Nửa sân Emirates bị bỏ trống, Arsenal- Man City như trận đấu của đội bóng nhà trường

02/03/2018 06:34 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Khán giả xem trận Arsenal- Man City qua truyền hình đã vô cùng ngạc nhiên trước lượng ghế bị bỏ trống quá lớn ở sân Emirates trong trận cầu vô cùng quan trọng đối với đội nhà.

Vòng 28 Premier League, Arsenal tiếp Man City trên sân nhà Emirates. Trong bối cảnh cuộc đua Top 4 đang bước vào giai đoạn khốc liệt, trận cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Pháo thủ. Tuy nhiên, trong trận đại chiến của Arsenal, một điều ít thấy đã xảy ra ở Emirates. Khi máy quay ghi hình trận đấu lia ống kính lên khán đài, khán giả xem truyền hình đã vô cùng sốc khi có quá nhiều ghế trống.

Chú thích ảnh
Có quá nhiều ghế trống tại Emirates trong trận Arsenal- Man City

Sức chứa của sân Emirates lên tới 59.867 người nhưng đêm qua lượng khán giả tới sân chưa được một nửa. Theo ước tính chỉ có khoảng hơn 20.000 khán giả tới sân cổ vũ Arsenal. Số còn lại quyết định ở nhà. Có ý kiến cho rằng thời tiết khắc nghiệt ở London là lý do khiến CĐV Arsenal quyết định không đến sân cổ vũ đội nhà. Nhưng quan điểm đó không nhận được sự đồng tình của đa số bởi fan Man City, dù phải di chuyển một quãng đường xa hơn, vẫn tới Emirates ủng hộ thầy trò HLV Pep Guardiola. Trước đó, ở trận gặp Ostersunds thuộc Europa League, lượng khán giả đến sân Emirates cũng rất thưa thớt cho dù trên trang web chính thức, Arsenal thông báo đã "bán hết vé".

"Xem trận Arsenal- Man City mà giống như về trường cũ xem một trận bóng của đội nhà trường vậy. Có quá ít khán giả", một tài khoản bình luận trên mạng xã hội Twitter.

Chú thích ảnh
Theo một CĐV, vé vẫn bán tới phút cuối cùng của trận đấu mặc dù Arsenal treo biển "hết vé"

Có vẻ như CĐV nhà đã quá chán Arsenal trước những màn trình diễn thiếu thuyết phục của họ. Trong 3 trận gần nhất, Arsenal đều hứng chịu thất bại. Đầu tiên là trận thua 1-2 trước đội bóng nhược tiểu Ostersund thuộc Europa League. Kế đến, họ thất bại 0-3 trước Man City ở chung kết League Cup và đêm qua tiếp tục bại trận 0-3 khi đón tiếp Man City ở vòng 28 Premier League.

Chú thích ảnh
Người dùng mạng xã hội cho rằng đây là thực trạng đáng báo động với Arsenal

"Có một sự phản đối đang xảy ra. Nếu CĐV muốn tới, họ đã ở đây", bình luận viên Gary Neville nhận xét. Trong khi đó, tài khoản @Tass cho rằng đây là thực trạng đáng báo động với Arsenal. "Tôi chưa bao giờ thấy sân Emirates ít khán giả như thế này, kể cả trong những trận đấu ít ý nghĩa hơn. Nếu ban lãnh đạo Arsenal trước đây không quan tâm tới việc này thì sau khi chứng kiến sự việc, họ không thể làm ngơ".

Chú thích ảnh
Ở trận gặp Ostersund thuộc Europa League trước đó, CĐV tới sân đã rất thưa thớt
Arsenal vô cảm với danh hiệu vì Wenger?

Arsenal vô cảm với danh hiệu vì Wenger?

Thất bại trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn cho thấy Arsenal đang rơi vào tình trạng “không cảm xúc” với những danh hiệu. Ký giả Barney Ronay trên trang Guardian cảm nhận vấn đề ấy chỉ được giải quyết nếu Arsene Wenger ra đi.

Khán giả tới sân đã ít, họ càng thất vọng hơn trước những gì mà học trò ông Arsene Wenger thể hiện. Ngay trong hiệp 1 của trận đấu, Arsenal hứng chịu 3 bàn thua (Bernardo Silva 15', David Silva 28', Leroy Sane 33'). Ở giờ nghỉ giữa trận, nhiều CĐV Arsenal đã đứng dậy bỏ về. Bước sang hiệp 2, Arsenal được hưởng penalty nhưng tân binh Pierre-Emerick Aubameyang lại đá hỏng. Kết quả 0-3 được giữ nguyên tới cuối trận, Arsenal dậm chân ở vị trí thứ 6 với 45 điểm, cách Top 4 tới 10 điểm.

Video bàn thắng highlight trận Arsenal 0-3 Man City

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm