Sir Alex giải thích lý do Man United từ chối Neuer, chọn De Gea

05/04/2016 06:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson mới đây tiết lộ rằng tiềm năng tuyệt vời của David de Gea đã giúp thủ thành người Tây Ban Nha đánh bại một ứng viên nặng ký khác là Manuel Neuer để được chuyển nhượng sang Man United.

Neuer sau đó gia nhập Bayern Munich và đã giành chức vô địch Champions League với Bayern lẫn World Cup cùng tuyển Đức cho tới thời điểm này để được thừa nhận là một trong những thủ thành hay nhất thế giới hiện tại. 

Tuy nhiên, cựu HLV của Man United, Sir Alex thừa nhận rằng ông đã kiên quyết mua De Gea để thay thế Edwin Van der Sar theo lời khuyên của HLV thủ môn và ông không bao giờ hối tiếc về quyết định này.


Sir Alex và De Gea khi thủ môn người Tây Ban Nha gia nhập Man United

ĐỒ HỌA đẹp lung linh về 1.000 bàn Premier League của Man United tại Old Trafford

ĐỒ HỌA đẹp lung linh về 1.000 bàn Premier League của Man United tại Old Trafford

Pha lập công của Anthony Martial trong chiến thắng 1-0 của Man United trước Everton vừa qua là bàn thắng thứ 1.000 trên sân Old Trafford của “Quỷ đỏ” tại Premier League.


“Eric Steele (HLV thủ môn của Man United) đã theo dõi David de Gea một thời gian, nhưng rồi Neuer khi đó cũng chơi nổi bật ở Schalke. Tôi nghĩ Schalke sẽ rất vui mừng nếu chúng tôi tới đấy và đưa cậu ấy đi”, Sir Alex tiết lộ trên Sky Sports.

“Nhưng vấn đề của tôi lúc đó là Eric, bởi anh ấy khăng khăng rằng chúng tôi phải mua De Gea. Tôi nói rằng ‘nhưng Eric ạ, Neuer là một thủ môn toàn năng: cậu ta rất chững chạc, có thể hình tuyệt vời’, và Eric nói ‘đúng vậy, nhưng trong 3 năm tới, De Gea sẽ hay hơn’. Tôi nghĩ rằng đó là một tuyên bố chắc nịch của Eric”.

Theo HLV huyền thoại của sân Old Trafford, chỉ một lần xem De Gea bắt ở Atletico Madrid là đủ để thuyết phục ông chiêu mộ thủ thành này.

“Eric và tôi đã tới xem De Gea thi đấu trong trận đấu với Valencia trên sân khách và anh ấy đã thể hiện được sự nhanh nhẹn, tự tin và chắc chắn của mình. Kể từ đó, Eric đã xây dựng mối quan hệ với gia đình De Gea, và đó là yếu tố quyết định cho vụ chuyển nhượng. Tôi phải tin tưởng Eric lúc đó và tôi vui mừng vì mình làm vậy bởi anh ấy đã đúng”.

De Gea gia nhập Man United hồi mùa Hè 2011 và đã bắt cho Man United hai mùa dưới sự dẫn dắt của Sir Alex trước khi ông tuyên bố nghỉ hưu.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm