Ronaldo hào hứng tập buổi đầu tiên cùng MU

08/09/2021 07:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Lần đầu tiên sau 12 năm xa cách, Cristiano Ronaldo đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington, tham gia buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới ở MU.

Vòng loại World Cup 2022: Griezmann ghi cú đúp cho Pháp, Depay lập hat-trick giúp Hà Lan lên đầu

Vòng loại World Cup 2022: Griezmann ghi cú đúp cho Pháp, Depay lập hat-trick giúp Hà Lan lên đầu

Các đội bóng lớn như Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha đều có chiến thắng ấn tượng trong loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng nay (8/9).

Bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Cristiano Ronaldo vì thế có thể đến Anh sớm hơn dự kiến. Hôm thứ Năm tuần trước, Ronaldo đã đi chuyến bay thương mại hạ cánh xuống sân bay Manchester. Theo quy định, anh phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong vòng 5 ngày, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Hôm 7/9 (giờ Anh), Ronaldo hoàn thành quá trình cách ly và ngay lập tức có mặt tại sân tập Carrington của MU.

Tại đây, Ronaldo có cuộc trò chuyện ngắn với HLV Ole Solskjaer, chào hỏi nhân viên của câu lạc bộ. Sau đó, Ronaldo xỏ giày bước vào buổi tập đầu tiên cùng MU.

 

Chú thích ảnh

Chào đón Ronaldo trên sân tập là những cầu thủ không tham gia đợt thi đấu quốc tế lần này, như Juan Mata, Fred hay đồng hương Diogo Dalot.

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

Trong loạt ảnh được chụp, có thể thấy Ronaldo đã thực hiện những pha đi bóng, những động tác kỹ thuật.

 

Chú thích ảnh

Vừa tập luyện, Ronaldo vừa trao đổi với thành viên ban huấn luyện MU.

  

Chú thích ảnh

Do thời tiết khá nóng, Ronaldo thi thoảng cần đến những chai nước để làm mát cơ thể.

  

Chú thích ảnh

Buổi tập đầu tiên của anh diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí vui vẻ.

Vào đêm thứ Bảy tuần này (giờ Việt Nam), MU sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Lo ngại Ronaldo chưa có được trạng thái thể lực sung mãn nhất, HLV Ole Solskjaer được cho sẽ cất anh lên ghế dự bị. Ronaldo buộc phải chờ tới trận mở màn vòng bảng Champions League gặp Young Boys ba ngày sau đó ở Thụy Sĩ mới có thể đá trận ra mắt MU.

 

Chú thích ảnh

  

Phát biểu với kênh truyền thông nội bộ của MU, Ronaldo thể hiện sự háo hức, mong muốn sớm khoác áo MU ra sân đấu.

“Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời với CLB tuyệt vời này. Tôi đã ở đây năm 18 tuổi và tất nhiên tôi rất hạnh phúc khi được trở về nhà sau 12 năm. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng và mong muốn được bắt đầu trận đấu đầu tiên của mình.

Đó là quyết định tốt nhất mà tôi đã thực hiện. Đó là một chương mới, tôi rất vui và hạnh phúc, và tôi muốn tiếp tục một lần nữa, làm nên lịch sử, cố gắng giúp MU đạt được những kết quả tuyệt vời, giành được những danh hiệu.

Như tôi đã nói trước đây, tôi đến Manchester để giúp đội đạt được kết quả và huấn luyện viên có thể tin tưởng vào tôi, yêu cầu bất cứ điều gì ông ấy muốn. Vì thế, tôi sẵn sàng cho mọi thứ.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm