Oezil mới là người 'gánh team' ở Arsenal

13/12/2015 14:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hoàn cảnh cơn bão chấn thương đang lấy đi hàng loạt trụ cột nơi hàng công Arsenal, vai trò của Mesut Oezil càng được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.

Mới đây, HLV Arsene Wenger hết lòng khen ngợi Oezil là mẫu nhạc trưởng luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Lời khen ấy chẳng phải mới mẻ gì, bởi chiến lược gia người Pháp từng nói những điều tương tự trong quá khứ, chẳng hạn vào thời điểm tháng Chín năm ngoái: “Oezil là mẫu cầu thủ nghệ sĩ. Anh luôn làm mọi thứ đúng lúc, và bạn khó có thể tìm thấy những cầu thủ như thế”.

Với Arsenal cũng như bản thân Wenger, Oezil thực ra không phải là ngôi sao lớn nhất của đội như nhiều người chờ đợi khi tuyển thủ người Đức chuyển đến sân Emirates hồi tháng 9 năm 2013. Alexis Sanchez mới là cái tên được yêu mến nhiều nhất từ các cổ động viên Arsenal, dù không thể phủ nhận những đóng góp của Oezil. Tuyển thủ người Chile đang đi theo con đường để trở thành huyền thoại của Arsenal như những gì Ian Wright hay Thierry Henry đã làm.

Oezil: ‘Tôi đang có mùa giải hay nhất ở Arsenal’

Oezil: ‘Tôi đang có mùa giải hay nhất ở Arsenal’

Mesut Oezil thừa nhận anh đang chơi một mùa giải “mạnh mẽ” nhất trong sự nghiệp và khẳng định “Pháo thủ” sẽ không đầu hàng trước thử thách mang tên Olympiakos.

Nhưng chấn thương gân khoeo của Sanchez trong trận gặp Norwich cách đây hai tuần đã mở ra cơ hội để Oezil trở thành nhân vật trung tâm ở sân Emirates. Nếu không có dấu giày của Oezil, Wenger và các học trò có lẽ đã rơi xuống đấu trường Europa League cũng như chẳng thể góp mặt trong Top 4 Premier League tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

Oezil là người đã tung ra đường chuyền sắc sảo để Joel Campbell lập công trong trận gặp Sunderland, đồng thời tiền vệ 27 tuổi này còn gây ra những vấn đề cho hàng thủ đội chủ sân The Light. Còn hồi giữa tuần vừa rồi, anh tiếp tục khởi xướng một bàn thắng khác, với đường mở bóng để Joel Campbell tạo cơ hội cho Giroud ghi bàn vào lưới Olympiakos.

Việc Santi Cazorla phải nghỉ thi đấu tới tận tháng Ba năm sau vì chấn thương đầu gối, cùng hàng loạt bệnh binh khác ở Arsenal, giúp cho Oezil trở thành nguồn sáng tạo lớn nhất trong lối chơi của đội chủ sân Emirates. Anh đang là cầu thủ kiến tạo tốt nhất tại Premier League mùa này, với 12 đường chuyền thành bàn. Mặc dù vậy, kể từ khi rời Werder Bremen năm 2010, Oezil chưa bao giờ được là cầu thủ quan trọng nhất ở bất cứ đội bóng nào anh khoác áo, từ Real Madrid cho đến Arsenal.

Nhưng điều ấy không có nghĩa Arsenal vẫn chơi tốt nếu thiếu Oezil, nếu chúng ta nhìn vào thất bại 1-5 của thầy trò Wenger trước Liverpool hồi mùa giải 2013-14. Mùa trước, tuyển thủ người Đức từng phải nghỉ tới ba tháng vì chấn thương, một trong những nguyên nhân khiến kết quả của Arsenal trở nên thiếu ổn định.

Thầy trò Wenger sẽ phải chơi 5 trận Premier League từ nay cho đến ngày 2/1 năm sau, và người ta đang kỳ vọng Oezil sẽ đóng vai trò “gánh team” (một mình gánh vác đội bóng) trong bối cảnh Arsenal đang tan nát đội ngũ vì chấn thương.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm