Roberto Martinez nổi điên vì bàn thắng không hợp lệ của De Bruyne

28/01/2016 09:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Roberto Martinez tức giận cho rằng bàn thắng thứ 2 của Man City là không hợp lệ và nó ngăn cản Everton tiến đến trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh sau khi thua với tổng tỉ số 3-4.

Khi mà tỉ số trận lượt về đang là 1-1, tỉ số vừa đủ để giúp Everton giành chiến thắng chung cuộc thì Kevin de Bruyne, cầu thủ sau đó gặp phải một chấn thương nặng và có khả năng nghỉ dài hạn, sút tung lưới thủ thành Joel trong tình huống mà Raheem Sterling đã để bóng đi hết đường biên ngang trước khi chuyền vào trong.


Bàn thắng gây tranh cãi của De Bruyne

Tuy nhiên, trọng tài Martin Atkinson vẫn công nhận bàn thắng cho chủ nhà. Tình huống sai lầm của các trọng tài chính là bước ngoạt giúp Man City vượt qua Everton khi mà sau đó Sergio Aguero ấn định tỉ số 3-1 ở những phút cuối.


Bóng đã đi hết đường biên ngang

Với HLV Roberto Martinez thì quyết định đó là không thể chấp nhận nổi. “Bạn buộc phải tôn trọng những trọng tài”, ông nói ở cuộc họp báo sau trận. “Họ đang làm công việc khó khăn nhất trong bóng đá nhưng quyết định đó rõ ràng là sai lầm. Đó thật sự là một tai họa khi nó kết thúc cơ hội đi tiếp của chúng tôi”.

“Bàn thắng thứ 2 đó ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng của trận Bán kết. Một quyết định gây tổn thương thật sự. Bàn thắng là bước ngoặt, nó khiến động lực của chúng tôi thay đổi và sau đó toàn đội buộc phải mạo hiểm”.

Khi được hỏi liệu công nghệ có cần thiết, Martinez nói: “Vấn đề là chính xác. Chúng tôi cần những tiếng còi đúng. Chúng tôi thừa nhận điều đó. Sai lầm sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là những tình huống việt vị và bóng ở ngoài sân. Chúng tôi luôn mong đợi những tiếng còi chuẩn xác”.

“Chúng tôi cũng không đổ lỗi cho trận thua vì thiếu công nghệ. Điều đó là không chuyên nghiệp. Tôi vẫn mong đợi trọng tài biên đưa ra những quyết định chính xác hơn. Nếu họ không phát hiện ra điều đó thì tôi muốn họ cẩn trọng hơn trong quyết định cuối cùng”.


De Bruyne đã gặp một chấn thương nặng ở cuối trận

Cầu thủ ghi bàn thắng đầy tranh cãi – Kevin de Bruyne đã phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm mạnh với trung vệ Ramiro Funes Mori. Nhiều khả năng anh sẽ phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Khi được hỏi về việc De Bruyne sẽ phải vắng mặt bao lâu, HLV Manuel Pellegrini chia sẻ: “Chúng ta phải đợi. Bác sĩ cho rằng cậu ấy có vấn đề ở dây chằng nhưng hiện tại thật khó để biết chính xác. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ không phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Thật khó để biết nhưng tôi cảm thấy lạc quan rằng cậu ấy sẽ không vắng mặt ở cả giai đoạn 2 mùa giải. Đó không phải chấn thương dây chằng chéo”.

Ngoài ra, Pellegrini tỏ ra rất vui mừng vì Man City đã lọt vào trận Chung kết. “Được thi đấu trên sân Wembley trong một trận Chung kết luôn luôn là dịp đặc biệt với bầu không khí tuyệt vời. Nếu bạn có 2 đội bóng xuất sắc như Man City và Liverpool thì chắc chắn sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi”, Pellegrini cho biết.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm