Siêu cúp Anh: Đợi chờ Liverpool đích thực trở lại

31/07/2019 13:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HLV Jurgen Klopp có giải thích thế nào thì 3 trận thua cho tới nay trong hè không phải là sự chuẩn bị lí tưởng cho trận tranh Community Shield vào cuối tuần này và xa hơn là mùa giải 2019/20.

Liverpool: Không thắng, không có nghĩa là phải sợ hãi

Liverpool: Không thắng, không có nghĩa là phải sợ hãi

Liverpool vừa trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Các fan Liverpool có cớ để hoài nghi về sức mạnh của đội bóng khi mùa giải mới sắp khởi tranh.

Những khó khăn

Thường thì giai đoạn tập huấn trước mùa giải luôn được các CĐV chú ý nhiều, chỉ vì họ xem đội bóng có đón nhận gương mặt mới nào hay không và kết quả thi đấu, các vấn đề về lực lượng sẽ được giải quyết như thế nào. Mùa bóng 2018/19, Liverpool có 9 trận đấu giao hữu trong hè, thắng tới 8, trong đó có những đối thủ như MU, Man City, Dortmund và Napoli. Kết quả và những màn trình diễn rất tốt này đã tác động đến cả mùa giải và dù không được xem là lí do duy nhất, đấy cũng là động lực cho The Reds trong 12 tháng sau đấy.

Năm nay, tình hình chắc chắn đã khác và các Kopites có lí do để lo lắng cho mùa giải 2019/20 khi đội bóng của Jurgen Klopp dường như chưa tìm lại nhịp điệu quen thuộc. Họ đã chơi 6 trận, chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 3. Trong thời điểm chỉ còn 1 trận đấu giao hữu nữa trước khi gặp Man City ở trận tranh Community Shield, rồi bước vào mùa bóng mới, không hiểu HLV người Đức có kịp giải quyết những vấn đề hiện nay của Liverpool hay không.

Trước tiên là sự trở lại rất muộn của các trụ cột, trong đó Alisson Becker, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane, Xherdan Shaqiri, và Naby Keita thậm chí chưa đá phút nào trong hè, do vướng bận các giải bóng đá quốc tế trong hè. Đã đành trong một số trận đấu giao hữu, Liverpool chơi rất tốt nhưng tầm quan trọng của các trụ cột và sự có mặt của họ là không thể xem nhẹ. Và đừng quên những cầu thủ như Salah, Mane hay Firmino quyết định đến lối chơi của The Reds.

Cũng vì thế mà khi không có bộ ba tấn công này, Klopp càng có nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn. Dễ thấy là ở hàng thủ, nơi các nhà đương kim vô địch Champions League thể hiện sự thiếu kết dính. Với việc Klopp luôn nhấn mạnh đến lối chơi pressing và phòng ngự không bóng, Liverpool đã không cho thấy điều này ở các trận đấu giao hữu vừa qua khi họ thủng lưới liên tục.

Chú thích ảnh
Các fan của Liverpool không mong gì hơn là chứng kiến những hình ảnh chiến thắng này sẽ sớm trở lại

Cũng vì thế mà thất bại 0-3 về tay Napoli của Carlo Ancelotti như giọt nước tràn li, một thất bại đã phơi bày sự yếu kém của hàng thủ, những vấn đề ở hàng tiền vệ. Họ đã để lộ quá nhiều khoảng trống để đội bóng Italy khai thác và tận dụng, dù rằng Klopp tung ra đội hình không phải là mạnh nhất của The Reds.

Tuy nhiên, phải nói rằng, dưới thời HLV người Đức, Liverpool phòng ngự chặt chẽ và kín kẽ. Do vậy, việc có những cầu thủ chơi không ăn ý với người khác, cũng như có những cầu thủ được xếp ở vị trí không quen thuộc, rất khó để tạo nên một đội hình kết dính và thi đấu suôn sẻ. Chẳng hạn như Fabinho. Tiền vệ người Brazil không có được vị trí chính thức ở Anfield cho đến nửa sau mùa giải vừa qua và trận đá chính của anh là ngày 24/10, bất chấp việc anh là bản hợp đồng đầu tiên được Klopp thực hiện trong hè. Ở đây, vấn đề của Fabinho không phải là năng lực mà là khả năng thích nghi, điều chỉnh của anh với lối chơi của Liverpool.

Như thế thì ở thời điểm hiện tại, nhiều cầu thủ của The Reds cũng đang ở trong tình trạng của Fabinho, nhất là cầu thủ trẻ, khi Klopp không có đầy đủ lực lượng vì Copa America, CAN và phải xoay vòng lực lượng như ông từng gặp phải ở FA Cup và League Cup. Chính vì sự thiếu hài hòa đó, việc Liverpool chơi thiếu gắn kết và thất bại là điều dễ hiểu.

Chẳng hạn như trước Dortmund, Liverpool chơi với bộ ba tấn công là Ryan Kent, Divock Origi và Harry Wilson, sau là Ben Woodburn, Origi và Wilson ở trận gặp Sevilla. Trước Sporting Lisbon, Klopp xuất phát với Gini Wijnaldum, Origi và Alex Oxlade-Chamberlain, và tương tự ở trận gặp Napoli.

Bài học kinh nghiệm

Liệu sau đỉnh cao với chiến thắng ở Champions League và suýt vô địch Premier League sẽ là vực sâu, đây không phải là lần đầu tiên Liverpool thi đấu không thành công trong hè. Mùa giải 2012/13, họ chỉ thắng 1 trong 4 trận dưới thời Brendan Rodgers, gặp nhiều khó khăn ở Premier League trước khi Philippe Coutinho và Daniel Sturridge được tăng cường trong tháng 1. Mùa giải 2010/11, The Reds không thắng trong 3 trận dưới thời Roy Hodgson, để rồi HLV người Anh bị sa thải trong tháng 1 khi đội bóng đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng…

Sẽ là quá muộn nếu Klopp định đưa về ai đó để tăng cường lực lượng nhưng dễ thấy rằng, thật khó cho Liverpool nếu họ thiếu vắng nhiều trụ cột như vậy trong hè. Vấn đề của đội chủ sân Anfield giờ là chờ đợi sự trở lại của những trụ cột này và chắc chắn, họ sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi bắt nhịp với mùa giải 2019/20.

Đương nhiên, Man City và Comunnity Shield sẽ đến quá sớm với họ vào thời điểm này.

2 Là số bản hợp đồng được Liverpool thực hiện trong hè, với hậu vệ Sepp van den Berg từ PEC Zwolle và tiền đạo Harvey Elliot từ Fulham.

1 Liverpool chỉ còn 1 trận đấu giao hữu nữa với Lyon tại Geneva vào ngày 31/7 này để khép lại mùa hè.

4 Ngày 4/8 tới, Liverpool sẽ có trận tranh Community Shield với Man City để mở màn mùa giải mới.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm