Rangnick ra quyết định cuối cùng về băng đội trưởng MU

19/02/2022 06:44 GMT+7 | Man United

Harry Maguire bị nhiều ý kiến đánh giá không xứng với tấm băng đội trưởng Man United do phong độ tệ hại thời gian qua, nhưng HLV Ralf Rangnick khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào.

QUAN ĐIỂM: MU cần Juergen Klopp của riêng mình

QUAN ĐIỂM: MU cần Juergen Klopp của riêng mình

Không cần đến một chuyên gia tâm lý mới có thể nói rằng MU cần một Juergen Klopp của riêng mình. Tâm lý là điều quan trọng trong thể thao nhưng 'Quỷ đỏ' có vấn đề lớn hơn thế

Hồi giữa tuần, Man United giành chiến thắng 2-0 trước Brighton. Tuy nhiên, thắng lợi này vẫn không khiến các CĐV của "Quỷ đỏ" cảm thấy hài lòng về những gì hàng hậu vệ thể hiện. Cái tên nhận nhiều chỉ trích nhất thời gian qua là Harry Maguire.

Nhiều ý kiến đánh giá Maguire mắc quá nhiều sai lầm cá nhân. Thêm nữa, anh cũng không xứng đáng với tấm băng đội trưởng do chưa thực sự đẳng cấp để dẫn dắt tập thể MU.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Leeds diễn ra vào cuối tuần này, phóng viên đã đặt câu hỏi cho HLV Rangnick liệu ông có tiến hành thay đổi người đeo băng đội trưởng hay không. Cristiano Ronaldo đã được nhắc tới như 1 ứng viên sáng giá cho tấm băng đội trưởng. Tuy nhiên, HLV người Đức đã nhanh chóng khẳng định bản thân sẽ không thay đổi người đeo băng đội trưởng của MU.

"Đầu tiên, tôi phải nói rằng vấn đề này (thay đổi đội trưởng) hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không bao giờ nói với bất kỳ cầu thủ nào về khả năng sẽ thay đổi người đeo băng đội trưởng. Maguire, Ronaldo và các cầu thủ khác đều biết rõ điều này.

Vấn đề này chưa bao giờ nằm trong đầu tôi. Tôi là người có quyền đưa ra quyết định nhưng chẳng có lý do gì để nói điều này với người khác cả.

Maguire là đội trưởng của Man United và sẽ giữ vai trò này tới cuối mùa giải. Không có bất kỳ điều gì phải nói thêm về vấn đề này cả", HLV Rangnick khẳng định.

Chú thích ảnh
Maguire được HLV Rangnick đảm bảo vai trò đội trưởng tới cuối mùa

Trong khoảng thời gian qua, bản thân HLV Rangnick cũng phải đối mặt với những sức ép lẫn tin đồn liên quan tới khả năng kiểm soát phòng thay đồ của mình. Chiến lược gia Đức cho biết ông không quan tâm tới thông tin "ồn ào" này.

"Thành thật mà nói, tôi không bận tâm tới ồn ào bên ngoài vì sự tập trung của tôi dành trọn cho buổi tập và trận đấu tiếp theo. Dĩ nhiên, tôi có đọc các thông tin. Từ kinh nghiệm cá nhân trong khoảng 11-12 tuần vừa qua, tôi chỉ có thể nói rằng đúng là có những cầu thủ cảm thấy không vui vẻ cho tới khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông khép lại, vì như tôi đã nói, đội hình MU hiện tại quá lớn.

Chúng tôi có nhiều cầu thủ chỉ vừa nhận ra rằng họ sẽ không có cơ hội để ra sân thi đấu. Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại của phòng thay đồ đã được cải thiện và tốt hơn trong khoảng vài tuần qua", HLV Rangnick chia sẻ.

Chú thích ảnh
HLV Rangnick khẳng định tinh thần MU đã được cải thiện trong 1-2 tuần vừa qua

Trong 14 trận dưới thời HLV Rangnick, Man United mới chỉ nhận 1 thất bại. Tuy nhiên, từ 2/12 tới nay, họ chưa phải đối mặt với đội bóng nào thuộc Big Six. Nếu Arsenal và Tottenham giành chiến thắng ở những trận đấu bù của họ, Man United sẽ không thể giữ được vị trí thứ 4. Đó là điều khiến không ít CĐV không hài lòng với HLV Rangnick cùng các cầu thủ hiện tại.

Cuối tuần này, Man United sẽ làm khách trên sân của Leeds. Họ chưa thua trên sân đấu này từ năm 2002. Đó sẽ là động lực để "Quỷ đỏ" tiếp tục giành chiến thắng nhằm cạnh tranh 1 suất trong Top 4.

Quý Dậu 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm