Sau Van de Beek, MU cần mua thêm nhiều cầu thủ nữa để cạnh tranh chức vô địch

04/09/2020 21:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Van de Beek mang lại chiều sâu đội hình cho MU nhưng ngoài tiền vệ người Hà Lan, “Quỷ đỏ” vẫn cần chiêu mộ thêm những tân binh khác để giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới.

Alexis Sanchez nói xấu MU

Alexis Sanchez nói xấu MU

Những dòng tâm sự của Alexis Sanchez về quãng thời gian khoác áo MU có thể khiến người hâm mộ của đội bóng này nổi giận.

Trong khi Chelsea hoạt động tích cực trên TTCN thì tới giờ, MU mới đưa về tân binh đầu tiên trong mùa Hè này, Van de Beek với giá 40 triệu bảng. Cầu thủ người Hà Lan được HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa về với giá chỉ bằng một nửa của Jack Grealish. Van de Beek hứa hẹn sẽ cùng với Paul Pogba và Bruno Fernandes tạo ra bộ ba tiền vệ chất lượng cho MU.

Tuy nhiên Solskjaer sẽ là người đầu tiên nhận ra rằng chỉ mình Van de Beek là không đủ cho quá trình tái thiết MU. Ở mùa giải vừa qua, MU cán đích ở vị trí thứ 3, kém đội vô địch là Liverpool tới 33 điểm. Dù MU đã cải thiện nhưng họ không giành được danh hiệu nào ở mùa bóng trước.

MU, Chuyển nhượng MU, MU mua Jadon Sancho, MU mua hậu vệ trái Real Madrid, chuyển nhượng bóng đá, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, tin tức MU, tin bóng đá MU
Van de Beek là tân binh đầu tiên gia nhập MU trong mùa Hè này

Cách duy nhất để giúp MU thu hẹp khoảng cách với Liverpool và Man City, đó là Solskjaer cần đưa về nhiều tân binh chất lượng. Chelsea đang đi theo hướng này khi mang về một loạt cầu thủ như Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva và Ben Chilwell. Ngoài ra, họ sắp có thêm sự phục vụ của Kai Havertz, cầu thủ có giá 90 triệu bảng.

Trong khi MU đang có một đội ngũ chất lượng gồm Marcus Rashford, Mason Greenwood, Harry Maguire, Pogba và Bruno, họ vẫn cần mang về nhiều cầu thủ nữa, để giúp CLB thoát khỏi cơn khát danh hiệu Premier League đã kéo dài 7 năm.

“Chúng tôi chưa phải là đội bóng hoàn hảo. MU thậm chí vẫn chưa tiệm cận đến mức độ đó. Bạn không chỉ cần 12,13 cầu thủ mà phải là 20, 21 hoặc 22 cầu thủ mà bạn có thể trông cậy vào. Nếu đội bóng thi đấu 3 ngày 1 trận trong cả năm, sẽ rất khó để duy trì được thể lực và tinh thần. Chúng tôi cần một đội hình có chiều sâu. Chúng tôi luôn hướng đến việc xây dựng đội hình để cạnh tranh danh hiệu. Giờ đây, MU phải thực hiện bước kế tiếp, giành danh hiệu và thu hẹp khoảng cách với Top 2”, HLV Solskjaer tuyên bố vào tháng trước.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, van de beek, lịch thi đấu,  jadon sancho, chuyển nhượng, chuyển nhượng MU
Jadon Sancho có giá 108 triệu bảng

MU cần phải bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh phải, người có thể xuyên phá hàng phòng ngự đối phương và mang về bàn thắng cho “Quỷ đỏ” khi họ thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Jadon Sancho từng được xem là mục tiêu số 1 của MU trên TTCN, tuy nhiên mức giá 108 triệu bảng mà Dortmund đặt ra cho cầu thủ này là quá cao khi mà dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tình hình tài chính của CLB.

MU được cho là tiếp tục gõ cửa Dortmund để hỏi mua Sancho lần nữa nhưng nếu không thành công, “Quỷ đỏ” sẽ phải quyết định rằng họ có nên chờ Sancho như Liverpool đã làm với Van Dijk, hay chuyển hướng sang phương án khác.

Mùa giải trước, Mason Greenwood chơi tốt ở cánh phải trên hàng công của MU, nhưng vị trí trong tương lai cho cầu thủ này là tiền đạo cắm. Daniel James thi đấu thiếu ổn định, chưa đủ sức đá chính trong khi Marcus Rashford thích hợp chơi ở cánh trái.

Nếu MU muốn chuyển sang phương án khác, họ có rất nhiều lựa chọn trên TTCN vào lúc này. Ousmane Dembele (Barcelona) từng được liên hệ chuyển tới MU. Cầu thủ này đã bị chấn thương cản trở nhưng Lionel Messi từng nhận xét rằng “Dembele có thể trở thành một trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Douglas Costa (Juventus) cũng có thể là lựa chọn với MU. Tuy nhiên Costa già hơn Sancho và cũng ít ghi bàn hơn cầu thủ chạy cánh của Dortmund. Song kinh nghiệm của Costa có thể bổ sung cho hàng công của MU.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, van de beek, lịch thi đấu,  jadon sancho, chuyển nhượng, chuyển nhượng MU
Douglas Costa sẽ mang lại kinh nghiệm cho hàng công của MU

Ngoài ra, MU vẫn cần đưa về 1 trung vệ nữa để đá cặp với Harry Maguire. Điểm yếu lớn nhất của Maguire là thiếu tốc độ. Vì vậy, MU cần đưa về 1 trung vệ đầy tốc độ để đá cặp với Maguire.

MU đã theo dõi sát sao Kalidou Koulibaly, trung vệ của Napoli, cầu thủ cũng nằm trong tầm ngắm của Man City. Tuy nhiên lúc này, MU đã chuyển sự chú ý sang Dayot Upamecano của CLB RB Leipzig, đội bóng vào tới Bán kết Champions League mùa trước. Ở tuổi 21, Dayot Upamecano có thể thi đấu cho MU trong nhiều năm. Giá cả của cầu thủ này cũng rất quan trọng. RB Leipzig muốn bán Dayot Upamecano với giá 60 triệu bảng, tuy nhiên khi gia hạn hợp đồng với cầu thủ này, CLB của Đức đã cài điều khoản giải phóng trị giá 40 triệu bảng có hiệu lực vào Hè 2021.

HLV Solskjaer có thể muốn đưa về 1 trung vệ ngay lập tức, tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford đang dư thừa nhiều cầu thủ ở vị trí này và họ có thể phải bán bớt trước khi nghĩ tới việc mang về 1 tân binh.

Ngoài ra, MU vẫn còn cần bổ sung ở một vị trí nữa. Họ cần có 1 tiền vệ mỏ neo chất lượng khi đối mặt với những đội bóng hàng đầu tại Champions League. MU đang có Nemanja Matic và Scott McTominay có thể đá được ở vị trí này. Matic đã 32 và không thể đá 50-60 trận cả mùa cho MU, trong khi đó, McTominay chưa thực sự hiệu quả khi chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Tóm lại, HLV Solskjaer cần một tiền vệ giống như Casemiro ở Real Madrid để có thể chinh phục các danh hiệu.

Sau 1 mùa giải trắng tay, MU cần bổ sung ở nhiều vị trí và chỉ mình Van de Beek là chưa đủ để giúp “Quỷ đỏ” cạnh tranh danh hiệu với Liverpool hay Man City.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm