SỐC: Hugo Lloris bị cảnh sát bắt, sắp mất băng đội trưởng Tottenham

25/08/2018 07:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều khả năng thủ thành Hugo Lloris sẽ bị tước băng đội trưởng của Tottenham sau khi cầu thủ này bị cảnh sát tạm giam vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

Hugo Lloris mắc lỗi ngớ ngẩn, biếu không cho Mandzukic bàn thắng

Hugo Lloris mắc lỗi ngớ ngẩn, biếu không cho Mandzukic bàn thắng

Thủ thành Hugo Lloris đã mắc lỗi không tưởng biếu không bàn thắng cho Mario Mandzukic trong bối cảnh Pháp đang dẫn trước Crotia 4-1.

Thủ môn Hugo Lloris đã bị cảnh sát Anh bắt tạm giam vào lúc 2h20 (giờ địa phương) tại trung tâm London hôm qua vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Cầu thủ 31 tuổi này đã thất bại trong bài kiểm tra độ cồn. Lloris đã bị đưa về trụ sở cảnh sát Charing Cross và bị tạm giữ 7 giờ tại đây trước khi được tại ngoại.

Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp vẫn phải trình diện ở tòa án Westminster vào ngày 11/09 tới vì hành vi phạm pháp vừa qua.

Chú thích ảnh
Lloris bị tam giam vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn

Tottenham đang rất tức giận với sự việc trên. Đội bóng thành London đang chuẩn bị cho trận đại chiến với Man United diễn ra trong 3 ngày tới. Lloris đã về nhà vào 11h trưa cùng ngày và đã bỏ lỡ buổi tập cùng cả đội.

Thủ thành người Pháp nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân trong trận đấu quan trọng tới. Tuy nhiên, anh có được HLV Mauricio Pochettino trao cho chiếc băng đội trưởng hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Lloris đã tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình. Phát biểu trước truyền thông hôm qua, anh chia sẻ: “Tôi muốn xin lỗi gia đình, CLB, đồng đội, HLV và tất cả các CĐV”.

“Hành vi của tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình”, anh nói thêm.

Chú thích ảnh
Thủ thành người Pháp hối hận vì hành vi của mình

Trong trường hợp Lloris bị tước băng đội trưởng, tiền đạo Harry Kane có thể sẽ là người đảm nhận vai trò này. Cầu thủ người Anh từng mang băng đội trưởng của “Tam sư” tại World Cup 2018 và là chân sút số 1 tại Tottenham.

Tiếp tục nói về Lloris, anh có thể phải đối mặt với cả án phạt từ CLB. Thủ thành người Pháp có thể bị phạt 2 tuần lương, tức là khoảng 300.000 bảng.

Một phát ngôn viên của Tottenham tuyên bố: “CLB coi những vấn đề như thế này cực kỳ nghiêm túc và nó sẽ được giải quyết trong nội bộ”.

Sự việc trên đã phần nào làm ảnh hưởng hình ảnh của Lloris trong mắt người hâm mộ. Cầu thủ người Pháp thường được biết đến là một người gương mẫu, xứng đáng là chỗ dựa cho các đồng đội.

Lloris gia nhập Tottenham vào năm 2012 từ Lyon với giá 7,9 triệu bảng. Anh đã ra sân hơn 250 lần cho CLB. Anh cũng đã có 104 lần khoác áo đội tuyển Pháp và vừa giành chức vô địch World Cup 2018.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm