Sir Alex từng gọi điện cho Thủ tướng Anh để 'giải cứu' Man United

25/03/2015 08:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ Daily Mail, Sir Alex từng gọi điện cho Thủ tướng Tony Blair để giúp Man United có thể thi đấu tại FA Cup mùa giải 1999-00.

Man United đã rút khỏi FA Cup mùa giải 1999-00 dù họ là nhà vô địch mùa trước. Nguyên nhân bởi “Quỷ đỏ” phải thi đấu ở giải FIFA Club World Cup 2000 tại Brazil. Tờ Daily Mail cho biết Sir Alex đã gọi điện cho Thủ tướng Anh khi đó là Tony Blair để giúp Man United có mặt ở FA Cup mùa giải 1999-00. Tuy nhiên ông Tony Blair không thể giúp Sir Alex do phải gặp mặt Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic.

Người đã tiết lộ thông tin trên cho Daily Mail là Andy Walsh, giám đốc của FC United, CLB được thành lập nhằm chống lại sự tiếp quản Man United của nhà Glazer vào năm 2005. Trước đó, vào tháng 6/1999, Andy Walsh là thành viên của Hội CĐV độc lập Man United và thường tiếp xúc với Sir Alex. 

Andy Walsh tiết lộ Man United đã không thể tham gia FA Cup mùa giải 1999-00 do bị FA bắt tham dự FIFA Club World Cup tại Brazil để quảng bá cho chiến dịch đăng cai World Cup 2006 của Anh. “Là CĐV, chúng tôi muốn tìm ra cách để giúp Man United thi đấu ở FA Cup. Và chúng tôi nghĩ mình đã tìm được giải pháp. Đó là sắp xếp lại lịch thi đấu ở đầu mùa giải để giúp Man United đến Brazil thi đấu. Nếu FA sắp xếp lại lịch thi đấu, Man United có thể tham dự vòng ba FA Cup", Andy Walsh tiết lộ.


Man United không vượt qua nổi vòng bảng ở FIFA Club World Cup 2000 tại Brazil

Nhưng kế hoạch này đã không thành công. Sir Alex đã nổi đóa khi Bộ trưởng thể thao Kate Hoey không tán thành việc sắp xếp lịch thi đấu cho Man United. “Tôi đã nói chuyện với Sir Alex qua điện thoại. Ông ấy nói họ buộc chúng tôi phải rời khỏi FA Cup”, Andy Walsh cho biết.

Andy Walsh nói thêm: “Sau đó Sir Alex nói với tôi rằng ông ấy đã cố gắng gọi điện cho Thủ tướng Tony Blair để can thiệp nhưng không được. Tôi nhìn thấy Thủ tướng trong phần tin tức buổi sáng. Ngài Thủ tướng sẽ đi Nam Tư. Bởi thế tôi hỏi lại Sir Alex về việc này. Ông ấy kể Thủ tướng nói mình về việc đi gặp Milosevic và đó là dấu chấm hết với chúng tôi”.

Kết quả là chiến dịch đăng cai World Cup 2006 của Anh đã thất bại còn Man United không giành được chức vô địch ở FIFA Club World Cup 2000. Đội bóng của Sir Alex không vượt qua được bảng B sau khi hòa với Necaxa và thua Vasco da Gama.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm