Roy Keane: 'Man United như CLB của thập niên 1980, mua cầu thủ chỉ phí tiền'

02/08/2015 12:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi xem trận giao hữu Manchester United đánh bại Barcelona 3-1, cựu tiền vệ Man United Roy Keane hết lời chê bai đội bóng cũ.

Keane nói: “United đã không còn là đội bóng chúng ta từng biết nữa. Họ có một chút phảng phất cá tính của CLB cuối những năm 1980, mua rất nhiều cầu thủ mà chúng ta nghĩ là sẽ giúp đội bóng  mạnh lên, nhưng thực tế quá trình đó không nhanh như vậy, dù có thể năm nay họ sẽ mạnh hơn năm trước”.

“Van Gaal đã làm việc trọn 1 mùa giải tại đây. Họ có vẻ ổn đấy, dựa trên những gì tôi vừa xem được, nhưng năm ngoái chẳng phải họ cũng khởi động mùa giải rất tốt đấy sao”.

“Tôi không nghĩ họ có một trục xương sống tốt. Tôi cho là họ vẫn cần thêm cầu thủ chơi ở trung tâm”.



Keane chê Van Gaal

Roy Keane, người đã gắn bó với Quỷ đỏ 12 năm trước khi bị đẩy sang Celtic vì mâu thuẫn với HLV Alex Ferguson, thường xuyên đưa ra những nhận xét thẳng thắn, thậm chí hơi cay nghiệt về nơi đã đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ.

Khi được hỏi về Man City, Keane trả lời: “City đã mua một hoặc hai cầu thủ gì đó. Tôi không nghĩ họ sẽ mạnh lên với những cầu thủ vừa mua về, bởi hãy xem chất lượng của các tân binh ấy mà xem. Tôi không chắc họ có thể mạnh được bằng Chelsea”.

“Còn Liverpool ư? United tôi còn chưa cho là họ đủ mạnh mẽ, Liverpool thì chắc chắn còn lâu mới được xem là mạnh”.



Keane "dạy khôn" Mourinho

Keane từ chối nói về Jose Mourinho (“Ông ta chẳng có gì hay. Chỉ vì cầu thủ của ông ta giỏi thôi”), anh tin rằng HLV người Bồ phải chống lại việc học trò mình tự mãn sau thành công ở mùa bóng năm ngoái.

“Tôi vẫn nghĩ Chelsea là đội bóng mạnh nhất. Họ có trục xương sống vững chãi nhất. Tôi nghĩ họ sẽ mạnh hơn nếu mua được John Stones. Nếu phải đặt cược, tôi sẽ đặt cửa Chelsea”.

DH
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm