Rangnick: ‘Ronaldo đã 37 tuổi, biết nên làm gì’

12/02/2022 07:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ralf Rangnick cho biết ông sẽ không bàn về thái độ của Cristiano Ronaldo trong mùa giải này bởi siêu sao Bồ Đào Nha đã 37 tuổi và “biết những gì nên và không nên làm”.

Thống kê cho thấy CĐV MU đang bị ‘ru ngủ’ dưới thời Rangnick

Thống kê cho thấy CĐV MU đang bị ‘ru ngủ’ dưới thời Rangnick

Một thống kê rất thất vọng về hàng công của MU đã được đưa ra. “Quỷ đỏ” không cải thiện nhiều dưới thời Ralf Rangnick nếu so sánh với Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo, cầu thủ đã bước sang tuổi 37 vào tuần trước, đã đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu với Burnley. Ở trận này, Ronaldo ngồi dự bị và được vào sân từ phút 68 thay Edinson Cavani. Siêu sao 37 tuổi có 3 cú sút, 2 trong số đó là những tình huống đánh đầu sở trường. Tuy nhiên, CR7 vẫn không thể mang về bàn thắng thứ 2, để MU chấp nhận chia điểm với Burnley và bị West Ham chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo phải ngồi dự bị. Ronaldo có 4 lần vào sân từ ghế dự bị cho MU tại Premier League. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ronaldo có ngôn ngữ cơ thể không phù hợp và hứng chịu những chỉ trích.

 

Chú thích ảnh
Ronaldo đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu với Burnley

  

Khi được hỏi về hành động đó của Ronaldo, HLV Rangnick nói: “Cristiano, như chúng ta đều biết, đã 37 tuổi. Tôi nghĩ cậu ấy tự biết mình nên làm gì hoặc không nên làm gì và cậu ấy phải làm gì. Chúng tôi tập trung vào những thứ mà chúng tôi có thể ảnh hưởng. Tại sao cậu ấy rời sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc, có lẽ cậu ấy cũng thất vọng vì chúng tôi chỉ có được một trận hòa và cậu ấy không ghi bàn. Câu hỏi này, đáng ra các bạn phải hỏi Cristiano. Tôi chỉ nhận ra điều đó sau trận đấu. Đây không phải là câu hỏi mà tôi có thể trả lời”.

Ronaldo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của MU mùa giải này với 14 bàn thắng nhưng anh khởi đầu năm 2022 đầy chật vật khi không thể ghi bàn trong cả 5 lần ra sân gần nhất. Đây là quãng thời gian tịt ngòi dài nhất của siêu sao Bồ Đào Nha kể từ năm 2010.

“Đó không chỉ là vấn đề của riêng Ronaldo”, Rangnick chia sẻ quan điểm về vấn đề này. “Cậu ấy nên ghi nhiều bàn hơn, đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi đang tạo ra nhiều cơ hội trong vài trận đấu vừa qua nhưng không ghi đủ bàn thắng. Đó không chỉ là vấn đề với Cristiano, mà còn là vấn đề với những cầu thủ khác - đặc biệt là những cầu thủ tấn công”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm