Rio Ferdinand tuyên bố giải nghệ, ca ngợi Sir Alex Ferguson là 'thiên tài'

30/05/2015 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ của Man United, Rio Ferdinand, đã tuyên bố treo giày ở tuổi 36 sau 18 năm thi đấu.

Rio Ferdinand, 36 tuổi, đã chơi cho các CLB như West Ham, Leeds, Manchester United và QPR, đội bóng cuối cùng mà anh khoác áo. Sau khi QPR xuống hạng ở mùa giải này, Ferdinand quyết định treo giày. “Sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi cảm thấy đây là lúc thích hợp để rút lui khỏi môn thể thao mà mình yêu thích. Khi 12 tuổi, tôi chưa từng mơ ước được chơi cho West Ham, làm đội trưởng của Leeds, giành danh hiệu Champions League với Manchester United và tái ngộ với HLV đầu tiên của mình là Harry Redknapp ở QPR”, Rio Ferdinand tâm sự trên BT Sport.


Rio Ferdinand đã giành được nhiều danh hiệu cao quý trong màu áo Manchester United

Rio Ferdinand nói về những kỉ niệm ở Manchester United và người thầy cũ Sir Alex Ferguson: “Tôi đã có đủ những gì mình mong muốn khi giành nhiều danh hiệu trong hơn 13 năm ở Manchester United. Nhưng không một danh hiệu nào có thể đến với tôi và Manchester, nếu thiếu Sir Alex Ferguson, một HLV thiên tài. Thành tựu tuyệt vời nhất của ông trong mắt tôi chính là việc phát triển chúng tôi trên cả phương diện con người và cầu thủ. Sir Alex Ferguson sẽ luôn là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh theo quan điểm của tôi”.

Rio Ferdinand cũng gửi lời cám ơn tới những HLV khác trong sự nghiệp của mình: “Tôi muốn gửi lời cám ơn tới Chris Ramsey, Harry Redknapp, David O’Leary và David Moyes, những người đã dẫn dắt tôi trong những thời điểm khác nhau. Và tôi không thể quên được 81 lần khoác áo tuyển Anh. Đó là niềm vinh dự lớn lao”.

Rio Ferdinand nói tiếp: “Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn và tri ân tới người vợ quá cố của mình là Rebecca và gia đình tôi, bao gồm cả cha mẹ tôi vì những hy sinh, sự động viên và lời khuyên của họ trong suốt sự nghiệp cầu thủ của tôi. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả người hâm mộ ở tất cả các CLB vì nếu không có họ, bóng đá chuyên nghiệp sẽ không tồn tại”.

Ngoài 81 lần khoác áo tuyển Anh, Rio Ferdinand đã đá 710 trận ở cấp CLB, ghi được 13 bàn. Anh đã giành 6 chức vô địch Premier League, 1 Cúp FA, 3 Cúp Liên đoàn Anh, 6 Siêu Cúp Anh, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp Châu Âu và 1 Cúp thế giới các CLB.

Khi biết tin Rio Ferdinand giải nghệ, Paul Scholes đã ca ngợi người đồng đội cũ của mình: “Ferdinand là một cầu thủ tuyệt vời. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là trung vệ xuất sắc nhất mà tôi từng thi đấu cùng. Trong một khoảng thời gian dài, cậu ấy là trung vệ xuất sắc nhất thế giới”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm