Slovenia 2-3 Anh: Thêm 1 bàn nữa, Rooney sẽ là chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Anh

15/06/2015 07:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney sắp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Anh sau khi anh lập công trong chiến thắng 3-2 trước Slovenia vào sáng 15/6 (giờ Việt Nam), qua đó duy trì thành tích toàn thắng ở bảng E vòng loại EURO 2016.

Với 2 cú sút chính xác từ ngoài vòng cấm vào góc xa khung thành Slovenia, Wilshere đã ghi được những bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh. Không những vậy, cú đúp của cầu thủ này góp phần đưa “Tam sư” đứng đầu bảng E với 18 điểm, bỏ xa Slovenia xếp thứ ba tới 9 điểm.

Milivoje Novakovic đã lgiúp đội chủ nhà Slovenia mở tỉ số ở phút 37 sau hàng loạt sai lầm của hàng thủ “Tam sư”. Nejc Pecnik ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Slovenia trước khi Rooney ghi bàn thứ 48 cho đội tuyển Anh, kém 1 bàn so với Bobby Charlton, chân sút vĩ đại nhất của “Tam sư”.

Rooney đã ghi 48 bàn sau 102 trận cho đội tuyển Anh. Gary Lineker cũng ghi 48 bàn, nhưng chỉ sau 80 trận khoác áo tuyển Anh. Huyền thoại Sir Bobby Charlton, trong khoảng thời gian 1958 đến 1970, đã ghi 49 bàn từ 106 trận.

“Đã rất lâu rồi kể từ lần gần nhất đội tuyển Anh trải qua chuỗi trận bất bại và chúng tôi tự hào về điều đó”, Rooney phát biểu về việc “Tam sư” lập thành tích bất bại. Anh nói tiếp: “Bây giờ, chúng tôi cần phải tiếp tục cải thiện và đảm bảo rằng tiến bộ qua từng ngày”.


Rooney ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội tuyển Anh

Raheem Sterling đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở đầu trận khi anh lốp bóng quá cao ở trong vòng cấm. Sterling tiếp tục có mặt ở trong đội hình xuất phát của “Tam sư” bất chấp việc anh bị la ó ở trận hòa 0-0 gần đây của đội tuyển Anh trước Ireland do thi đấu ở mức trung bình cũng như bởi quyết tâm đòi rời khỏi Liverpool.

Hậu vệ phải Phil Jones thực hiện một quả ném biên vụng về và Slovenia nhanh chóng thực hiện một pha phản công nhanh khi hàng hậu vệ của đội tuyển Anh dâng cao. Novakovic đột nhập vào vòng cấm sau đường chọc khe của đồng đội và dứt điểm chính xác khi đối mặt với Joe Hart, mở tỷ số trận đấu.

Ở giờ nghỉ giải lao, Phil Jones được thay thế bởi Adam Lallana. Giới truyền thông cho rằng anh đã dính chấn thương mắt cá chân. Jordan Henderson được kéo về đá vị trí hậu vệ phải.

Đội tuyển Anh thực hiện 3 sự thay đổi kể từ trận hòa nhàm chán ở Dublin với Kieran Gibbs thay thế Ryan Bertrand ở vị trí hậu vệ trái. Fabian Delph và Andros Townsend được tung vào sân thi đấu ở hàng tiền vệ.

Bộ ba cầu thủ này đều để lại dấu ấn của mình, nhưng Lallana là cầu thủ chơi nổi bật hơn cả khi đều để lại dấu giày trong 2 bàn thắng của Wilshere.

Hậu vệ Kieran Gibbs mắc lỗi trong ở bàn gỡ hòa 2-2 của Slovenia. Nejc Pecnik đã vượt qua sự truy cản của anh để nhảy lên đánh đầu ghi bàn ở phút 84.

Nhưng chỉ gần một phút sau, Rooney tận dụng cơ hội từ cú phá bóng của Bojan Jokic và ghi bàn vào lưới Slovenia, giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng.

Tại bảng E, tuyển Anh đứng đầu khi giành 18 điểm tuyệt đối từ 6 trận. Thụy Sỹ đứng thứ hai với 12 điểm, Slovenia xếp thứ 3 với 9 điểm, rồi kế đến Estonia (7 điểm), Lithuania (6 điểm), San Marino (1 điểm).

Đội hình thi đấu:

Slovenia (4-2-3-1): Handanovic; Brecko, Ilic, Cesar, Jokic; Mertel, Kurtic; Illcic, Kampl, Kirm (Pecnick 72’) ; Novakovic Bàn thắng: Novakovic (37’), Pecnik (84’)

Anh (4-3-3): Hart; Jones (Lallana 46’), Cahill, Smalling, Gibbs; Henderson, Wilshere, Delph (Clyne 86’); Townsend (Walcott 74’), Rooney, Sterling Bàn thắng: Wilshere (57’, 73’), Rooney (86’).


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm