Per Mertesacker chia tay đội tuyển Đức: 10 năm một cuộc tình

17/08/2014 08:01 GMT+7 | Arsenal


(Thethaovanhoa.vn) - Sau đội trưởng Philipp Lahm và kỷ lục gia Miroslav Klose, đến lượt trung vệ Per Mertesacker nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sau 10 năm với 104 trận khoác áo Die Mannschaft, Mertesacker đã có thể tập trung cống hiến cho sự nghiệp ở CLB.

Đó là một quyết định hợp lý. Bởi 2 năm hay 4 năm nữa ở EURO hay World Cup, có lẽ Mertesacker chẳng còn cơ hội góp mặt trong danh sách triệu tập nữa.

Cần nhường chỗ cho lớp trẻ

Trong trận chung kết World Cup với Argentina, Mertesacker chỉ chơi 3 phút. Trong tương lai, rõ ràng anh không còn đủ sức và tài năng để cạnh tranh với Mats Hummels và Jerome Boateng nữa. Bởi vậy, việc ra đi trên đỉnh cao như thế này sẽ khiến người hâm mộ nhớ tới anh hơn.

“Sau 10 năm, cuối cùng đã đến ngày này, ngày tôi từ giã đội tuyển quốc gia. Tôi tự hào vì những gì đã trải qua cùng đội bóng. 104 trận, 5 giải đấu lớn, và danh hiệu vô địch thế giới”, trung vệ cao 1 mét 98 trả lời phỏng vấn trên tờ “Suddeutsche Zeitung”. Người được lợi trong chuyện này ngoài Mertesacker còn có HLV Arsenal, ông Arsene Wenger. Ở thành London, anh vẫn đang là trụ cột, cầm đầu hàng thủ với băng đội phó. Mertesacker đã chơi cả thảy 66 trận đấu mùa giải trước với thời gian tổng cộng là 5.836 phút thi đấu, nhiều nhất đội hình và ghi được 4 bàn thắng. Việc không tham gia vào các hoạt động của đội tuyển sẽ giúp cho Mertesacker có được nhiều thời gian hơn cho Arsenal. Theo những bộc bạch của anh, chức vô địch Champions League vẫn nằm trong mục tiêu và tham vọng dài hạn.

Thêm vào đó, gia đình cũng là một yếu tố tác động đến quyết định từ giã của Mertesacker. Trung vệ 29 tuổi này đang mong chờ đứa con thứ 2 và thậm chí đã vẽ ra một viễn cảnh ông bố rất bận rộn trong tương lai. “Nếu một buổi sáng nào đó, vào lúc 6 giờ, bạn phải thúc giục đứa trẻ thứ 2 của bạn thức dậy và ra khỏi giường thì có nghĩa là chức vô địch thế giới đã ở rất xa rồi, xa như mặt trăng với trái đất”, Mertesacker bóng gió.

Tiệc tri ân vào tháng 9

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Đức (DFB) Wolfgang Niersbach cho biết đội tuyển sẽ coi trận giao hữu với Argentina ngày 3 tháng 9 tới ở thành phố Dusseldorf là bữa tiệc chia tay Mertesacker cũng như Lahm và Klose.

Niersbach cho biết: “Hôm thứ Sáu tôi đã nói chuyện với Per và mời cậu ấy tham dự trận đấu với Argentina ở Duesseldorf. Chúng tôi sẽ tri ân cậu ấy cùng Philipp Lahm, Miroslav Klose”. Nói về sự ra đi của Mertesacker, HLV trưởng Joachim Loew tỏ ra rất tiếc nuối. “Per là mẫu cầu thủ mà bạn có thể đặt trọn niềm tin. Những năm gần đây, Per tiến bộ rõ rệt và là trụ cột của đội tuyển, kể cả ở Brazil. Cậu ấy chăm chỉ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý. Per là cầu thủ thông minh, thẳng thắn, hòa nhã và rất tốt bụng. Chúng tôi sẽ luôn nhớ cậu ấy”.

Trong suốt sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia của mình, Mertesacker mới chỉ nhận 1 thẻ vàng duy nhất. Mertesacker lần đầu ra mắt “Die Mannschaft” vào ngày 9 tháng 10 năm 2004 khi mới 20 tuổi trước sự chứng kiến của 110 ngàn khán giả có mặt tại Tehran. Anh chơi 81 phút đồng hồ và sau đó được thay ra bởi Christian Worns. Bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế đầu tiên của Mertesacker là ở trận đấu thứ 8 anh khoác áo đội tuyển quốc gia tại Confed Cup 2005. Anh đã đóng góp vào chiến thắng 4-3 của đội tuyển Đức trước đội tuyển Australia.

Per Mertesacker

Vị trí: Hậu vệ

Sinh ngày: 29/09/1984

Chiều cao: 1m98

Cân nặng: 90 kg

Các CLB đã chơi: Hannover (2003-06, 82 trận/8 bàn), Werder Bremen (2006-12, 210/17), Arsenal (từ 2012, 123/6). Đội tuyển Đức: 104 trận/4 bàn


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm