Pep Guardiola: Thiên tài luôn biến thứ phức tạp thành đơn giản

13/11/2019 14:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trận đấu với Liverpool kết thúc, Pep Guardiola bước ra sân và nói lời cảm ơn với trọng tài chính Micheal Oliver cùng các cộng sự của ông, sau đó bước vào phòng họp báo và gọi người phụ trách trọng tài VAR là “ông chủ vĩ đại”.

Không phải Liverpool, đây mới là đối thủ lớn nhất của Man City

Không phải Liverpool, đây mới là đối thủ lớn nhất của Man City

Cho đến thời điểm này, có lẽ Pep Guardiola và các học trò không thể nuốt trôi thất bại trước Liverpool, vì có vẻ như họ đã bị các trọng tài VAR phớt lờ hai quả phạt đền khi bóng chạm tay Trent Alexander-Arnold đến hai lần ở trận này. Và câu hỏi được đặt ra, liệu VAR có quá khắc nghiệt với nhà vô địch nước Anh?

Trong phòng thay đồ, HLV người Tây Ban Nha yêu cầu các học trò không sử dụng mạng xã hội hay chia sẻ suy nghĩ nào đó về thất bại, nhưng vẫn có một người “lọt lưới”, đó là thủ thành Ederson, anh viết trên tài khoản xã hội cá nhân đầy mỉa mai, “chắc các vị đã để quên kính ở nhà”, nhưng anh được tha thứ vì không nhận được thông điệp từ Guardiola. Ngày hôm qua, ông có buổi tranh cãi nóng bỏng với các đồng nghiệp về chủ đề VAR tại diễn đàn dành cho các HLV do UEFA tổ chức tại Nyon.

Khi Pep bị trạng thái tâm lý

Pep Guardiola cũng tỏ ra kích động và đầy giận dữ, trên đường biên, trong cabin huấn luyện, như khi nổi nóng vì sự chậm trễ của John Stones trong trận gặp Atalanta tại Champions League, trong phòng họp báo, và có lẽ cả ở sân tập. Ông đã mất bình tĩnh vì không còn làm chủ được tình thế ở Ngoại hạng Anh hay vì không còn kiểm soát được những vấn đề của CLB?

Cùng lúc đó, cậu học trò nhỏ Raheem Sterling bị loại khỏi đội hình thi đấu trận gặp Montenegro vì túm cổ Joe Gomez tại phòng ăn của đội tuyển Anh và tạo ra sự cố không cần thiết. Có vẻ như không ai ở đây nuốt trôi được trận thua này. Và chắc rồi, đó là rắc rối của Pep Guardiola, ông đã không tạo ra được bầu không khí bóng đá trong lành cho các học trò như các mùa trước, và khiến các cầu thủ bị tác động về tâm lý.

Ai cũng có thể chỉ trích chiến lược gia tới từ Santpedor, vì sự chuẩn bị kém hiệu quả của ông cho cuộc đối đầu có tính chất 6 điểm với Liverpool. Như Gary Neville, một chuyên gia bình luận đã nghĩ rằng, Pep Guardiola phải sẵn sàng cho trận đấu lớn nhất ở xứ sở sương mù từ cách đây ba tuần, nhưng cuối cùng thì nhận được màn trình diễn kém tương xứng từ đội bóng áo xanh.

Jose Mourinho luôn chờ đợi những dịp như vậy để nói rằng, thứ bóng đá kiểm soát của người đồng nghiệp đáng ghét này chỉ để trưng bày và mang tính phô diễn cá tính hơn là nghĩ tới việc giành chiến thắng. Không sai nhé, vì nếu không biết phòng ngự như những nhà chuyên nghiệp thì bạn đừng nghĩ tới việc giành bất kì danh hiệu nào.

Và sự thật là những hậu vệ của Pep Guardiola có thể sẽ phải theo học một lớp đào tạo về kĩ năng phòng ngự mà giảng viên của nó là Virgil van Dijk. Vì các hậu vệ đã gây hại cho Man City hết lần này đến lần khác, từ Nicolas Otamendi, Kyle Walker, John Stones cho đến người được tin cậy nhất là Aymeric Laporte, đều trở thành tội đồ của câu lạc bộ ở Premier League cho tới Champions League.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola đã tỏ ra vô cùng giận dữ khi cho rằng, Man City xứng đáng được hưởng 2 quả penalty ở trận gặp Liverpool

Trong vô số những điều có thể nói về sự suy giảm chất lượng bóng đá của Man City cho đến thời điểm này, chiều sâu đội hình có vẻ như sẽ được nhắc đến như một sự nhức nhối với HLV người Tây Ban Nha, hoặc khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của những ngôi sao như Sergio Aguero hay Gabriel Jesus là một dấu hỏi.

Bóng đá phức tạp của Pep Guardiola

Nhưng suy cho cùng, nó nằm trong sự tổng thể về hệ thống bóng đá và triết lý bóng đá của Pep Guardiola, thứ dường như đã bộc lộ hết những phẩm chất tốt nhất mà chưa có được sự bồi đắp cần thiết để làm dày hơn độ sâu sắc cho kiểu chơi mà HLV người Tây Ban Nha gieo trồng tại Etihad.

Người ta luôn nói, Guardiola huấn luyện một câu lạc bộ bằng triết lý, và sự ngạo nghễ quá mức của ông với ý tưởng bóng đá của mình có thể đã khiến những trận thua của HLV này ngày càng nhiều hơn, từ Bayern Munich cho tới Man City, và theo cùng một kịch bản: Bị đối thủ nắm chặt yết hầu và bị trừng phạt vì những pha phản công tốc độ.

Dùng từ ngôn ngữ bóng đá có vẻ như là quá trừu tượng ở thời điểm này với Man City, nhưng nếu so sánh với Liverpool ở thời điểm này, sự khác biệt về hiệu quả giữa phong cách của Klopp và Guardiola là quá lớn. Juergen Klopp làm cho bóng đá trở nên đơn giản hơn, tiếp cận khung thành nhanh hơn, hiệu quả hơn sau mỗi mùa bóng.

Những ý tưởng bóng đá của Klopp như tấn công, phản công, pressing, bóng chết, chuyển trạng thái thi đấu, tất cả đều được các cầu thủ của ông diễn giải một cách hoàn hảo, họ biết cách đơn giản hóa những chiến thuật phức tạp thành những pha bóng ít chạm, hoán đổi vị trí linh hoạt, di chuyển không bóng hợp lý và gây áp lực buộc đối thủ phải sai lầm.

Bóng đá của HLV người Tây Ban Nha phức tạp hơn, với ý tưởng nắm giữ trận đấu bằng những đường chuyền, các cầu thủ phải học và tuân thủ quá nhiều những nguyên tắc về di chuyển, chạy chỗ phối hợp và nắm nhiều vai trò ở trên sân. Nhưng thiên tài là biến những thứ phức tạp thành điều đơn giản, phải không Pep Guardiola.

9 Trong 18 lần đối đầu với Juergen Klopp trên ghế chỉ đạo, Pep Guardiola để thua 9 trận, có 7 trận thắng và hòa 2 trận khác.

14 Trong 5 lần tới Anfield gặp Liverpool ở mọi đấu trường, Manchester City đã bị đối thủ chọc thủng lưới 14 lần.

71 Thất bại trước Liverpool là thất bại thứ 71 trong sự nghiệp của Pep Guardiola, 71 thất bại này đến sau 643 trận ông làm việc ở Barcelona B, Barcelona, Bayern Munich và Man City.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm