'Oezil chỉ là cầu thủ tầm thường ở các trận đấu lớn'

06/07/2015 14:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu thủ môn Arsenal Jens Lehmann cho rằng Mesut Oezil chỉ là một tiền vệ tầm thường và anh cần phải duy trì sự ổn định để có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

“Mọi người đều biết Mesut có thể trở thành một cầu thủ giỏi. Nhưng cậu ta cần phải chơi xuất sắc trong những trận đấu quan trọng. Chơi tốt trong những trận đấu nhỏ rồi lại đá mờ nhạt ở những trận đấu lớn thì không có nhiều ý nghĩa”, Lehmann nói.

Không phải đánh giá của cựu thủ môn Arsenal không có nhiều ý nghĩa. Oezil gia nhập Arsenal vào mùa Hè 2013 với phí chuyển nhượng 42,5 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử đội bóng này.

Nhưng những đóng góp của anh cho Pháo thủ còn xa mới đáp ứng được sự kỳ vọng, chưa kể là Oezil còn nghỉ đấu dài ngày vì chấn thương. Thống kê cho thấy sau 72 trận đấu cho Arsenal, Oezil mới ghi được 12 bàn thắng và thực hiện 23 đường kiến tạo.

Anh tỏ ra không đủ thể lực để thích ứng với lối đá tốc độ và tiêu hao nhiều năng lượng của Premier League và chính xác là như Lehmann nhận xét, Oezil thường tỏ ra mờ nhạt trong các trận đấu lớn khi Arsenal rất cần sự tỏa sáng của anh để tạo khác biệt trước các đối thủ cạnh tranh của họ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm