SỐC: Fan West Ham lao vào sân thi đấu, khiêu khích cầu thủ và kêu gọi BLĐ từ chức

11/03/2018 14:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Căng thẳng tại West Ham đã lên tới đỉnh điểm, khi một vài CĐV quá khích đã lao ra sân cỏ làm loạn trận đấu với Burnley để yêu cầu BLĐ đội bóng từ chức.

Burnley đã giành chiến thắng 3-0 trước West Ham tại trận đấu trong khuôn khổ vòng 30 giải Ngoại hạng Anh. Một kết quả tồi tệ cho đội chủ sân Olympic, nhưng các CĐV của họ còn khiến cho trận đấu thêm phần tệ hại, bằng cách làm loạn ở trên khán đài. Thậm chí, một vài CĐV quá khích còn lao vào sân thi đấu để khiêu khích các cầu thủ.

Ngay sau khi Ashley Barnes giúp cho Burnley có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp 2, một người hâm mộ đã chạy vào sân thi đấu mà không có sự can ngăn của lực lượng bảo vệ. Cho tới khi CĐV này bị đội trưởng Mark Noble khống chế bằng cách xô ngã, lực lượng bảo vệ mới bắt đầu xuất hiện.

Chú thích ảnh
Đội trưởng Mark Noble xô ngã một CĐV lao vào sân

Video cuộc nổi loạn của fan West Ham:

Tuy vậy, khi CĐV này chạy về khán đài, 2 người khác lại lao ra sân. Dù vậy, không có xô xát xảy ra. Hai CĐV này đã rời sân ngay sau khi được hậu vệ James Collins yêu cầu. Sau đó không lâu, tiếp tục có một CĐV khác đã rút cột cờ của khu vực phạt góc và chạy quanh sân.

Chú thích ảnh
Một VĐV cầm cờ chạy trên sân

Mặc dù trận đấu bị gián đoạn, nhưng Burnley vẫn tiếp tục thi đấu quật khởi. Chris Wood nhanh chóng có bàn thắng thứ 2 cho đội khách. Lúc này, hàng ngàn người hâm mộ của West Ham trên khán đài đã la ó, yêu cầu các ông chủ David Gold và David Sullivan phải từ chức.

“Hãy sa thải Ban lãnh đạo”, “Các ông đã phá hủy CLB của chúng tôi”, “Các ông đã bán giấc mơ và nhận về cơn ác mộng”,... những biểu ngữ được NHM West Ham đưa ra, nhằm tạo áp lực lên BLĐ đội bóng.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Các biểu ngữ được CĐV giơ cao, nhằm kêu gọi BLĐ đội bóng từ chức

  

Chú thích ảnh
Ẩu đả cũng xảy ra trên khán đài khiến lực lượng cảnh sát phải vào cuộc

  

ĐIỂM NHẤN Liverpool 4-1 West Ham: Salah lập 2 kỷ lục, The Kop phả hơi nóng vào gáy M.U

ĐIỂM NHẤN Liverpool 4-1 West Ham: Salah lập 2 kỷ lục, The Kop phả hơi nóng vào gáy M.U

Liverpool vừa hủy diệt West Ham với tỷ số 4-1 trên sân nhà Anfield. Mohamed Salah đã lập 2 thành tích đáng nhớ sau trận đấu vừa qua. The Kop hiện tạm leo lên vị trí thứ hai và hơn đội thứ 3 Man United 1 điểm.

Nhiều khả năng, West Ham sẽ phải nhận án phạt từ FA vì đã để các CĐV làm loạn trận đấu. Trong thông báo mới nhất, BTC Premier League đã tuyên bố: “Chưa từng có trường hợp nào tương tự như những gì xảy ra ở SVĐ Olympic ngày hôm nay. Trong khi cuộc điều tra chính thức về những sự cố được FA thực hiện, chúng tôi sẽ đặt ra câu hỏi về phía West Ham về những gì xảy ra, để đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ lặp lại trong tương lai.

Chú thích ảnh
Cuộc nổi loạn được cho là nhắm tới các ông chủ của West Ham, David Gold và David Sullivan

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn khen ngợi trọng tài Lee Mason và đội ngũ của ông về những hành động của mình. Ngoài ra, các cầu thủ, các nhân viên và Ban huấn luyện của cả 2 đội đã giúp trận đấu kết thúc trong êm đẹp”.

Phía West Ham cũng đã tuyên bố sẽ “có những biện pháp dứt khoát và quyết đoán” sau cuộc điều tra. Một thông báo của CLB cho biết: “West Ham United đã ngay lập tức đưa ra một cuộc điều tra đầy đủ và toàn diện về những sự cố xảy ra hôm nay. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện một cách quyết đoán. Một cuộc họp khẩn đã được mở ra, kêu gọi các bên liên quan vào cuộc. Ngoài ra, chúng tôi không có bình luận gì vào lúc này”.

Sau trận đấu, HLV David Moys cũng kêu gọi các CĐV hãy biết kiềm chế cảm xúc của mình. Ông nói: “Chúng tôi muốn những NHM luôn ở phía sau để hỗ trợ và cổ vũ cho chúng tôi, nhưng các bạn không thể lao vào sân như thế này. Chúng tôi đang đấu tranh từng giây phút để có được điểm số. Tất cả những gì tôi yêu cầu là chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể trụ hạng”.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm