Radamel Falcao: 'Được thi đấu nhiều thì tôi mới ở Man United lâu dài'

18/12/2014 07:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Radamel Falcao khẳng định tương lai của anh tại Manchester United chưa chắc chắn và thời gian gắn bó tùy thuộc vào thời gian thi đấu của Falcao thời gian tới.

Mùa Hè qua, Man United đã quyết định chi tổng cộng 16 triệu bảng (cả tiền lương) để mượn Falcao từ Monaco, tuy nhiên, các chấn thương liên tiếp khiến tiền đạo này không đóng góp được nhiều cho đội bóng Anh. Vào tháng 10, Falcao gặp vấn đề với cơ và rồi sau đó lại chấn thương bắp chân khiến anh mới chỉ đá chính 3 trận ở Premier League và mới ghi được 1 bàn vào tháng 9.

HLV Louis van Gaal khẳng định Falcao đủ thể lực để đá chính trận gặp Liverpool ở Premier League hôm Chủ nhật vừa qua (Man United thắng 3-0), nhưng sau cùng chỉ cho Falcao ngồi dự bị. Falcao cũng chỉ được thi đấu 12 phút.

United có ý định mua đứt Falcao từ Monaco vào mùa Hè tới, nhưng họ đang phân vân khi thấy tình trạng chấn thương của Falcao phức tạp. Anh đã nhận đến 3 chấn thương đầu gối nặng trong sự nghiệp, mà gần nhất là chấn thương vào tháng 1 khiến Falcao buộc phải lỡ World Cup 2014.

Bản thân tiền đạo này đã lên tiếng về tương lai: “Tôi chắc chắn muốn gắn bó với Man United, nhưng rõ ràng tôi phải phân tích kĩ tình hình. Hãy chờ xem liệu tôi có được ra sân nhiều hơn hay không và Ban lãnh đạo sẽ quyết định thế nào”, Falcao nói. “Nhưng tôi nhắc lại, tôi thật sự rất muốn ở lại”.

Falcao không vui vì được thi đấu quá ít: “Mọi cầu thủ đều muốn được thi đấu. Không ai hạnh phúc khi không được thi đấu. Bất cứ khi nào được ra sân, dù là 5, 10, 20, hay 90 phút, tôi đều cống hiến hết mình”.

“Tôi và Van Gaal đã nói chuyện rất nhiều. Ông ấy có triết lý riêng và tôi tôn trọng. Tôi đã dính chấn thương và tôi phải đợi cơ hội để được ra sân”.

“Tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi gần như đã bình phục 100% rồi. Hãy chờ xem HLV sẽ quyết định thế nào, khi nào ông ấy muốn tôi thi đấu nhiều hơn. Tôi cảm thấy thật sự đã sẵn sàng ngay vào thời điểm này. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội ra sân tôi sẽ cống hiến hết mình vì HLV và giúp đội bóng”.




Falcao thậm chí phải ngồi dự bị cho James Wilson và anh không vui với thực tế đó.

Falcao nói về chuyện tiền đạo trẻ măng James Wilson được đá chính (thay vì là anh) trong trận gặp Liverpool hôm Chủ nhật: “Chúng tôi có nhiều tiền đạo, đều giỏi cả và như vậy tốt cho tất cả. Thế có nghĩa là chúng tôi luôn phải cạnh tranh để được ra sân, một cuộc cạnh tranh lành mạnh và rõ ràng tôi vui với những gì đội bóng đang thực hiện”.

“Tôi cảm thấy ổn, thật sự ổn. Tôi sẽ tiếp tục. Thể lực đã rất tốt rồi. Tôi cảm thấy khỏe, rất hạnh phúc vì sự tiến bộ của đội bóng. Tôi không được thi đấu nhiều nhưng tôi chắc rằng tới đây tôi sẽ ra sân nhiều hơn. Mọi chuyện đều tuyệt cả. Tôi rất hạnh phúc được sống ở thành phố này, CLB này và tôi đang tận hưởng”.

Đồng đội Mata nhận xét về Falcao: “Cậu ấy tập rất tốt và vẫn đang cơ hội để được ra sân. Đó là cầu thủ hết sức chuyên nghiệp, cũng như các cầu thủ khác ở đội bóng. Tôi rất hạnh phúc nếu cậu ấy được ra sân và còn vui hơn nữa nếu cậu ấy ghi bàn”.

H.Đ
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm