Roman Abramovich tuyên bố bán Chelsea: Ngày tàn của một đế chế?

04/03/2022 08:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Roman Abramovich cũng đã xác nhận ý định bán Chelsea. Và câu hỏi đặt ra là khi đã có được một vị thế như ngày nay, The Blues sẽ như thế nào nếu không có tỉ phú người Nga nữa?

4 ứng cử viên có thể mua lại Chelsea từ Abramovich

4 ứng cử viên có thể mua lại Chelsea từ Abramovich

Các nhà thầu đang xếp hàng để mua Chelsea sau khi Roman Abramovich thông báo sẽ bán lại CLB. Người đàn ông giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe, và siêu sao UFC Conor McGregor nằm trong danh sách những ứng cử viên sáng giá.

Thực tế thì tin đồn về việc Abramovich muốn bán Chelsea đã xuất hiện trong nhiều ngày qua và điều này không có gì là bất ngờ sau những căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây có liên quan đến Ukraine.

Chelsea giờ có giá 3 tỉ bảng

"Tôi muốn giải quyết những đồn đoán trên phương tiện truyền thông trong vài ngày qua liên quan đến quyền sở hữu của tôi đối với Chelsea FC", tuyên bố của Abramovich cho biết. "Như tôi đã nói trước đây, tôi luôn đưa ra quyết định với lợi ích cao nhất của CLB.

"Trong tình hình hiện tại, tôi đã quyết định bán CLB vì tôi tin rằng điều này là vì lợi ích tốt nhất của CLB, người hâm mộ, các nhân viên, cũng như các nhà tài trợ và đối tác của CLB.

"Việc bán CLB sẽ không được tiến hành nhanh chóng mà sẽ theo đúng thủ tục. Tôi sẽ không yêu cầu phải hoàn trả bất kì khoản vay nào. Điều này chưa bao giờ liên quan đến kinh doanh cũng như tiền bạc đối với tôi, mà là niềm đam mê thuần túy dành cho bóng đá và CLB".

Thực tế thì Abramovich đang chịu áp lực phải bán Chelsea vì nếu chính phủ Anh trừng phạt ông, CLB có thể bị tịch thu như một tài sản. Ông sẽ không thể đầu tư bất kì khoản tiền nào vào CLB, và bất kì vụ mua bán nào cũng sẽ trở nên cực kì phức tạp.

Về giá, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Abramovich đang mong chờ mức giá khoảng 3 tỉ bảng (4 tỉ USD) cho The Blues. Tuy nhiên, khả năng đàm phán của ông bị cản trở nghiêm trọng bởi thời điểm đưa ra quyết định của ông, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi áp lực gia tăng lên chính phủ Anh trong việc thu giữ tài sản các cá nhân Nga do căng thẳng giữa Nga và phương Tây có liên quan đến Ukraine.

Chú thích ảnh
Sau 19 năm gắn bó, tỷ phú Roman Abramovich đã quyết định bán Chelsea

Trước đó, Abramovich cố gắng tránh việc phải bán Chelsea bằng cách thông báo vào tối thứ Bảy tuần trước rằng ông sẽ chuyển giao "quyền quản lý và chăm sóc" CLB cho những người được ủy thác. Thế nhưng, những người được ủy thác cũng đã tìm kiếm lời khuyên pháp lí trước khi phản hồi chỉ thị của Abramovich rằng, một quỹ từ thiện không phải là một tổ chức phù hợp để điều hành một CLB bóng đá, và có vẻ như động thái này không đạt được mức độ tách biệt mà tỉ phú người Nga hi vọng.

Hiện Công ty Raine Group của Mỹ đã được chỉ định để quản lí vụ mua bán, và các bên quan tâm có chủ sở hữu đội bóng chày Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, người bày tỏ quan tâm đến việc mua một đội bóng ở Premier League vào năm 2019. Boehly đã đàm phán với The Blues và Tottenham nhưng không thành công. Còn theo ông trùm kinh doanh Thụy Sĩ Hansjoerg Wyss cho biết Abramovich đã liên hệ với các bên quan tâm từ thứ Ba vừa qua để đánh tiếng bán Chelsea.

Theo Abramovich, lợi nhuận trong vụ bán Chelsea - ông đã mua CLB với giá 140 triệu bảng vào năm 2003 và đang nợ 1,514 tỉ bảng - sẽ được ông dành tặng cho các nạn nhân của cuộc xung đột Ukraine.

19 năm, 21 danh hiệu

Thông báo sẽ bán Chelsea của Abramovich được đưa ra khoảng một giờ trước khi bắt đầu trận đấu giữa The Blues và Luton tại FA Cup và liệu trùng hợp không, đội chủ nhà đã đe dọa cho họ thấy họ có thể sa sút thế nào nếu không có sự hậu thuẫn tài chính của tỉ phú người Nga.

Hai lần đội bóng đang chơi ở Championship đã dẫn trước và trận đấu chỉ nghiêng về phía Chelsea trong hiệp 2 với sự hỗ trợ của các cầu thủ mới vào sân như Christian Pulisic, Harvey Vale và Reece James khi Timo Werner ghi bàn đầu tiên trước khi chuyền cho Romelu Lukaku ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2.

Chú thích ảnh
Dưới triều đại Abramovich, Chelsea đã tiêu hơn 2 tỷ bảng, và thu về 21 danh hiệu

Ở đây, Werner và Lukaku có giá hơn 150 triệu bảng, trong đó vụ chuyển nhượng Lukaku có thể được xem là bản hợp đồng kỉ lục cuối cùng dưới thời Abramovich, với tổng chi phí giờ hơn 2 tỉ bảng kể từ khi ông mua lại đội bóng Tây London năm 2003. Sự giàu có của Chelsea khiến họ không phải chịu những cú sốc ở FA Cup. Trong suốt 19 năm có Abramovich, chỉ có hai lần The Blues để thua đối thủ ở hạng thấp hơn ở giải đấu này: Thất bại 2-4 trước Bradford ở League One vào năm 2015 và thất bại trước Barnsley của Championship vào năm 2008.

Trên tất cả, Chelsea đã giành được 21 danh hiệu trong 19 năm có Abramovich, nếu chúng ta tính cả Community Shield. Giờ thì “cuộc hôn nhân” này sắp kết thúc, sau sự bắt đầu vào tháng 7/2003 và sau sự có mặt sau đó của Jose Mourinho, người đã xây dựng nền tảng thành công cho đội bóng Anh trong gần 20 năm qua. Nói vậy vì đã có 13 huấn luyện viên trong 19 năm, không tính những HLV tạm quyền, nhưng những năm đầu của Mourinho - 2004 -2007 - có lẽ được xem là xuất sắc nhất.

Hình ảnh Frank Lampard, Dider Drogba và Abramovich thời đó, được lan truyền trên mạng xã hội vào tối thứ Tư vừa qua, đã phần nào mang đến một cảm giác rõ ràng về lí do tại sao việc sở hữu Chelsea có ý nghĩa với Abramovich hơn bất cứ điều gì. Abramovich đứng đó trong chiếc áo sơ mi polo hở cổ, mồ hôi của một đêm vương vãi đầy trán, trông ông như thể mình cũng là thành viên của đội bóng mà mình đang nắm giữ vị trí cao nhất.

Có điều, đó là những ngày tuyệt vời, rất lâu trước khi Chelsea mà ông gắn bó đấy giờ không còn là nơi để ông níu kéo đam mê của mình nữa.

5, 2 và 5

Chelsea đã giành được 5 danh hiệu Premier League, 2 Champions League và 5 FA Cup. Ngoài ra, họ còn giành được 3 League Cup, 2 Europa League, 2 Community Shield, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Club World Cup.

2,1

2,1 tỉ bảng là số tiền ước tính mà Chelsea đã đổ vào thị trường chuyển nhượng trong gần 20 năm qua. Những hợp đồng lớn của họ có Romelu Lukaku (98 triệu bảng), Kai Havertz (89 triệu bảng), Kepa Arrizabalaga (72 triệu bảng), Alvaro Morata (70 triệu bảng), Christian Pulisic (58 triệu bảng), Jorginho (57 triệu bảng)...

13

Abramovich đã có 13 huấn luyện viên gồm: Claudio Ranieri, Jose Mourinho (2 lần), Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink (2 lần), Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard và Thomas Tuchel.

19

Chelsea là đội bóng Anh thành công nhất trong 19 năm qua khi giành được 19 danh hiệu (không tính Community Shield). Để so sánh, cùng thời gian MU có 14 danh hiệu, Man City 13 danh hiệu, Liverpool 9 danh hiệu, Arsenal 6 danh hiệu và Leicester 2 danh hiệu.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm