Ông Wenger tiếp tục chê Man United 'điên rồ' với thương vụ Pogba

10/08/2016 21:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger lần đầu tiên lên tiếng về thương vụ chuyển nhượng đình đám Paul Pogba mới được Man United kích hoạt.

Pogba đã trở lại CLB cũ của mình với mức giá kỷ lục thế giới ở thời điểm hiện tại – 100 triệu bảng. Arsene Wenger là một người Pháp, ông cũng có đôi lời về “bom tấn”, cũng là đồng hương của mình: “Giá trị của một cầu thủ phụ thuộc vào tài năng, độ tuổi, sự đóng góp ngay lập tức cho đội bóng cũng như giá bán lại sau này”.

“Chúng ta đều thấy Pogba toàn diện, nhưng chúng ta ở trong một hệ thống mà bản thân không thể làm chủ. Chúng ta phải thanh toán con số theo yêu cầu của kẻ khác”, Wenger chia sẻ tiếp về vụ chuyển nhượng kỷ lục Paul Pogba.

“Điều đó dẫn tới giá trị thực bị thổi phồng. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy lần đầu tiên có một thương vụ trị giá lên đến 100 triệu bảng”.


Nếu là Wenger, ông có chi 100 triệu cho Pogba?

Man United sẽ trả 89 triệu bảng cho Juventus ngay lập tức, kèm theo đó là hàng loạt phụ phí, dự kiến sẽ lên đến 100 triệu bảng nếu Pogba cùng đội bóng “mới mà cũ” gặt hái được thành công.

Ngoài sự thổi phồng giá trị chuyển nhượng mà Wenger lập luận, ông còn nói thêm, tiền từ bản quyền truyền hình Premier League cũng là yếu tố tiên quyết khiến giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ ngày một tăng: “Số tiền nhận được mỗi năm ngày một lớn dần. Nó làm cho các thương vụ không thể đoán biết được”, nhà cầm quân 66 tuổi lập luận.

“Bạn có thể định giá sẵn một cầu thủ trước. Một đội bóng Pháp đến dạm hỏi, ok, nhận lại một mức giá rất vừa tai. Nếu là một CLB Anh hỏi mua, họ sẽ đưa ra ngay một con số lạm phát, bởi vì họ biết số tiền mà các đội bóng Anh kiếm được mỗi mùa”.


Rất nhiều thách thức, nếu muốn chạm tay vào chiếc cúp ngay bên trái ông!

Chi tiêu theo kiểu Man United mùa Hè này là trái ngược hoàn toàn với cách mà Wenger làm bóng đá. Hè năm nay, ông đã có những tân binh chất lượng của riêng mình với một mức giá chấp nhận được, nổi bật lên trong số đó là Granit Xhaka. Nhưng với những chấn thương mới nhất, Wenger tin tưởng rằng Arsenal vẫn còn nhiều việc phải làm ở TTCN mùa Hè năm nay: “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ở TTCN. Tuy vậy, quan trọng hơn cả là tập trung vào đội hình hiện tại. Toàn đội đang tập luyện tích cực để hướng đến trận đấu với Liverpool sắp tới”.

Chấn thương mới nhất của Gabriel Paulista khiến Wenger buộc phải lăn lộn vào TTCN tìm kiếm thêm trung vệ, và có thể là 1 tiền đạo nữa để chia lửa cùng Giroud, sau khi họ thất bại trong việc chiêu mộ Vardy tháng trước: “Với những gì đã xảy ra (chấn thương), tất nhiên, tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Đội bóng vẫn cần bổ sung thêm”.

Đội bóng thành London đang thương thảo với Valencia về việc chiêu mộ Mustafi. Tuyển thủ Đức dự kiến sẽ tiêu tốn của Arsenal khoảng 30 triệu bảng.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm