.

Các fan Liverpool rõ ràng không hài lòng với màn trình diễn của Sterling trong trận thua trước Man United mới đây, và Barnes nghĩ rằng sự bất ổn về tương lai có thể đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của tài năng trẻ này trên sân đấu. “Cậu ấy đã chơi thiếu ổn định trong một vài năm qua. Có lẽ, phong độ của cậu ấy bị ảnh hưởng vì những tin đồn về tương lai”, Barnes nhận định.

Sự nghiệp của John Barnes có lẽ là một tấm gương để Sterling học tập ở thời điểm này. Ông nổi lên từ năm 18 tuổi tại Watford, và được gọi lên tuyển Anh chỉ hai năm sau đó. Trước khá nhiều lời mời mọc, Barnes vẫn ở lại Hertfordshire đến năm 24 tuổi mới chuyển sang Liverpool và trở thành một thuyền thoại của Anfield (1987-1997), với 8 danh hiệu và 106 bàn thắng.

T.C (theo Mirror)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm