Santi Cazorla: 'Arsenal đã sẵn sàng vô địch Premier League'

19/06/2015 05:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Guardian (Anh) mới đây, Santi Cazorla đã tiết lộ nguyên nhân giúp anh chơi tốt cả hai chân cũng như bày tỏ khát khao giành chức vô địch Premier League.

Arsene Wenger là một HLV rất khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng khi ông rất biết cách mang về những cầu thủ thành danh và giàu kỹ thuật ở La Liga. Năm ngoái, Wenger mang Alexis Sanchez từ Barcelona về sân Emirates vào đúng thời điểm diễn ra World Cup 2014. Trước đó một năm là Mesut Oezil từ Real Madrid. Cũng không thể bỏ qua trường hợp của Cazorla năm 2012, khi ông nhanh chân tận dụng cơn khủng hoảng tài chính của Malaga.

Nhạc trưởng nơi tuyến giữa Arsenal

Mùa 2014-15, tiền vệ người Tây Ban Nha được Wenger đánh giá là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Arsenal. Chiến lược gia người Pháp lý giải: “Từ đầu mùa cho đến cuối mùa, Cazorla luôn đạt phong độ cao”.

Anh được xem là nhạc trưởng nơi tuyến giữa Arsenal với sự sáng tạo trong tư duy, đặt bên cạnh một Francis Coquelin chủ yếu lo nhiệm vụ phòng ngự. Đó chính là nền tảng cho sự cân bằng của Arsenal. Cazorla trông giống như một món hàng xa xỉ trong những ngày đầu ở Arsenal, nhưng giờ anh đang trở thành một nhân vật không thể thiếu và đáng giá đến từng xu.

Khả năng xử lý bóng tốt bằng cả hai chân là một trong những thế mạnh của Cazorla. Nó đến một cách tình cờ sau khi cầu thủ này gặp phải một chấn thương: “Từ nhỏ, tôi luôn thuận chân phải. Nhưng kể từ khi tôi dính chấn thương ở mắt cá chân phải, tôi bắt đầu sử dụng chân trái nhiều hơn. Những gì tôi làm sau buổi tập là dành nửa giờ đồng hồ để tập đá quả bóng vào tường bằng chân không thuận và thói quen này được duy trì để cải thiện. Điều các cầu thủ trẻ cần nhớ là mọi thứ chỉ đến từ công sức tập luyện, nên đừng bỏ cuộc. Việc sử dụng cả hai chân là điều đến với tôi khá tự nhiên kể từ khi bắt đầu biết chơi bóng. Tuy nhiên, tôi luôn nỗ lực để đảm bảo sự cân bằng”.

Muốn vươn lên tầm Barca, Real

Cazorla đang rất quyết tâm giành nhiều danh hiệu cao quý sau khi chỉ có hai chiếc Cúp FA trong màu áo Arsenal. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh đã có 73 lần khoác áo. Dù vậy, đóng góp của anh trong thành công của đội tuyển Tây Ban Nha là khá hạn chế, khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở hai kỳ EURO 2008 và 2012, cũng như vắng mặt ở World Cup 2010 do căn bệnh thoát vị.

Cazorla tin rằng Arsenal đủ sức cạnh tranh với Chelsea, trở thành ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa tới: “Arsenal đang sở hữu một đội hình chất lượng. Những gì chúng tôi cần là sự ổn định và vững vàng về tinh thần để đạt đến tầm cao mới. Chúng tôi biết mình đủ khả năng làm điều đó. Không thể phủ nhận Chelsea là đối thủ mạnh khi họ đã giành chức vô địch Premier League, nhưng chúng tôi cũng đủ khả năng để làm điều đó”.

Cazorla nói rằng Arsenal cũng có khát khao sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: “Ở Châu Âu, Barcelona hay Real Madrid đang sở hữu một số cầu thủ thuộc dạng hay nhất thế giới. Đó là điều chúng tôi khao khát có được”.

Cazorla không phải là cầu thủ duy nhất bày tỏ mong muốn Arsenal bổ sung thêm một vài chữ ký chất lượng nhằm gia tăng cơ hội hướng tới các danh hiệu mùa tới. Anh nhớ lại cảm giác khi Mesut Oezil và Alexis Sanchez chuyển đến sân Emirates: “Tôi cảm thấy rất phấn khích. Điều quan trọng là mọi người cảm thấy vui bởi càng nhiều những cầu thủ có trình độ như Sanchez hay Oezil đến với Arsenal, đội bóng sẽ càng thi đấu tốt hơn. Phong cách thi đấu của họ kết hợp với nhau làm tăng sức mạnh của Arsenal”.

53 Mùa 2014-15 vừa qua, Cazorla đá chính tổng cộng 53 trận cho Arsenal ở tất cả các đấu trường, ghi 8 bàn.

15 Cazorla là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của Arsenal ở mùa 2014-15, với 15 đường kiến tạo thành bàn.

73 Thành tích của Cazorla ở cấp độ đội tuyển quốc gia là 73 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha (tính từ năm 2008 đến nay), ghi 11 bàn.

Cazorla: “Wilshere đủ sức tỏa sáng ở Liga”

Cazorla tỏ ra khá ấn tượng với màn trình diễn của Jack Wilshere ở cả màu áo Arsenal lẫn đội tuyển Anh. Tiền vệ người Tây Ban Nha thậm chí tin rằng Wilshere sẽ chơi tốt nếu chuyển đến thi đấu tại La Liga: “Wilshere là mẫu cầu thủ có thể thi đấu tốt ở Tây Ban Nha với tài năng của anh ấy. Chúng tôi thật may mắn khi có Wilshere, nhưng nếu một ngày anh ta muốn tìm bến đỗ mới để tiến xa hơn trong sự nghiệp, anh ta đủ khả năng chơi cho một đội bóng của Tây Ban Nha”.


Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm