Rooney: Một thương hiệu đã cũ

01/08/2016 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận giao hữu thắng Galatasaray 5-2, tất cả những gì được nhắc đến ở Man United là Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển tràn ngập các trang báo thể thao Anh, với cú “cắt kéo” quen thuộc, kỹ thuật và dũng mãnh.

1. Và nhiều người đã sớm khẳng định rằng Man United đã tìm ra đúng một số 9 mà họ đang cần, và đã thiếu vắng kể từ khi Van Persie không còn ở phong độ đỉnh cao.

Đúng là Man United luôn có một số 9 đẳng cấp ở mỗi thời kỳ thành công của mình. Thậm chí, ở mùa giải 2007-08, mùa giải mà chủ yếu Sir Alex Ferguson lựa chọn sơ đồ 4-6-0, với vai trò chim mồi của Wayne Rooney và Carlos Tevez để Cristiano Ronaldo tỏa sáng như một trung phong thứ hai thì bản thân Tevez và Rooney lúc đó cũng ở trình độ của một số 9 đẳng cấp điển hình.

Chức vô địch Premier League gần nhất của Man United cũng dựa trên sự cống hiến rất lớn của Van Persie, ở đúng giai đoạn anh đạt đỉnh cao phong độ. Và bây giờ, Ibra thắp lại hi vọng ấy, không chỉ nhờ trình độ, đẳng cấp của anh mà còn nhờ vào ý chí, tinh thần cống hiến mà anh mang lại.

Sự xuất hiện của Ibra, cùng tầm ảnh hưởng ngay lập tức, đã cho thấy anh là một thương hiệu lớn như thế nào. Số lượng áo bán ra trong tuần đầu; bàn thắng mở hàng; cách anh cổ vũ cho những đàn em như Rashford… đã làm cho Rooney hoàn toàn lu mờ trong vai trò người tạo nguồn động lực cho tập thể. Và song song đó, nó cũng làm lu mờ luôn thương hiệu Rooney, thương hiệu vốn dĩ đã lép vế hơn so với Anthony Martial ở mùa giải trước dựa trên cơ sở những lời chỉ trích mà Rooney nhận được cùng số lượng bán áo đấu vượt trội mà Martial mang lại.

2. Có thể nói, chúng ta đang được chứng kiến Man United ở một thời kỳ mới, một thời kỳ CLB gắn liền với những thương hiệu đã định hình (như Ibra, có thể sắp tới là Pogba) và những thương hiệu sẽ được định hình trong tương lai (như Rashford, Mkhitaryan…). Sự tương hỗ giữa họ chính là bài toán kiểu “thương hiệu sẽ tạo ra thương hiệu” khi những người đã có tên tuổi sẽ giúp hỗ trợ những người còn chưa nổi tiếng trở thành một tên tuổi mới đầy hứa hẹn. Đó chính là thắng lợi mà BLĐ Man United đã tạo ra chứ không phải là những danh hiệu mà Man United chắc chắn có thể chinh phục trong tương lai.

Và chính những thắng lợi đó cho thấy, Man United (dù có thay đổi triết lý, thay đổi nền tảng văn hóa dưới thời Mourinho đi nữa) vẫn đang đi trên con đường mà họ từng đi.

Khi Sir Alex dựa vào thương hiệu Man United để phát triển tài năng của mình, và tạo dựng mình thành thương hiệu một trong số HLV xuất sắc nhất thời đại, ông đã tạo nên nền tảng để từ đó chắp cánh cho những tiềm năng trở thành thương hiệu. Chúng ta hãy hình dung nếu không có Sir Alex, những người như Cantona, Giggs, Beckham, Scholes, A.Cole, D.Yorke… có thể trở thành những thương hiệu lớn như vậy hay không? Câu trả lời là: “Rất khó”. Các danh thủ ấy có thể có những CLB khác đón họ vào lòng, những HLV khác bảo bọc cho họ song cơ hội ở mỗi nơi mỗi khác nhau, con đường đi ở mỗi nơi cũng sẽ khác nhau và từ đó, kết quả cuối cùng cũng sẽ luôn khác nhau.

3. Và chúng ta nhận ra rằng, sự kết hợp giữa Jose Mourinho và Man United có lý hoàn toàn chứ không phải như những đả phá ban đầu, từ chính báo giới Anh quốc, cho rằng “Mourinho sẽ phá hỏng văn hóa của Man United”.

Mourinho đến với Man United khác Sir Alex ở chỗ, khi mở cửa Old Trafford để bước chân vào đó, ông đã là một thương hiệu lẫy lừng. Và chính sự khác nhau ấy đã tạo ra khác biệt khiến chúng ta phần nào định kiến với ông. Khác biệt thực sự nằm ở chỗ, hai thương hiệu mạnh kết hợp với nhau sẽ tạo nên một siêu thương hiệu đủ tầm vóc làm nền tảng vĩ đại.

Cầu thủ trẻ Eric Bailly nói rằng anh đến Man United thay vì chọn Man City là bởi Mourinho, sau khi anh nghe Drogba kể lại Mourinho đã làm gì cho “Voi rừng”. Chính Mourinho đã tạo nên thương hiệu Drogba, đúng như Ferguson tạo nên thương hiệu cho một loạt các cầu thủ kể trên. Và Bailly mong đợi được như thế, một mong mỏi chính đáng.

Nên nhớ, Ibra cũng đến Man United vì Mourinho và sự kết hợp Mourinho - Man United đã được góp thêm sức mạnh nhờ thương hiệu Ibra. Sức mạnh ấy là siêu việt và bởi thế, nó làm lu mờ thương hiệu Rooney cũng đúng.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm