Phải chọn MU hoặc Barca: De Ligt giữa ngã tư đường

22/05/2019 14:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đến MU thì có tiền, đến Barcelona thì có cơ hội phát triển sự nghiệp, đó là lựa chọn khó khăn cho trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax vào lúc này.

MU: Tương lai nào cho Fred ở Old Trafford?

MU: Tương lai nào cho Fred ở Old Trafford?

Mới gia nhập MU từ mùa hè năm ngoái, những gì Fred làm được trong mùa đầu tiên tại Old Trafford không có gì đặc biệt. Anh sẽ cần phải nỗ lực thật nhiều nếu muốn đảm bảo tương lai dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

 

Tới Camp Nou như cá gặp nước

Về lí thuyết, sau khi Barcelona kí hợp đồng với Frenkie De Jong, hợp đồng có hiệu lực vào ngày 1/7/2019 tới, việc họ theo đuổi De Ligt là hoàn toàn dễ hiểu. Chẳng gì thì đội trưởng của Ajax đã có một mùa giải thành công và được nói đến như là một ngôi sao của thế hệ mới, một ngôi sao chỉ xuất hiện một lần trong 10 năm hay 20 năm.

Ngoài lí do đó, Barcelona chắc chắn đã nghĩ đến việc làm mới hàng phòng ngự, khi Gerard Pique không còn trẻ nữa. Đó là chưa kể De Ligt cũng được đào tạo theo triết lí bóng đá như Barcelona và vì thế, sẽ không mất nhiều thời gian để anh thích nghi tại Camp Nou.

Trong trường hợp đó, câu hỏi đặt ra là De Ligt nghiễm nhiên có một vị trí trong đội hình xuất phát hay sẽ phải cạnh tranh với Pique, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng đang có một trong những mùa giải hay nhất ở Barcelona và sẽ không chấp nhận lùi bước mà không chiến đấu.

Nhìn rộng ra, có được De Ligt sẽ là thắng lợi quan trọng cho Blaugrana trên thị trường chuyển nhượng, bởi Ernesto Valverde muốn xây dựng một lực lượng đồng đều, thay vì chỉ tập trung ở đội hình chính. Bên cạnh đó, những cá nhân xuất sắc sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh, giúp họ duy trì động lực và khát khao chiến thắng.

Nghe rất tuyệt vời nhưng nhiều tin đồn cho biết, đại diện của De Ligt là Mino Raiola đang cố kéo trung vệ người Hà Lan về MU hoặc Juventus. Với một người hám tiền như Raiola, chẳng nói ra thì tất cả đều biết ông này sẽ bỏ túi một khoản không nhỏ trong vụ chuyển nhượng De Ligt.

Còn không, chẳng có đội bóng nào phù hợp với cầu thủ 19 tuổi này hơn Barcelona. Thậm chí, Camp Nou có thể là bệ phóng đưa anh trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, khi anh chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công. Pha đánh đầu loại Juventus ở Champions League là một ví dụ và nếu chưa đủ, những thống kê về chặn bóng, chuyền bóng và phá bóng đều ngang ngửa với Pique. Nói ngắn gọn, chính De Ligt là người gần gũi với phong cách của Barcelona nhất.

Ở tuổi 19 mà trung vệ người Hà Lan đã chỉ huy không chỉ hàng phòng ngự mà cả đội hình Ajax thì điều này cũng có nghĩa anh sẽ ngày càng chơi hay hơn trong một đội bóng mạnh.

Vấn đề là liệu Barcelona có sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn và chấp nhận làm mới hàng thủ hay không.

Thế nhưng…

Như đã nói ở trên, khi Raiola muốn De Ligt khoác áo MU hoặc Juventus, điều này đồng nghĩa ông muốn có rất nhiều tiền trong vụ chuyển nhượng này. Cụ thể hơn, ngoài việc bảo đảm một suất trong đội hình chính, De Ligt hi vọng anh sẽ có mức thu nhập thỏa đáng.

Chính điều đó khiến đội trưởng của Ajax không quá hào hứng nói về Barcelona như người bạn Frankie de Jong, tiền vệ được cho sẽ theo chân Johan Cruyff và bóng đá tổng lực để tỏa sáng ở Camp Nou.

Ngược lại, phía Barcelona, như các báo Tây Ban Nha khẳng định, cũng thôi lạc quan họ sẽ giành được De Ligt vì những đòi hỏi mà anh và Raiola đưa ra. Không phải vô cớ mà các cuộc đàm phán giữa hai bên kéo dài nhiều tháng, để rồi từ thế chủ động, đội chủ sân Camp Nou bỗng thấy họ nằm ngoài cuộc đua với MU, Bayern Munich, Juventus, PSG hay Man City.

Đúng là khó tin trong thời đại kim tiền bởi theo đài Esport3, Ajax và Barcelona đã đạt được thỏa thuận cơ bản từ hồi tháng 4 với phí chuyển nhượng khoảng 60-70 triệu euro. Còn giờ, trước sự dòm ngó của hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu, phía De Ligt và Ajax hiểu rõ giá của anh sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa.

Vậy là Barcelona rơi vào tình thế khó xử bởi họ không thể vung tiền làm hài lòng De Ligt và bảo đảm một vị trí chính thức cho anh mà làm mất lòng các trung vệ Pique, Clement Lenglet và Samuel Umtiti. Trong trường hợp này, chủ tịch Josep Maria Bartomeu sẽ phải quyết định hoặc từ bỏ vụ chuyển nhượng, hoặc chuyển hướng sang mục tiêu khác dễ dàng hơn. Và đừng quên họ đã phải bỏ ra 65 triệu euro cho De Jong và 120 triệu euro nếu muốn có Antoine Griezmann của Atletico Madrid.

Cái mất của Barcelona có thể là cái được của MU, trừ khi đội chủ sân Old Trafford cho thấy tham vọng cải tổ lực lượng triệt để. Bởi mua được một trung vệ hay như vậy mà không xây dựng một đội hình mạnh tương xứng chẳng khác gì “đẽo cày giữa đường”.

17 Ở tuổi 17, Matthijs de Ligt đã khoác áo đội tuyển Hà Lan và trở thành cầu thủ trẻ nhất của Oranje từ năm 1931.

55 De Ligt đã chơi 55 trận ở mùa giải 2018/19, ghi 7 bàn. Hai mùa trước, anh chỉ đá 23 và 39 trận.

2018 Năm 2018, De Ligt đã mang băng đội trưởng của Ajax sau chấn thương của Joel Veltman.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm