Salah sa sút, thể lực đi xuống, Liverpool sẽ sụp đổ dây chuyền?

09/05/2018 06:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ thảnh thơi chuẩn bị trận đấu quan trọng nhất mùa giải là chung kết Champions League với Real Madrid, Liverpool giờ lại phải căng mình cho trận đấu cuối cùng ở Premier League mùa này với Brighton để đảm bảo một suất trong Top 4.

1. Với sự tập trung cao nhất dành cho Champions League, Liverpool đang có phong độ cực tệ ở Premier League khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (còn lại là 3 trận hòa và 1 thất bại). Nếu Chelsea và Tottenham thắng trận đá bù vào cuối tuần này, Liverpool sẽ tụt xuống thứ 4 với 2 điểm ít hơn Tottenham và bằng điểm Chelsea.

Điều đó có nghĩa là Liverpool sẽ buộc phải thắng Brighton ở lượt đấu cuối để chắc chắn kết thúc mùa giải trong Top 4. Trong bối cảnh Liverpool đang làm tất cả có thể để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Champions League, việc phải phân chia sức lực cho Premier League rõ ràng là một bất lợi của thầy trò HLV Juergen Klopp.

Nhìn cách mà Klopp phản ứng sau trận thua Chelsea, có thể thấy rõ rằng HLV người Đức đang cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết khi một mùa bóng tốt đẹp hoàn toàn có thể trượt khỏi tầm tay. Nếu không thể lọt vào Top 4 Premier League và thua Real ở Kiev ngày 27/5 tới, Liverpool sẽ dự... Europa League mùa sau.

2. Mùa trước, Liverpool cũng phải chờ tới vòng cuối cùng mới giành được vị trí thứ 4 nhưng khi đó, họ chẳng còn mục tiêu nào ngoài một chiếc vé dự Champions League. Giờ thì khác. Liverpool vừa phải đảm bảo một suất trong Top 4 vừa phải chuẩn bị cho chung kết Champions League.

Ở trận thua Chelsea, khi đội chủ nhà kéo đội hình xuống thấp và để đối phương thoải mái triển khai bóng, các cầu thủ Liverpool gần như không biết làm gì ngoài chuyền bóng qua lại. Càng về cuối mùa giải, Liverpool càng có dấu hiệu sa sút và đó là hệ quả tất yếu khi họ phải căng mình ở nhiều trận đấu, nhất là khi lối đá của HLV Klopp yêu cầu một nền thể lực sung mãn.

Van Dijk là chìa khóa đưa Liverpool đến chung kết Champions League

Van Dijk là chìa khóa đưa Liverpool đến chung kết Champions League

Sự kiên nhẫn của Juergen Klopp đã được đền đáp khi trung vệ Virgil Van Dijk đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Liverpool đến với trận chung kết Champions League 2018 gặp Real Madrid.

Ví dụ tiêu biểu nhất cho sự sa sút cả về phong độ lẫn thể lực của cầu thủ Liverpool là Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập luôn tỏ ra mệt mỏi, uể oải trước Chelsea và chỉ thực hiện 13 đường chuyền trong 90 phút. Thậm chí Salah còn không có nổi một pha qua người thành công hay cú sút trúng đích nào. Không phải ngẫu nhiên mà Salah vừa trải qua chuỗi 3 trận tịt ngòi liên tiếp, dài nhất kể từ khi khoác áo Liverpool.

Salah từng được so sánh với Leo Messi, nhưng nhìn vào phong độ hiện tại của tiền đạo người Ai Cập, người ta mới đấy siêu sao Argentina giỏi cỡ nào. Trong giai đoạn tồi tệ nhất của mình, Messi vẫn tham gia vào các bàn thắng của Barca, và vẫn đi bóng, chuyền bóng sắc sảo.

3. Klopp đang đứng trước thách thức lớn nhất mà ông phải đối mặt mùa này. Bởi mùa giải có vẻ tốt đẹp của Liverpool sẽ trở về con số 0 nếu như họ không có kết quả tốt trong 2 trận đấu cuối cùng của mùa giải với Brighton và Real Madrid.

Nhiệm vụ của Klopp lúc này là làm mọi thứ để Liverpool không bị sụp đổ về mặt tâm lý. Bởi rất có thể nếu văng ra khỏi Top 4 trước khi đá với Real Madrid, Liverpool cũng sẽ sụp đổ nốt tại Kiev, và đó chắc chắn là viễn cảnh tồi tệ nhất với họ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm