Ronaldo nhận xét và so sánh về Sir Alex, Mourinho, Zidane như thế nào?

01/10/2018 15:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã từng có thời gian làm việc cùng Sir Alex, Jose Mourinho và Zinedine Zidane. Ngôi sao người Bồ Đào Nha là người hiểu rõ nhất tài cầm quân của 3 HLV này.

Juve toàn thắng: Ronaldo đã 'nâng cánh' cho thiên đường thứ 7

Juve toàn thắng: Ronaldo đã 'nâng cánh' cho thiên đường thứ 7

Đấy là trận đấu lớn nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ khi đến Italy. Juve-Napoli còn hơn cả một trận đấu, bởi đó là cuộc đọ sức được chờ đợi giữa hai thế lực mạnh nhất Serie A. Và CR7, dù không ghi bàn thắng nào, vẫn là người chơi hay nhất và để lại dấu ấn của mình trong cả 3 bàn thắng của Juve.

Cristiano Ronaldo đã được Sir Alex phát hiện khi anh còn khoác áo CLB Sporting Lisbon ở Bồ Đào Nha. HLV người Scotland đã đưa Ronaldo về M.U vào năm 2003 và sau đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã giành mọi danh hiệu cao quý với "Quỷ đỏ" trong 6 năm ở Old Trafford.

Anh đã làm việc cùng Jose Mourinho trong khoảng thời gian HLV này dẫn dắt Real Madrid (2010-13). Cùng với Mourinho, Ronaldo đã giành được 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Ronaldo cũng đã làm việc cùng Zidane ở Real Madrid, sau khi HLV người Pháp thay thế Rafael Benitez vào tháng 1/2016. Cùng với HLV người Pháp, Ronaldo đã giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, thành tích vô tiền khoáng hậu ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Ronaldo đã nhận xét và so sánh về Sir Alex, Mourinho và Zidane như thế nào?
Ronaldo từng làm việc cùng với Sir Alex, Mourinho và Zidane

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đưa ra nhận xét của mình về 3 HLV trên trong quá trình thi đấu của mình.

Cristiano Ronaldo nói về Sir Alex: “Tất nhiên, Sir Alex là người rất quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi, khi tôi chuyển từ Sporting Lisbon sang M.U. Sir Alex thấu hiểu tâm lý của tôi. Lúc đó, tôi thường lạm dụng kĩ thuật ở trên sân và thường không đưa ra những quyết định sáng suốt trong trận đấu. Vì thế, Sir Alex đã dạy tôi cần phải chơi bóng như thế nào. Ông ấy nói rằng ở Premier League, các hậu vệ là rất khó chịu và họ không dễ bị qua mặt. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, Sir Alex đã dạy tôi mọi thứ và ông ấy giống như người cha về bóng đá của tôi vậy, bởi vì Sir Alex đã giúp đỡ tôi rất nhiều tại M.U".

Ronaldo đã nhận xét và so sánh về Sir Alex, Mourinho và Zidane như thế nào?
Sir Alex là người cha về bóng đá của Ronaldo 

Ronaldo thừa nhận rằng anh đã rất nhớ Sir Alex sau khi chuyển sang Real Madrid. Cầu thủ người Bồ Đào Nha phát biểu trên tạp chí Coach Magazine: "Tất cả các HLV đều quan trọng với tôi. Tôi đã gia nhập M.U khi còn là một cầu thủ rất trẻ. Vào thời điểm ấy, khi đột nhiên có mặt ở một trong số những CLB lớn nhất thế giới, tôi rất cần sự trợ giúp và Sir Alex chính là người đã dang rộng vòng tay với tôi. Để rồi sau này, khi chuyển sang Real Madrid, tôi đã trở thành một cầu thủ chín chắn".

Ronaldo từng nói về Mourinho và trả lời câu hỏi liệu anh có phải thay đổi lối chơi để thích ứng với chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha hay không: "Không, tôi không cần phải thay đổi. Nhưng tôi phải đáp ứng yêu cầu về mặt chiến thuật của HLV Mourinho. Chúng tôi có chiến thuật và cần phải triển khai nó ở các trận đấu".

Ronaldo nói về Mourinho sau khi anh được cho là có mối quan hệ không tốt với HLV người Bồ Đào Nha: "Đó không phải là vấn đề với tôi. Vấn đề của tôi là tương lai của tôi cũng như của CLB.

Ronaldo đã nhận xét và so sánh về Sir Alex, Mourinho và Zidane như thế nào?
Zidane là ứng viên thay Mourinho ở M.U

Ronaldo phát biểu sau khi Jose Mourinho rời Real Madrid: "Tôi có muốn làm việc lần nữa với Mourinho không ư? Tại sao không chứ? Tôi sẽ luôn đặt Mourinho lên hàng đầu trong số lựa chọn của mình".

Ronaldo lí giải vì sao Mourinho là HLV đặc biệt: "Tôi đã làm việc với nhiều HLV tuyệt vời nhưng Mourinho là một HLV phân tích chiến thuật giỏi nhất. Ông ấy đi vào từng chi tiết nhỏ nhất của trận đấu".

Ronaldo nói về Zidane: "Chúng tôi đã khởi đầu không tốt nhưng sau đó Zidane đã đến và trở thành chất xúc tác cho một trong số những mùa giải hay nhất của tôi. Chúng tôi thi đấu tuyệt vời ở La Liga, vô địch Champions League và sau đó tôi đoạt chức vô địch EURO với Bồ Đào Nha".

"Đó là mùa giải tuyệt vời với tôi và Real Madrid. Đó là bằng chứng cho thấy một HLV phù hợp có thể truyền cảm hứng giúp các cầu thủ giành được thành công như thế nào".

Ronaldo phát biểu sau khi Zidane chia tay Real Madrid: "Tôi rất tự hào được làm cầu thủ của Zidane. Xin được gửi lời cảm ơn tới ông ấy".

Sơn Tùng

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm