‘Ronaldo đang là tấm gương xấu ở MU’

15/02/2022 07:14 GMT+7 | Man United

Huyền thoại Paul Ince cho rằng sự nóng nảy của Cristiano Ronaldo đang biến anh trở thành một tấm gương xấu tại MU.

 

Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay: Trực tiếp bóng đá Champions League vòng 1/8

Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay: Trực tiếp bóng đá Champions League vòng 1/8

Lịch thi đấu Cúp C1. Lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1 vòng 1/8. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch thi đấu bóng đá Champions League. Lịch trực tiếp vòng loại trực tiếp Cúp C1.

 

Cơn giận dữ mới nhất của Ronaldo xảy ra sau khi MU bị Burnley cầm hòa với tỷ số 1-1. Anh đã không ở lại sân để tri ân người hâm mộ mà thay vào đó là xộc thẳng vào đường hầm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

CR7 trước đó được cho đã chỉ trích một số cầu thủ trẻ của MU vì không nghe theo lời khuyên của anh. Và Paul Ince, một huyền thoại, cho rằng Ronaldo nên tự kiểm soát hành vi của mình trước khi chỉ trích các đồng đội.

Ông nói với SunSport: “Mọi người nói rằng cậu ấy sẽ là tấm gương tuyệt vời cho CLB, cho các cầu thủ đội một và các cầu thủ trẻ”.

“Chúng ta từng nghĩ như vậy, nhưng ví dụ mà Ronaldo đưa ra, bằng cách giận hờn mọi thứ, là một điều tồi tệ”.

“Tại sao bạn lại lắng nghe một người sẵn sàng hành động theo ý của anh ta? Như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp, Ronaldo đã chạy thẳng xuống đường hầm, không vỗ tay cảm ơn người hâm mộ, hờn dỗi. Đó không phải là những ví dụ tốt”.

“Tôi rất bực bội nhưng MU phải giải quyết vấn đề đó sau những cánh cửa đóng kín, tránh xa người hâm mộ và các máy quay”.

Chú thích ảnh
Ronaldo thường xuyên đi thẳng vào đường hầm mỗi khi MU chơi tệ

Ronaldo đã có 14 bàn thắng trước năm 2022 nhưng đã không ghi bàn nào trong 6 trận đấu gần nhất. Đây là chuỗi tịt ngồi dài thứ nhì của anh, kể từ sau 7 trận không ghi được bàn nào cho MU trong mùa giải 2008-09.

Anh đã trở lại đội hình sau khi vắng mặt ở trận hòa Burnley nhưng đã ngay lập tức bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trước Southampton. Trước đó, Ronaldo đã sút trượt quả penalty trong trận thua Middlesbrough ở FA Cup.

Ince nói thêm: “Cậu ấy đã có khởi đầu thuận lợi, nhưng sau đó dần tịt ngòi. Cậu ấy dần sa sút hơn đến nỗi không phải là mối nguy hiểm cho bất kỳ ai nữa, và rồi sự thất vọng ập đến”.

“Cậu ấy là một cầu thủ ích kỷ – Ronaldo vẫn là Ronaldo. Nếu cậu ấy không ghi bàn, cậu ấy sẽ không hạnh phúc”.

“Chúng ta đã thấy điều đó ở Juventus khi, và sau khi cậu ấy rời đi, Giorgio Chiellini nói rằng họ có thể trở thành gia đình một lần nữa”.

“Mọi thứ đáng lẽ ra phải là về MU và cả đội nhưng tất cả lại trở thành câu chuyện về riêng Ronaldo. Bây giờ, chúng ta đang chứng kiến sự thất vọng tràn trề”.

Hợp đồng của Ronaldo với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Ince đã có nhận định về tương lai của cầu thủ này.

“Liệu Ronaldo có ở lại vào năm sau hay không ư, tôi không biết. Điều đó còn phụ thuộc vào việc ai đến vào cuối mùa giải. Nếu Rangnick ở lại, tôi nghĩ Ronaldo sẽ ra đi”.

“Nếu Mauricio Pochettino đến, cậu ấy có thể ở lại. Nhưng Ronaldo phải được ra sân, MU không thể trả cho ai đó nửa triệu bảng mỗi tuần để ngồi dự bị khi mà họ cần 3 điểm. Nếu Ronaldo không thi đấu, tôi sẽ không thể hình dung ra cậu ấy còn ở đây vào mùa giải tới”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm