Sir Alex Ferguson sẽ thay đổi những gì NẾU quay lại Man United?

07/11/2016 20:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày này 30 năm trước Man United chính thức bổ nhiệm Sir Alex Ferguson làm HLV Man United. Từ khi Sir giải nghệ, “Quỷ đỏ” không là chính mình nữa. Nếu còn quay lại lúc này, ông sẽ thay đổi những gì ở Man United?

Trước khi Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United, Liverpool là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Sau triều đại 26 năm của mình, HLV người Scotland đã đưa “Quỷ đỏ” thoát khỏi cái bóng của Liverpool. Thế nhưng kể từ khi Sir giải nghệ, đội chủ sân Old Trafford không còn là chính mình nữa. Sau 3 mùa giải, họ mới chỉ giành được 1 chức vô địch FA Cup. Ở Premier League, họ lần lượt kết thúc ở vị trí thứ 7, thứ 4 rồi thứ 5.

Louis van Gaal hay Jose Mourinho đều là những HLV giỏi nhưng họ lại khiến Man United gặp hết rắc rối này đến vấn đề khác. Còn với người kế nhiệm do chính Sir Alex lựa chọn, David Moyes, cũng chẳng thể làm điều gì khá khẩm hơn. Vậy nếu dẫn dắt Man United lúc này,  HLV người Scotland sẽ làm những gì?

1. Nhất quyết không mua lại Pogba

Nếu Sir Alex là HLV Man United ở thời điểm mùa Hè vừa qua, nhất định ông sẽ không đưa Paul Pogba quay trở lại Old Trafford. Báo chí Anh cho biết, buổi đàm phán hợp đồng cuối cùng giữa Man United và Pogba cùng người đại diện Mino Raiola năm 2012 đã kết thúc không mấy tốt đẹp. Sir Alex đã lớn tiếng chửi mắng người đại diện của Pogba. Với một người giàu lòng tự trọng như Sir Alex, chắc chắn ông sẽ không bao giờ có ý định đưa tiền vệ người Pháp quay trở lại.

Hoặc nếu Pogba có quay trở lại theo quyết định của ban lãnh đạo Man United đi chăng nữa thì cũng khó để anh được HLV người Scotland trọng dụng. Kể từ khi quay trở lại, Pogba thi đấu không phải quá ấn tượng. Đôi lúc anh khiến các CĐV cảm thấy thất vọng và phí tiền. Thế nhưng, tiền vệ 23 tuổi vẫn được HLV Mourinho tin tưởng. Anh sẽ không có nhiều cơ hội như vậy nếu ở dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson. Ryan Giggs, David Beckham hay Wayne Rooney đều từng có thời điểm phải ngồi dự bị khi không có phong độ tốt.


Sir Alex không ngần ngại loại bỏ những cái tên lớn

2. Sử dụng Carrick

Khi Pogba ngồi dự bị thì sẽ còn trống một vị trí trong đội hình xuất phát. Vị trí chắc chắn sẽ được HLV Ferguson trao cho Michael Carrick. HLV người Scotland là một fan bự của tiền vệ người Anh. Năm 2014 khi Carrick đã 33 tuổi, Sir Alex thậm chí còn gắn mác “tiền vệ hay nhất bóng đá Anh” cho cầu thủ này. Trong mùa giải cuối cùng của Alex Ferguson. Chỉ có Robin van Persie ra sân thi đấu nhiều Carrick trên mọi mặt trận.

HLV Mourinho từng dành nhiều lời ca ngợi với Carrick khi mới đến Man United. Tuy nhiên cho tới trước khi trận đấu với Swansea diễn ra, tiền vệ người Anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 12 phút ở Premier League. Ở tuổi 35, Carrick rõ ràng không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút hai lần một tuần. Tuy nhiên nếu Mourinho thực sự đánh giá cao khả năng của Carrick như những gì ông nói thì sẽ luôn có một vị trí đảm bảo cho tiền vệ này trong đội hình hiện tại của Man United.


Carrick ở mùa giải 2012-13

3. Loại bỏ Fellaini

Fellaini thực tế không được lòng các CĐV Man United. Lối chơi của cầu thủ này khá xấu xí với những chiêu trò tiểu xảo. Chưa kể phong độ nghèo nàn của cầu thủ này còn khiến các CĐV cảm thấy thất vọng. Không ít họ đã kêu gọi HLV Mourinho loại bỏ Fellaini ra khỏi đội hình nhưng hiếm khi “Người đặc biệt” làm vậy.


Fellaini sẽ không có chỗ đứng nếu Sir dẫn dắt Man United

Nếu thi đấu dưới thời Sir Alex, Fellaini chắc chắn đang bị đày ải trên ghế dự bị. HLV người Scotland nếu không thể sử dụng được những lão tướng như Carrick hay Schweinsteiger thì ông sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Có thể kể đến ở thời điểm này là Timothy Fosu-Mensah.

4. Kiểm soát hành vi các cầu thủ

Ở 3 mùa giải gần đây, trên các mặt báo ở Anh thường xuất hiện những phát biểu hoặc thông tin cho thấy các cầu thủ không hài lòng với cách làm việc của các HLV. Rõ ràng, các cầu thủ Man United giờ không còn sợ HLV của mình nữa. Điều này không diễn ra khi Sir Alex còn tại vị. Thậm chí, trong những năm cuối, Sir Alex đã mềm mỏng với các học trò hơn rất nhiều nhưng mọi người vẫn không khó để nhận ra ai là ông chủ ở đội bóng này.

Cựu thủ môn David James của Liverpool từng chia sẻ về cách các cầu thủ xử sự khi HLV người Scotland còn nắm quyền như này: “Nếu có một dấu hiệu yêu cầu im lặng, các cầu thủ của Ferguson buộc phải tuân theo. Mặc dù là bạn bè với Rio Ferdinand và Wayne Rooney, cùng nhiều cầu thủ khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghe họ nói gì về Ferguson. Suốt hàng giờ ngồi trên xe buýt hay ở khu tập trung của đội tuyển Anh, chưa một lần nào tôi nghe thấy các cầu thủ Man United nói gì về những người đồng đội ở CLB của họ, về phòng thay đồ như thế nào hay HLV của họ ra sao. Trong một lĩnh vực nổi tiếng về tin đồn, tôi thấy điều này thật phi thường”.


Alex Ferguson luôn là ông chủ ở Man United

5. Đẩy nhanh mọi việc

Van Gaal làm trầm trọng mọi vấn đề và Mourinho vẫn chưa tìm được phương thuốc giải quyết bài toán rằng Man United quá chậm trong việc triển khai bóng. Mặc dù phong cách tấn công ở mùa giải này đã được cải thiện hơn, nhưng đó vẫn chưa thực sự là lối đá tấn công mà các CĐV mong đợi.


Có thời điểm Man United đã trình diễn lối chơi "thính phòng" ru ngủ người xem

Nếu Sir Alex dẫn dắt Man United, có thể ông sẽ sử dụng chiến thuật 4-4-2. So với các sơ đồ khác, HLV người Scotland thích dùng đồ này hơn cả. Tuy nhiên, ông không cứng nhắc, bó hẹp với sơ đồ này. Dưới thời Sir, Man United từng thi đấu nhịp nhàng khi các cầu thủ chạy cánh đột phá với tốc độ của mình. Các hậu vệ luôn hỗ trợ ở phía sau, chồng cánh khi cần thiết. Còn tiền đạo thì luôn sẵn sàng ở chơi rộng ra hai cánh nhằm kéo giãn đội hình.

Lúc này, Man United sở hữu hai cầu thủ có thể thi triển tốt chiến thuật này là Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan. Thế nhưng, cả hai đều chật vật ở sân Old Trafford.

6. Để Rashford chơi ở vị trí hợp lý hơn

Marcus Rashford đã lọt vào đội hình của Mourinho sau khi phải ngồi dự bị thường xuyên trong giai đoạn đầu mùa giải. Dẫu vậy, dường như anh vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình khi không được thi đấu ở vị trí sở trường. Lúc này Rashford đang được bố trí đá tiền đạo cánh. Vị trí này khiến anh không thể sử dụng điểm mạnh tốc độ của mình. Thậm chí, khi gặp những đội bóng lớn, Rashford thi đấu như một hậu vệ cánh.


Nếu được chơi ở vị trí sở trường, Rashford còn có thể làm nhiều hơn bây giờ

Trước đây ở Man United, từng có một cầu thủ gặp tình trạng giống Rashford. Đó là Danny Welbeck. Tiền đạo người Anh khi đó phải nhường vị trí đá cắm cho Robin van Persie rồi cả Rooney. Đó là những gì Rashford đang phải làm khi có Ibrahimovic trong đội hình.

7. Giành nhiều chiến thắng hơn

Sau 11 vòng đấu ở Premier League, Man United mới chỉ có 18 điểm. Họ bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 8 điểm. “Quỷ đỏ” đã đánh rơi khá nhiều điểm số trước những đối thủ yếu hơn mình như Stoke, Burnley rồi cả Watford. Khi gặp Stoke, Man United tung ra 24 cú sút, kiểm soát bóng 67% nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Còn khi đối đầu với Burnley, họ có tới 37 lần dứt điểm nhưng không thể thành công dù chỉ một lần.

Đó là những rắc rối hiếm khi gặp thấy ở Man United dưới thời Ferguson. Năm 2005, Ferguson từng sử dụng những cầu thủ như Darren Fletcher và Alan Smith để đánh bại Chelsea khi đó với hàng tiền vệ gồm Michael Essien, Frank Lampard và Claude Makelele. Khi gặp Arsenal ở FA Cup năm 2011, ông để Rafael và Fabio thi đấu ở hai bên cánh, Darron Gibson và John O'Shea ở tuyến giữa. Cuối cùng, “Pháo thủ” đành ngậm ngùi bị loại khỏi giải đấu.


Sir Alex đã đem lại nhiều thành công cho Man United

Man United đã từng ghi nhiều bàn thắng muộn. Không chỉ đơn giản là may mắn trên hết là nhờ Sir Alex biết cách truyền lửa cho các cầu thủ. Ông luôn cho họ có một niềm tin sắt đá vào chiến thắng. Đó là điều mà Mourinho hay Van Gaal chưa thể truyền cho các cầu thủ Man United.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm