Premier League lo sốt vó với biến chủng Omicron

15/12/2021 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc ngày càng có nhiều trận đấu Premier League bị hoãn lại vì tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến các CLB lo ngại nguy cơ biến chủng Omicron có thể phá hỏng lịch thi đấu vốn đã dày đặc trong giai đoạn cuối năm.

Việt Nam vs Indonesia: Tuấn Anh đặc biệt cỡ nào?

Việt Nam vs Indonesia: Tuấn Anh đặc biệt cỡ nào?

Tuấn Anh vừa có màn trình diễn tuyệt hay ở trận thắng Malaysia 3-0. Tiền vệ 26 tuổi thực sự là “Người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam.

Hôm thứ Hai vừa qua, Premier League công bố có tổng cộng 42 ca dương tính với Covid-19, con số cao nhất trong vòng một tuần lễ qua. Đã có ít nhất 5 CLB xác nhận các trường hợp lây nhiễm. Tính đến thời điểm hiện tại, trận MU-Brentford là cặp đấu mới nhất phải hoãn lại vì tình hình dịch bệnh, bên cạnh một trận đấu đã phải hoãn lại trước đó là Burnley-Tottenham. Những CLB bị ảnh hưởng bởi dịch khác là Aston Villa, Norwich và Leicester không thể tung ra sân đội hình tốt nhất cuối tuần qua, dẫu các trận đấu của ba đội bóng này vẫn diễn ra theo đúng lịch dự kiến. Vẫn chưa rõ liệu sẽ có thêm trận nào ở vòng đấu giữa tuần phải lùi lại vì dịch bệnh hay không.

Đáng lo ngại hơn, chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại các CLB đang diễn ra khá chậm chạp. Rất nhiều cầu thủ ở Premier League vẫn đang mòn mỏi chờ đợi đến lượt được tiêm liều bổ sung, trong bối cảnh những nghiên cứu gần đây chỉ ra việc tiêm 2 liều vắc-xin vẫn chưa đủ để cơ thể kháng lại biến thể mới Omicron vốn đã xuất hiện ở nước Anh những ngày gần đây.

Những thống kê gần đây cho biết chỉ có Wolves là đội bóng Premier League duy nhất có thể hoàn thành việc tiêm chủng cho các cầu thủ ở đội một, trong khi Leeds và Brentford cũng đang tiến triển đáng kể trong quá trình tiêm chủng. Một trong những nguyên nhân khiến việc tiêm vắc-xin bổ sung trở nên khó khăn cho các cầu thủ là khoảng cách tối thiểu ba tháng giữa mũi vắc-xin thứ hai và mũi vắc-xin thứ ba bổ sung.

Chú thích ảnh

Các HLV ở Premier League đều muốn thúc giục những cầu thủ của mình sớm hoàn thành việc tiêm vắc-xin. HLV Pep Guardiola của Man City là một trong số đó: “Các bác sĩ khuyên chúng tôi cần tiêm thêm liều vắc-xin bổ sung. Phần lớn trong số chúng tôi đã hoàn toàn nhiệm vụ ấy và tôi nghĩ các cầu thủ nên tự mình quyết định có nên làm điều đó hay không”. Steven Gerrard, tân HLV của Aston Villa, khẳng định tình trạng tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ là một điều kiện trước khi đội bóng của mình cân nhắc tuyển mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới: “Chúng tôi cân nhắc mọi khía cạnh, nên tôi tin việc các cầu thủ tiêm vắc-xin hay không cũng sẽ được tính đến”.

Ban tổ chức Premier League chắc chắn không muốn có thêm những trận đấu bị hoãn vì Covid-19. Mùa trước, đã có đến 6 trận đấu trong giai đoạn Giáng Sinh phải dời lại vì tình hình dịch bệnh. Mọi thứ trở nên phức tạp khi Premier League mùa này cần phải hạn chế việc kéo dài mùa bóng đến tháng Sáu năm tới, trong bối cảnh các cầu thủ sẽ phải chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa Đông ở Qatar cuối năm tới, yếu tố khiến lịch đấu mùa 2022-23 bị xáo trộn đáng kể. Những quy tắc phòng dịch đã được tái áp dụng trở lại, bao gồm việc đeo khẩu trang bắt buộc và đảm bảo giãn cách.

Trên tất cả, lịch đấu của các CLB sẽ thêm rắc rối nếu phải tìm cách sắp xếp những trận đá bù do tác động của Covid-19. Mọi thứ càng thêm rối rắm nếu đội bóng ấy còn vướng bận những trận đấu cúp quốc nội hay đấu trường châu lục vào năm sau. Dễ hiểu vì sao các CLB còn lại ở Premier League đang cầu nguyện mình sẽ không phải trở thành ổ dịch Covid-19 tiếp theo.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm