QUAY CHẬM: Trọng tài Mike Dean sai lầm, dù ở vị trí quan sát thuận lợi

20/04/2014 08:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - "Mike Dean dâng cúp cho Liverpool". Một số CĐV (kể cả của Liverpool) đã viết như vậy trên mạng xã hội twitter sau trận thua 1-2 của Chelsea trên sân nhà trước Sunderland.

Trận này, ông Dean tạo ra hai tình huống tranh cãi là bỏ qua cú đánh cùi chỏ rất rõ của tiền vệ Ramires phía Chelsea; và thổi phạt đền những phút cuối với pha chuồi bóng của hậu vệ Azpilicueta. 


Quả phạt đền gây tranh cãi.

Ban huấn luyện Chelsea dĩ nhiên vui vì Ramires không bị đuổi khỏi sân, nhưng đặc biệt tức giận trước quyết định thổi phạt đền khiến Chelsea thua. Trợ lý Rui Faria đã định lao vào sân ăn thua đủ với Mike Dean. Jose Mourinho thì cười khẩy trong trận, và sau trận lên tiếng... chúc mừng ông Dean vì "màn trình diễn tuyệt vời".


Trợ lý Rui Faria tức giận với ông Mike Dean.


Ramires thoát án phạt từ trọng tài Mike Dean.

Xem kỹ lại hai tình huống, có thể thấy điểm chung là ông Mike Dean đều đứng ở vị trí quan sát rất thuận lợi.

Vì ở vị trí thuận lợi nên rất khó hiểu khi ông Dean bỏ qua lỗi đánh nguội rất rõ của tiền vệ Ramires. Ông đứng chỉ cách tình huống khoảng 5 mét nhưng đã ra hiệu cho trận đấu tiếp tục.


Trong hai tình huống tranh cãi, Mike Dean đều ở vị trí thuận lợi.

Khi quan sát pha chuồi bóng của Azpilicueta, ông Mike Dean cũng đứng khá gần. Cú chuồi của Azpilicueta rất khó xác định là một tình huống phạm lỗi hay không, khi chân trụ của hậu vệ này quét qua chân của tiền đạo Sunderland Jozy Altidore.

Ông Mike Dean thì nổi tiếng là một trọng tài nghiêm khắc. Mùa này, ông đã thổi 6 quả phạt đền tại Premier League, thuộc hàng cao nhất giải đấu. Ông đã rút ra 125 thẻ vàng trong mùa giải (cao thứ 4), và 7 thẻ đỏ trong mùa (cao thứ 3).

Năm nay ông Mike Dean 45 tuổi, và ông là trọng tài có thâm niên nhất của Premier League. Ông đã bắt tại Premier League từ mùa 2000-2001.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm