Solskjaer: 'Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, M.U từng ngược dòng không tưởng'

04/03/2019 10:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ole Gunnar Solskjaer đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khi phải giúp M.U vượt qua PSG trong bối cảnh đang mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt.

 

M.U trước cơ hội dự Champions League: Ngược dòng cả mùa giải

M.U trước cơ hội dự Champions League: Ngược dòng cả mùa giải

Ole Gunnar Solskjaer nhắc đến cụm từ “giống như những ngày trước đây” khi M.U ghi một bàn thắng muộn để thắng ngược Southampton và thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ 3 là Tottenham xuống còn 3 điểm.

 

Trước thềm trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp PSG, HLV Ole Gunnar Solskjaer nói rằng không một cầu thủ nào đang gặp chấn thương của ông có thể kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu tới.

Hiện tại, chiến lược gia người Na Uy đang không có được sự phục vụ của 9 cầu thủ do chấn thương, trong khi tiền vệ Paul Pogba thì bị treo giò vì tấm thẻ đỏ trong trận lượt đi.

Alexis Sanchez là ca chấn thương gần nhất của “Quỷ đỏ”. Trước đó, Nemanja Matic, Ander Herrera, Jesse Lingard, Juan Mata, Anthony Martial, Phil Jones, Matteo Darmian và Antonio Valencia lần lượt đã phải ngồi ngoài vì những vấn đề khác nhau.

Trong danh sách trên, Martial là người đang hồi phục tích cực nhất nhưng Solskjaer nói rằng ông không thể mạo hiểm sử dụng cầu thủ người Pháp.

“Không, thực sự không. Mọi chuyện không giống như vậy. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể mạo hiểm sử dụng Martial. Cậu ấy vẫn chưa tập luyện được. Vì vậy, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ ra sân trong trận đấu tới”, Solskjaer chia sẻ.

Chú thích ảnh
Solskjaer đang đối mặt với muôn vàn khó khăn

Ở trận lượt đi, M.U đã để thua PSG với tỷ số 0-2 và rất khó để “Quỷ đỏ” có thể lội ngược dòng trong trận lượt về. Solskjaer và các học trò có thể sẽ phải dồn sự tập trung cho đấu trường Premier League trong trường hợp bị loại ở Champions League. Hiện tại, M.U đã vào được top 4 và nhiệm vụ của họ trong giai đoạn cuối mùa giải là phải giữ được vị trí này.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy tin tưởng đội bóng của ông có thể lật ngược tình thế và đã gợi lại chuyện cũ để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

“Chúng tôi sẽ đến Paris với niềm tin cao nhất và không còn gì để mất. CLB từng thực hiện những màn lội ngược dòng không tưởng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”, Solskjaer nói thêm.

“Cá nhân tôi từng nhiều lần là một phần trong những cuộc lội ngược dòng nghẹt thở. Chúng tôi biết trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã thi đấu với họ trên sân nhà và họ là một đội rất mạnh, còn chúng tôi thì đang gặp vô số chấn thương”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm