Romelu Lukaku: Sai lầm đắt giá của Chelsea

08/04/2022 07:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Được Thomas Tuchel tung vào sân ở phút 64 trận tứ kết lượt đi cúp C1 khi Chelsea đang bị dẫn 1-3, Lukaku hoàn toàn chìm nghỉm. Ngôi sao trị giá 97,5 triệu bảng là sai lầm đắt giá của Chelsea.

Chelsea vẫn nợ Inter Milan số tiền lớn vụ mua Lukaku

Chelsea vẫn nợ Inter Milan số tiền lớn vụ mua Lukaku

Theo tiết lộ của báo Anh, Chelsea có thể vẫn còn nợ Inter Milan 71 triệu bảng vụ mua lại Romelu Lukaku.

10 trận gần nhất của Chelsea, Lukaku chỉ được đá chính 2 lần. Khi có bài trả lời phỏng vấn đầy tai tiếng với truyền thông Ý, trong đó anh công khai nghi ngờ chiến thuật của Thomas Tuchel, có lẽ Lukaku không ngờ mọi chuyện với anh ở Stamford Bridge lại tồi tệ như hiện tại.

Nhưng những phát biểu nông nổi, thiếu suy nghĩ ấy không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Lukaku rơi vào cảnh thường xuyên bị đày ải trên ghế dự bị ở Chelsea.

Chú thích ảnh
Lukaku là sai lầm đắt giá của Chelsea

Từ rất lâu trước khi tiền đạo người Bỉ có bài trả lời phỏng vấn gây tranh cãi ấy, người ta đã cảm thấy anh không hợp với chiến thuật của Tuchel.

Kai Havertz mới là cầu thủ được ông Tuchel tin tưởng là phù hợp nhất với chiến thuật của mình và thực tế cho thấy đúng là như vậy.

Bằng chứng là mùa trước Tuchel để Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công Chelsea và anh chơi tốt, góp phần không nhỏ giúp Chelsea vô địch cúp C1.

Phong độ ấn tượng của Kai Havertz chính là nguyên nhân quan trọng khiến Lukaku phải ngồi dự bị. Từ đó đến nay, đã có bao nhiêu nước chảy qua cầu và hẳn tỉnh cảnh dự bị kéo dài hiện tại sẽ khiến Lukaku cân nhắc về tương lai ở Stamford Bridge khi mùa giải này khép lại.

Chính HLV của anh ở tuyển Bỉ, ông Roberto Martinez, cũng đã ngụ ý là Lukaku có thể tính chuyện chia tay Chelsea lần nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay do tình trạng không mong muốn anh đang phải trải qua.

“Tôi nghĩ, mùa Hè này, có thể là thời điểm quan trọng để một số cầu thủ trong đó có Lukaku, cân nhắc về sự nghiệp của họ”, Martinez nói về học trò của ông ở tuyển Bỉ.

Với những gì đã và đang diễn ra, không ngạc nhiên khi Lukaku chia tay Chelsea cuối mùa này. Lukaku là fan Chelsea từ khi còn là đứa trẻ, gia nhập Chelsea lần đầu tiên khi anh mới 18 tuổi và trở lại Chelsea sau khi đã phát triển thành một trong những tiền đạo săn bàn hàng đầu Châu Âu.

Nhưng giờ thì tất cả những chuyện đó có lẽ không có ý nghĩa gì với bản thân chân sút của tuyển Bỉ và cũng không có ý nghĩa gì với Chelsea.

Đơn giản là Lukaku không hợp với triết lí bóng đá của Tuchel và cuộc trả lời phỏng vấn của anh với truyền thông Ý chỉ làm cho mối quan hệ với HLV người Đức thêm xấu đi.

Tuchel hẳn đã kỳ vọng nhiều khi Chelsea mua lại Lukaku nhưng chắc chấn từ lâu ông đã không còn hi vọng gì nữa ở anh. Chelsea thì hiểu họ đã phạm phải một sai lầm đắt giá và họ hẳn sẽ tìm kiếm cơ hội sửa sai ngay khi có thể.

Một cuộc chia tay sớm giữa Chelsea và Lukaku hoàn toàn có thể diễn ra vào Hè này và nó hứa hẹn khiến cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chelsea chắc chắn phải chịu lỗ nhưng thu hồi được phần nào số tiền lớn đã đầu tư vào Lukaku còn hơn là kéo dài tình trạng hiện nay.

Về phía Lukaku, rời Chelsea đến miền đất mới để tái khởi động lại sự nghiệp đang đi xuống nghiêm trọng hẳn là điều anh ấp ủ và mong thực hiện càng sớm càng tốt.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm