Ronald Koeman ‘bật mí’ cách đánh bại Arsenal cho Barca

23/02/2016 21:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ronald Koeman, huyền thoại một thời của Barca, mới đây đã trả lời phỏng vấn tờ Sport trước thềm trận Arsenal – Barca ở vòng 1/8 Champions League. Và trong cuộc đối thoại này, ông đã “bật mí” cách để Barca đánh bại Arsenal.

Bởi đánh bại Arsenal là điều Koeman đã làm được khi dẫn dắt Southampton. Chính xác là trong 5 lần đối mặt Arsenal kể từ khi làm HLV Southampton, Koeman đã giành chiến thắng 3 lần và chỉ thua 1, trong đó có trận thắng 4-0 vào tháng 12 năm ngoái.

* Ông có thể nói gì về Barca lúc này?

- Rất ấn tượng. Từ lâu tôi đã nói rằng Barca là đội bóng hay nhất thế giới. CLB luôn trung thành với triết lý của mình là giành lại bóng càng sớm càng tốt và chơi tấn công. Họ làm điều đó với những cầu thủ tài năng, từ cả nước ngoài lẫn tự đào tạo.

* Ông nghĩ thế nào về tầm ảnh hưởng của Leo Messi lên Barca 10 năm qua?

- Barca sẽ không được như thế này nếu không có Messi, đó là điều không thể phủ nhận. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử.


Southampton của Koeman từng hạ Arsenal 4-0

* Nếu không có Messi…

- Mọi thứ sẽ rất khác với Barca, nhưng cũng đừng quên công lao của Iniesta, Xavi, Pedro, Busquets, Valdes, Pique, Puyol, và trước đó là Ronaldinho, Eto'o. Messi là số Một nhưng anh ấy được bao bọc bởi những cầu thủ giỏi khác.

* Southampton của ông từng thắng Arsenal 4-0…

- Đúng vậy, vào tháng 12 năm ngoái. Đó là trận đấu mà họ cầm bóng nhiều gấp đôi chúng tôi nhưng chúng tôi phòng ngự rất chắc chắn và hiệu quả trong phản công.

* Đâu là điểm yếu của Arsenal?

- Tôi rất tôn trọng Arsenal và Wenger bởi họ luôn trung thành với lối chơi của mình. Họ thích cầm bóng và luân chuyển bóng rất nhanh. Nếu bạn mất bóng, Alexis Sanchez, Ramsey, Giroud, và đặc biệt là Walcott sẽ trừng phạt bạn. Họ rất nhanh, trực diện. Còn điểm yếu ư? Tôi nghĩ họ tỏ ra không thoải mái khi đối thủ lùi sâu. Khi đó họ sẽ dâng lên rất cao và để lộ nhiều khoảng trống ở phía dưới. Đó là chỗ họ dễ tổn thương nhất. Nhưng hãy cẩn thận bởi Petr Cech đang có phong độ rất cao.

* Trận đấu hôm nay sẽ thế nào?

- Arsenal và Barca đều thích cầm bóng. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều bàn thắng, và có hơn 1 bàn từ phản công.

* Luis Enrique thì sao?

- Mọi người nói rằng Barca của Pep là độc nhất và không dễ cho Barca sau thời của ông ấy. Nhưng Luis Enrique đã làm được như Pep, thậm chí là còn hơn. Với tôi, Barca là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League.

V.M
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm