Rooney nên làm gì khi phải ngồi dự bị?

11/10/2016 14:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney chắc chắn sẽ phải ngồi dự bị trong trận đấu với Slovenia tại vòng loại World Cup 2018 đêm nay. Tiền đạo người Anh nên làm gì với quyết định này? Eurosport đã đưa ra 5 điều Rooney nên cân nhắc.

1. Bỏ ngoài tai lời rèm pha

Rooney có thể cân nhắc tới lựa chọn giải nghệ nhưng đây không phải quyết định khôn ngoan ở thời điểm này. Ở tuổi 30, Rooney đã có 53 bàn thắng cùng 117 lần khoác áo đội tuyển. Anh chỉ còn kém kỷ lục ra sân nhiều nhất cho Tam Sư của Peter Shilton có 8 trận.

Nếu giải nghệ chỉ vì phải ngồi dự bị một trận, Rooney sẽ bị coi là thiếu chín chắn và có phần ích kỷ khi đặt lợi ích cá nhân lên trên quốc gia. Ở trận gặp Malta, Rooney đã bị CĐV la ó nhưng chừng đó chưa đủ để Rooney đưa ra quyết định giải nghệ. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu tiền đạo của Man United bỏ ngoài tai những lời rèm pha và tập trung vào từng phút được thi đấu trên sân.


Rooney nên tận dụng những cơ hội được thi đấu

2. Chấp nhận việc ngồi dự bị

Rooney cần trở nên mạnh mẽ hơn và chấp nhận ngồi dự bị. Rooney có ý định chia tay đội tuyển sau khi kết thúc World Cuo 2018. Để làm được điều đó, Rooney cần quên đi những khó khăn hiện tại. Chưa kể, để phá vỡ kỷ lục của Peter Shilton đã nói ở trên thì Rooney phải chấp nhận chơi ở mọi vị trí dù là tiền vệ, tiền đạo hay kể cả vào sân từ ghế dự bị.

Gareth Southgate hay bất kỳ HLV nào của tuyển Anh sau này cũng sẽ rất hoan nghênh thái độ như vậy từ một cầu thủ kỳ cựu. Hơn nữa, nếu làm vậy, Rooney sẽ khiến bản thân trở nên chuyên nghiệp và có tinh thần yêu nước.


Hình ảnh của Rooney sẽ trở nên tích cực hơn nếu chấp nhận dự bị

3. Hy vọng Southgate sẽ không phải là HLV chính thức

Rooney có thể chấp nhận ngồi dự bị trong trận đấu Slovenia. Sau đó anh cần tập trung lấy lại phong độ ở Man United trước khi đội tuyển Anh có trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 với Scotland vào 11/11. Cùng với đó, Rooney cũng cần hy vọng từ giờ tới lúc gặp Scotland, Southgate sẽ không trở thành HLV chính thức của Tam Sư. Anh có thể cầu mong tuyển Anh sẽ có một HLV mới, có thể là Roberto Mancini.


HLV Roberto Mancini là ứng viên nặng ký cho vị trí HLV tuyển Anh

4. Tìm lại chính mình

Gareth Southgate cho biết ông không ngại đưa ra những quyết định lớn. Nếu tuyển Anh không tìm được HLV mới trước khi gặp Scotland, Rooney cần ấn tượng với vị HLV tạm quyền bằng cách lấy lại phong độ tại Man United. Rooney phải thuyết phục được Mourinho cho anh ra sân ở vị trí tiền đạo, vị trí sở trường của cầu thủ người Anh.


Rooney cần thuyết phục HLV Southgate bằng phong độ ở Man United

Có thể Rooney không còn đủ nhanh để đua tốc độ với các hậu vệ nhưng sự hiện diện của anh trong vòng cấm địa vẫn tốt hơn là để anh chơi vị trí tiền vệ. Nếu Rooney ghi được nhiều bàn thắng, anh có quyền hy vọng mình sẽ trở thành Alan Shearer thứ hai của Tam Sư.

5. Chấp nhận giải nghệ trong sự la ó

Rooney có thể giải nghệ sau trận Slovenia. Điều này có thể khiến giới truyền thông thoải mãn nhưng thực sự sẽ là điều vô cùng hài hước nếu Rooney quyết định như vậy.

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Những gì Rooney trải qua lúc này có lẽ chỉ là khó khăn nhỏ trên đường tới Nga. Rooney xứng đáng kết thúc sự nghiệp quốc tế trong sự tôn trọng của mọi người như Sir Bobby Charlton. Gary Lineker hay Shearer. Anh không đáng phải bị đối xử như Franny Jeffers hay “Big Sam”.


Rooney xứng đáng được như Sir Bobby Charlton



Hiệp Hoàng
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm