Pellegrini: Man City-Chelsea 'không phải là một trận đấu'

21/02/2016 20:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Man City Manuel Pellegrini đã nói như thế sau khi phàn nàn về lịch thi đấu mà ông cho rằng quá vô lý và LĐBĐ Anh (FA) đang hủy hoại giải đấu của chính họ.

Đó có thể là trận đấu cuối cùng của Pellegrini trong vai trò HLV Man ở Cúp FA khi đội bóng của chiến lược gia người Chile làm khách ở Stamford Bridge giữa một lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt. Đội bóng áo xanh làm khách ở Dynamo Kiev ở vòng 16 đội Champions League vào thứ Tư, và một danh sách chấn thương quá dài buộc Pellegrini phải cho ra sân một đội hình chắp vá. Ông cũng đặt câu hỏi tại sao các CĐV lại muốn tới xem một trận đấu bị chèn ép miễn cưỡng vào lịch đấu như thế.

Pellegrini nói: “Tôi không nghĩ đó thực sự là một trận đấu… Chúng tôi đã thông báo một tuần trước rằng chúng tôi sẽ để đội trẻ ra sân. Tôi không biết mọi người có muốn tới sân và các CĐV Chelsea có thích trận đấu hay không”.


Pellegrini không hài lòng vì gặp phải lịch thi đấu dày đặc

Pellegrini, sẽ bị thay bằng Pep Guardiola mùa Hè tới, nói thêm: “Chúng tôi đã có một giải Cúp FA rất khó khăn mùa này gặp các đội Premier League, đều trên sân khách và chúng tôi thắng 3-0 và 4-0. Nhưng hiện mọi việc đã đi quá giới hạn”.

“Là một HLV và buộc phải hạ thấp tầm quan trọng của giải cúp này, tôi có lý do của mình. Tôi luôn cố gắng cho ra sân các đội mạnh ở những giải cúp và sẽ rất tuyệt nếu được kết thúc giải với một trận đấu ở Wembley, nhưng có những thời điểm bạn phải có ưu tiên của mình vì không nhận được sự hỗ trợ cần thiết”.


Pellegrini sẽ chia tay Man City vào mùa giải tới

Lịch thi đấu Cúp FA đã hứng chịu nhiều chỉ trích trong giai đoạn vừa qua, với những trận đá lại liên tục bị hủy bỏ để rồi được bố trí vào giữa tuần. Man City cũng đã vào chung kết League Cup, nơi họ gặp Liverpool vào Chủ nhật tuần tới.

“Huấn luyện đội bóng đã đủ vấn đề với tôi, và tôi còn phải xử lý FA nữa”, Pellegrini cười khi được hỏi về giải pháp. “Nhưng chúng ta rõ ràng phải thay đổi. Thử tưởng tượng nếu chúng tôi vào chung kết Cúp FA và tứ kết Champions League thì họ sẽ xếp lịch ra sao? Không thể. Có lẽ giải pháp là Cúp FA không cần những trận đá lại. Các nước khác ở châu Âu chỉ có một giải cúp, ở đây có hai giải”.

Tiền đạo người Nigeria, Kelechi Iheanacho, đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 ở vòng 3 gặp Norwich, lập một hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Aston Villa một vòng trước đó, có thể đá chính.

Cầu thủ chạy cánh người Na Uy Bersant Celina, các hậu vệ Cameron Humphreys và Angelino cùng tiền vệ Brandon Barker đều có thể được trao cơ hội.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm