Solskjaer ca ngợi 'thứ bóng đá tuyệt vời' của MU, xin lỗi HLV đối thủ

18/12/2020 21:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- MU đã giành thắng lợi quan trọng trước Sheffield Utd để cải thiện vị trí trên BXH Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, HLV Ole Solskjaer vẫn có những điểm chưa thể hài lòng.

ĐIỂM NHẤN Sheffield United 2-3 MU: Pogba là ông chủ tuyến giữa. MU lại thắng ngược dòng

ĐIỂM NHẤN Sheffield United 2-3 MU: Pogba là ông chủ tuyến giữa. MU lại thắng ngược dòng

Sheffield United 2-3 MU. Paul Pogba trong một ngày thi đấu thăng hoa đã giúp MU hoàn toàn làm chủ tuyến giữa nhưng 'Quỷ đỏ' vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại ở hàng thủ

Sai lầm của thủ thành Dean Henderson sớm giúp Sheffield vươn lên dẫn trước khi đối đầu MU trên sân nhà. MU sau đó lật ngược thế cờ với cú đúp của Marcus Rashford cùng 1 pha lập công của Anthony Martial. Tuy nhiên, sự chủ quan của Quỷ đỏ suýt chút nữa khiến họ phải trả giá khi Sheffield có được một bàn gỡ trong những phút cuối. Đương nhiên, HLV Ole Solskjaer hoàn toàn không hài lòng với điều đó.

Ông chia sẻ sau trận đấu: “Bạn biết rằng mình không thể coi thường bất cứ điều gì, và khi chúng tôi không ghi được bàn thắng thứ tư, điều gì cũng có thể xảy ra. Sai lầm của trọng tài có thể xảy ra, sai lầm của cầu thủ có thể xảy ra, bất cứ điều gì có thể xảy ra. Họ được hưởng một quả phạt góc và sau đó bạn quay lại chỉ bảo vệ khung thành của mình thay vì chơi hết trận như chúng ta nên làm.”  

Thủ thành Dean Henderson được Solskjaer trao cơ hội bắt chính ở trận cầu này. Anh sớm mắc sai lầm nhưng sau đó đã tìm lại được sự tự tin, chơi xuất sắc và có pha cứu thua cho Quỷ đỏ ở những phút cuối trận.

“Tốt và xấu, nó có thể xảy ra theo trình tự thời gian khác nhau nhưng đó là một bài test để cầu thủ học tập”, Solskjaer nói về sai lầm của học trò. “Dean đã trở lại Bramall Lane và có lẽ cậu ấy đã mong chờ điều này từ rất lâu. Khi còn là một thủ môn trẻ, bạn sẽ mắc sai lầm và cậu ấy sẽ phải học cách chuộc lỗi, điều mà cậu ấy đã làm. Dean đã giữ được bình tĩnh và chơi rất tốt sau đó. Lần tới, cậu ấy sẽ biết rằng khi Oliver Burke định áp sát khung thành thì cậu ấy không thể chỉ chăm chú nhìn vào quả bóng như cậu ấy đã làm.”

Sheffield 2-3 MU, Ket qua bong da, Video clip bàn thắng trận Sheffield 2-3 MU, kết quả bóng đá MU đấu với Sheffield, kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Ole ca ngợi hàng công Quỷ đỏ

  

Giữa hiệp một, hàng công MU tạo ra rất nhiều sóng gió lên khung thành Sheffield. Phút 26, Marcus Rashford có pha xử lí vô cùng gọn gàng sau đường chuyền vượt tuyến của Victor Lindelof trước khi dứt điểm quyết đoán cân bằng tỉ số 1-1. Chỉ 7 phút sau, MU vươn lên dẫn trước khi Anthony Martial chạy chỗ thông minh, vượt qua sự truy cản của thủ thành Aaron Ramsdale trước khe nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời vào quãng thời gian giữa bàn thắng thứ nhất và bàn thắng thứ hai”, Solskjaer ca ngợi. “Với tốc độ và kỹ năng của các cầu thủ, chất lượng của những pha chạm bóng và di chuyển, tôi nghĩ cả 3 bàn thắng đều rất xuất sắc. Hai bàn thắng của Marcus và một của Anthony, điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi chỉ cần giữ cho họ tiếp tục chơi với tâm lý đó bởi vì mùa giải trước họ đã ghi rất nhiều bàn thắng. Năm nay họ vẫn chưa thực sự bắt đầu mùa giải”.

Sheffield 2-3 MU, Ket qua bong da, Video clip bàn thắng trận Sheffield 2-3 MU, kết quả bóng đá MU đấu với Sheffield, kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh
Tranh cãi nổ ra giữa Solskjaer và HLV Chris Wilder ở cuối trận

  

Cuối trận, khẩu chiến đã xảy ra giữa Ole Solskjaer và HLV Chris Wilder vì tình huống một cầu thủ Sheffield tắc bóng với Rashford. Solskjaer thừa nhận trong lúc tức giận mình đã có nói quá lời. “Tôi không ngại việc tắc bóng đúng luật. Nhưng khi nó xảy ra liên tiếp thì không phải là chuyện thường nữa. Tôi đã xin lỗi Chris Wilder. Tôi có thể đã quá lời”.

Với việc đánh bại Sheffield United 3-2, MU đã giành được 6 chiến thắng ở 6 trận sân khách mùa này. Tuy nhiên, suy nghĩ của Solskjaer hướng về trận đấu tiếp theo trên sân nhà, gặp Leeds United. Mong muốn của Solskjaer là đội giành chiến thắng để cải thiện thành tích trên sân nhà mùa này.

“Chúng tôi coi mọi trận đấu như một trận chung kết Cúp quốc gia, chúng tôi phải làm vậy. Chúng tôi phải coi mỗi trận đấu trong mùa giải này là trận cuối cùng chúng tôi sẽ chơi cho MU. Trận gặp Leeds sẽ là một thử thách lớn. Vì vậy chúng tôi cần chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm