'Quái vật' Negredo trở lại Premier League

21/07/2016 16:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Negredo đã trở lại Premier League sau khi Middlesbrough mượn được anh từ Valencia. Tiền đạo 30 tuổi này đang khao khát thể hiện khả năng ghi bàn của mình ở giải đấu danh nhất nhất nước Anh.

“Quái vật” từng được Real Madrid 2 lần cài điều khoản mua lại

Trường hợp của Negredo khá giống với Morata, cầu thủ đã được Real Madrid kích hoạt điều khoản mua lại sau khi họ bán anh cho Juventus cách đây 2 năm. Đội bóng chủ sân Bernabeu cũng đã cài cắm điều khoản mua lại với Negredo cách đây 9 năm khi đẩy anh sang Almeira. Trong 2 mùa giải ở đội bóng này, Negredo đã thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ và khiến Real Madrid phải mua lại anh. 

Nhưng HLV Real Madrid lúc ấy là Manuel Pellegrini đã khuyên Negredo sang Sevilla khi mà trong tay ông có quá nhiều sự lựa trọng ở hàng công như Karim Benzema, Gonzalo Higuaín, Klaas-Jan Huntelaar, Ruud van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo. Mặc dù sau đó, Negredo đã chuyển tới Sevilla nhưng Real Madrid vẫn không quên cài điều khoản mua lại anh.


Negredo từng chơi rất hay trong màu áo Man City

Negredo có biệt danh là “Quái vật”. Sở hữu chiều cao 1m86, có kĩ năng, sức mạnh của một tiền đạo đẳng cấp và biết cách hành hạ hàng thủ đối phương, không lạ gì khi Negredo được đặt biệt danh như trên. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail cách đây 2 năm, Negredo cho biết anh chưa bao giờ nghĩ mình là một cầu thủ đáng sợ như thế: “Tôi hoàn toàn trái ngược với biệt danh đó. Tôi là một người giàu tình cảm và thích giành thời gian với gia đình". Biệt danh “Quái vật” đã được gắn cho Negredo khi anh chơi cho Almeria và nó đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi anh khoác áo Man City.

Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu như chỉ nhìn vào vẻ ngoài của Negredo và đánh giá anh. “Rất nhiều người có thể nhầm lẫn về việc nghĩ rằng tôi chỉ là một tiền đạo có thân hình to lớn và sẽ xâm nhập vòng cầm và dùng thể lực của mình để vượt qua va các hậu vệ. Đó chỉ là một mặt trong lối chơi của tôi. Ngoài ra, tôi còn cố gắng gây bất ngờ với những pha chạm bóng khéo léo hay những cú dứt điểm tinh tế”, Negredo tâm sự.

Một tiền đạo hoàn hảo nhưng…

Vào tháng 1/2014, Alvaro Negredo được xem là mắt xích quan trọng trên hàng công của Man City. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã đóng góp tới 23 bàn trong 33 trận đấu cho Man City và giành được lòng tin của các CĐV cũng như khiến đối thủ phải dè chừng. Nhưng trong 16 trận ở cuối mùa giải 2013/14, thật khó tin khi Negredo bỗng nhiên tịt ngòi.

Sau khi chuyển sang Valencia, Negredo vẫn không thể cải thiện năng suất ghi bàn, dù anh đôi lúc vẫn cho thấy phẩm chất của một sát thủ như hồi chơi cho Sevilla. Khi Gary Neville, cựu hậu vệ của Man United, được bổ nhiệm làm HLV của Valencia, ông đã tin tưởng rằng có thể giúp Negredo lấy lại phong độ.


Negredo đã không thể lấy lại phong độ trong màu áo Valencia

“Tôi đã xem Negredo thi đấu cho Man City cách đây 2 hoặc 3 mùa giải trước. Cậu ấy đã có tác động lớn ở Premier League và gần như là một tiền đạo hoàn hảo. Negredo đã thi đấu tuyệt vời và không có lí do gì để cậu ấy không thể lấy lại phong độ ấy. Tôi rất tin tưởng vào Negredo bởi vì tôi đã được nhìn thấy cậu ấy chơi bóng ở đẳng cấp cao. Chúng ta biết rằng Negredo không thể lấy lại phong độ ngay lập tức nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể trở lại là một tiền đạo đẳng cấp cao như trước đây”, Gary Neville phát biểu. Nhưng đáp lại chỉ là những khoảnh khắc ít ỏi mà Negredo tỏa sáng. Trong đó có cú hat-trick mà anh ghi vào lưới Granada ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào tháng Giêng năm nay. Ngoài ra, Negredo còn giúp Valencia dẫn trước 1-0 ở trận gặp Barca tại lượt về Bán kết Cúp Nhà Vua mùa giải vừa qua. Nhưng thật không may, Valencia đã không thể làm nên chuyện trước đội bóng chủ sân Camp Nou sau khi thua 0-7 ở lượt đi. 

Màn trình diễn của Negredo ở trận lượt về với Barca đã khiến tờ Daily Mail phải viết về như sau: “Alvaro Negredo là một cầu thủ khó lường. Người ta không thể biết khi nào cựu tiền đạo của Man City sẽ chơi thăng hoa hay thi đấu mờ nhạt. Ở Valencia vài tuần qua, Negredo đã chứng minh điều này. Với bàn thắng vào lưới Barca, Negredo đã ghi được 6 bàn trong 10 trận gần đây. Nhưng Negredo cũng có nhiều lần bỏ phí cơ hội ghi bàn. Ở trận gặp Sporting Gijon gần đây, Negredo đã bỏ phí mất 4 cơ hội và khiến Gary Neville không thể giành được chiến thắng đầu tiên ở La Liga trên cương vị HLV Valencia. 

Không được trọng dụng ở đội tuyển Tây Ban Nha 

Mặc dù thi đấu ấn tượng trong màu áo Man City ở nửa đầu mùa giải 2013-14 nhưng đó không đủ để Negredo góp mặt trong đội hình tham dự World Cup 2014 của đội tuyển Tây Ban Nha. Thay vì chọn Negredo và Jesus Navas, ông Del Bosque đã điền tên Diego Costa vào danh sách tập trung. Sự lựa chọn đó đã khiến Tây Ban Nha phải trả giá khi mà Diego Costa gây thất vọng và đội tuyển xứ Bò tót bị loại ngay từ vòng bảng.

Cho tới nay, Negredo mới có 10 bàn thắng sau 21 lần ra sân cho Tây Ban Nha. Lần gần nhất anh ghi bàn ở đội tuyển quốc gia là trận gặp Georgia vào tháng 10/2013. 

Ở tuổi 30, Negredo vẫn còn tham vọng và lần trở về Premier League lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ khả năng của mình và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Sơn Tùng
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm